Bên trong dự án cảng hàng không 7.000 tỉ vừa được chấp thuận ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Tỉnh đang khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư cảng hàng không Sa Pa.

Ngày 21.10, Thủ tướng ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai với tổng mức đầu tư hơn 6.948 tỉ đồng.
Ngày 21.10, Thủ tướng ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai với tổng mức đầu tư hơn 6.948 tỉ đồng.
Trước đó, tháng 11.2019, Bộ giao thông vận tải đã phê duyệt quyết định điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Sa Pa. Địa điểm xây dựng cảng hàng không Sapa được xác định tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Diện tích sử dụng đất là 371 ha.
Trước đó, tháng 11.2019, Bộ giao thông vận tải đã phê duyệt quyết định điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Sa Pa. Địa điểm xây dựng cảng hàng không Sapa được xác định tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Diện tích sử dụng đất là 371 ha. Ảnh: CTV.
Đến tháng 4.2020, khu tái định cư cảng hàng không Sa Pa bắt đầu được triển khai xây dựng. Công trình có tổng mức đầu tư 409,9 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 221,5 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 139,5 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác
Đến tháng 4.2020, khu tái định cư cảng hàng không Sa Pa bắt đầu được triển khai xây dựng. Công trình có tổng mức đầu tư 409,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 221,5 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 139,5 tỉ đồng, còn lại là các chi phí khác.
Trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: “Hiện tại, tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư với tổng mức đầu tư gần 410 tỉ đồng để bố trí tái định cư cho các hộ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng”.
Đến thời điểm hiện tại, khu tái định cư đã hoàn thành 65% tiến độ công trình. Dự tính bàn giao lại cho dự án cảng hàng không Sa Pa thực hiện giai đoạn 2 vào quý I.2022. Trên công trường, các đơn vị thi công đang khẩn trương giải phóng mặt bằng, san lấp theo đúng quy hoạch.
Ông Bùi Văn Trọng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên cho biết: “Việc thi công khu tái định cư cảng hàng không Sa Pa được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 2 tuyến đường với tổng chiều dài 2,64 km. Trong đó một tuyến rộng 3,5 m và một tuyến rộng 7,5 m, cùng hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng.
Đi khắp công trường, các công nhân đang tất bật thi công những hạng mục còn lại của khu tái định cư như xây dựng hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống đường xung quanh, ông Bùi Văn Trọng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên (đơn vị thi công) cho biết.
Giai đoạn 2, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi 125,6 ha, gồm các tuyến đường trong khu sản xuất và khu tái định cư với tổng chiều dài 12,88 km, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng.
Các tuyến đường trong khu sản xuất và khu tái định cư với tổng chiều dài 12,88km cũng đang được lu mặt bằng, dải asphalt.
Ngoài ra, các hạng mục xây dựng tuyến đường tránh Tỉnh lộ 151C với chiều dài 7,56 km và di chuyển đường điện thuộc khu vực cảng hàng không cũng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, về cơ bản đã hoàn thành khoảng 65% yêu cầu.
Ngoài ra, các hạng mục xây dựng tuyến đường tránh tỉnh lộ 151C với chiều dài 7,56km, các khu vực cống thải, cống thoát nước cũng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị thi công cũng tăng cường thêm nhiều trang thiết bị máy móc, nhân lực. Hiện có khoảng 180-300 công nhân trải đều các hạng mục của công trình đang thực hiện nhiệm vụ.
Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị thi công cũng tăng cường thêm nhiều trang thiết bị máy móc, nhân lực. Hiện có khoảng 180-300 công nhân trải đều các hạng mục của công trình đang thực hiện nhiệm vụ.
Trao đổi với PV, bà Lâm Thị Sạn hồ hởi: “Chuyển đến nơi ở mới được mọi người rất ủng hộ. Giờ nhà cao, cửa đẹp lại gần đường, có điện sáng, đi lại cũng không vất vả nữa”.
Các hộ dân trong khu vực di dời phục vụ dự án cũng đang chuyển đến xây dựng và sinh sống tại khu tái định cư. Ước tính trong khu vực bị ảnh hưởng do dự án sân bay Sa Pa, khoảng gần 700 hộ dân sẽ phải di dời đến khu tái định cư này.
Trao đổi với PV, ông Tô Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: “Song song với việc xây dựng khu tái định cư. Chính quyền địa phương cũng đã rà soát, vận động các hộ dân trong khu vực dự án ở một số thôn Cọn 2, Cọn 1, Cam Cọn.. đến khu tái định cư để giải phóng mặt bằng. Sẵn sàng cho việc xây dựng cảng hàng không Sa Pa.
Trao đổi với PV, ông Tô Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: “Song song với việc xây dựng khu tái định cư. Chính quyền địa phương cũng đã rà soát, vận động các hộ dân trong khu vực dự án ở một số thôn Cọn 2, Cọn 1, Cam Cọn... đến khu tái định cư để giải phóng mặt bằng. Sẵn sàng cho việc xây dựng cảng hàng không Sa Pa".
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Sa Pa là cầu nối Tây Bắc với cả khu vực ASEAN

An Trịnh |

LÀO CAI - Tỉnh Lào Cai vừa gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận khi được Thủ tướng chấp thuận đề xuất xây dựng Cảng hàng không Sa Pa với số vốn nghìn tỉ.

Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.

Phân nhóm cảng hàng không để triển khai trở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các sân bay sẽ được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" để quyết định đường bay, đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sân bay Sa Pa là cầu nối Tây Bắc với cả khu vực ASEAN

An Trịnh |

LÀO CAI - Tỉnh Lào Cai vừa gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận khi được Thủ tướng chấp thuận đề xuất xây dựng Cảng hàng không Sa Pa với số vốn nghìn tỉ.

Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.

Phân nhóm cảng hàng không để triển khai trở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các sân bay sẽ được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" để quyết định đường bay, đối tượng hành khách và quy định đi kèm.