Xuất hiện ca COVID-19 mới, Bình Định lại cho học sinh nghỉ học trực tiếp

DIỄM PHÚC |

Một số trường học trên địa bàn TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xuất hiện ca bệnh COVID-19 nên địa phương này cho các trường trường học khối tiểu học và mầm non vùng nội thị tạm dừng việc dạy và học trực tiếp để phòng chống dịch bệnh.

Chiều 20.10, UBND TP.Quy Nhơn, Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố thực hiện cho một số trường học trên địa bàn tạm dừng dạy và học để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo đó, các trường mầm non trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Các trường tiểu học, THCS thuộc địa bàn 16 phường nội đô và xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn) tạm dừng việc dạy và học từ ngày 21.10 đến hết ngày 24.10.

 
Ngành Y tế tỉnh Bình Định tiến hành khử khuẩn các trường học. Ảnh: DP

Các trường này sẽ tổ chức dạy và học trở lại vào ngày 25.10 với hình thức cụ thể: Đối với học sinh các khối lớp 1, 2 và 3, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thông qua phụ huynh hướng dẫn học sinh học tập, ôn tập và gửi bài tập qua group Zalo của từng lớp. Đối với học sinh các khối lớp 4, 5, 6, 7, 8 và 9 tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn 4 xã vùng ven của TP.Quy Nhơn là: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội và Nhơn Châu tiếp tục tổ chức dạy và học bình thường. Tuy nhiên phải tuân thủ nguyên tắc 5K và các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trong ngày 20.10, TP.Quy Nhơn đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính COVID-19 trong cùng một gia đình. Trong đó, có 1 học sinh đang học lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh và 1 học sinh học lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP.Quy Nhơn). Các trường đã khẩn cấp cho giáo viên và học sinh cùng lớp test nhanh tầm soát SARS-CoV-2 và phun khử khuẩn trường học.

 
Trường THCS Lương Thế Vinh (TP.Quy Nhơn) cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID - 19. Ảnh: DP

Ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định - cho biết, hiện sở đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy học đảm bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và áp dụng từ ngày 20.10 cho đến khi có thông báo mới. Kế hoạch tổ chức dạy và học theo quy tắc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” có 4 phương án, tương ứng với 4 cấp độ dịch.

Để đảm bảo chất lượng dạy học, dù ở cấp độ nào thì số tiết dạy học trực tuyến cũng không quá nhiều và chỉ áp dụng cho những bài học lý thuyết; việc tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến cũng không kéo dài thời gian như học trực tiếp để bảo đảm sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh.

DIỄM PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tàu cá đang neo đậu ở Bình Định bị cháy trong trong đêm

An Thượng |

Đến sáng nay, 19.10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã dập tắt hết đám cháy ở một số chiếc tàu đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình Định bổ nhiệm nhân sự thay giám đốc sở “chơi golf giữa dịch”

X.N |

UBND tỉnh Bình Định vừa công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch.

Bình Định là địa phương khôi phục thông thoáng nhiều hoạt động dịch vụ

An Thượng |

UBND tỉnh Bình Định vừa có hướng dẫn mở lại hàng loạt hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ từ 0h ngày 15.10. Ngoài hoạt động ăn, uống được phục vụ tại chỗ nhưng không quá 50% công suất thì các hoạt động gym, yoga, karaoke, masaage, dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử… cũng được hoạt động kèm một số điều kiện phòng dịch.

Một xã ở TP.Hải Dương cấp tốc cho học sinh nghỉ học sau 3 ngày đến trường

Mai Dung |

Sau 3 ngày đi học trở lại, từ sáng nay 23.9, học sinh 3 cấp trên địa bàn xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng đến trường do địa phương vừa ghi nhận ca dương tính.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Nhiều tàu cá đang neo đậu ở Bình Định bị cháy trong trong đêm

An Thượng |

Đến sáng nay, 19.10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã dập tắt hết đám cháy ở một số chiếc tàu đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình Định bổ nhiệm nhân sự thay giám đốc sở “chơi golf giữa dịch”

X.N |

UBND tỉnh Bình Định vừa công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch.

Bình Định là địa phương khôi phục thông thoáng nhiều hoạt động dịch vụ

An Thượng |

UBND tỉnh Bình Định vừa có hướng dẫn mở lại hàng loạt hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ từ 0h ngày 15.10. Ngoài hoạt động ăn, uống được phục vụ tại chỗ nhưng không quá 50% công suất thì các hoạt động gym, yoga, karaoke, masaage, dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử… cũng được hoạt động kèm một số điều kiện phòng dịch.

Một xã ở TP.Hải Dương cấp tốc cho học sinh nghỉ học sau 3 ngày đến trường

Mai Dung |

Sau 3 ngày đi học trở lại, từ sáng nay 23.9, học sinh 3 cấp trên địa bàn xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng đến trường do địa phương vừa ghi nhận ca dương tính.