Gần 1,5 triệu học sinh Hà Nội sẽ cùng chào cờ, hát Quốc ca sáng 5.9

Thành Trung |

Gần 1,5 triệu học sinh từ Tiểu học đến THPT trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới 5.9.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội vừa có công văn về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Theo đó, lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 5.9. Buổi lẽ sẽ bắt đầu từ 7h sáng và chú trọng vào việc đón học sinh đầu cấp.

Trong lễ khai giảng, trừ khối mầm non còn lại tất cả các học sinh từ cấp Tiểu học tới THPT đều phải thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.

Sở GD-ĐT TP Hà Nội cũng yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn thành phố duy trì việc hát Quốc ca trong sinh hoạt đầu tuần, các buổi lễ kỷ niệm, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng... với tất cả học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại các trường.

Ngoài nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng, lãnh đạo các trường sẽ đọc thư của Chủ tịch Nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Năm học 2018-2019, Hà Nội có 2.698 trường với 1.986.809 học sinh (tăng 48 trường và 109.930 học sinh).

Trong đó, số học sinh mầm non là 567.617 em; số học sinh tiểu học là 733.110 em; số học sinh THCS là 452.347 em; số học sinh THPT là 233.735 em.

Riêng tại “rốn lũ” Chương Mỹ, mọi công việc chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện, 440 học sinh thuộc 5 trường thuộc huyện Chương Mỹ bị ngập trong đợt lũ vừa qua đã có đủ sách giáo khoa và vở viết. Các trường bị ngập đã kịp tu sửa và dọn dẹp phòng học chuẩn bị cho năm học 2018-2019.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng nhảy hiphop, hóa gà trống chia sẻ bí kíp để khai giảng không còn là những cái ngáp dài

Nguyễn Hà |

Thầy Nguyễn Quốc Bình - nguyên Hiệu trưởng THPT Việt Đức cho rằng khai giảng phải thực sự là ngày hội của học sinh.

Bộ GDĐT yêu cầu tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh

Đặng Chung |

Ngày 25.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019, trong đó có nội dung hướng dẫn tổ chức ngày khai giảng năm học mới.

Tìm lại ý nghĩa của ngày khai giảng

Huyên Nguyễn |

“Sao đi học cả tháng rồi mới khai giảng vậy mẹ?” - câu hỏi của cậu con trai học lớp 2 khiến chị Nguyễn Thuỳ Linh (TX.Sơn Tây, Hà Nội) bối rối bởi chính chị cũng không lý giải nổi. Đem câu chuyện này đi hỏi, chị Linh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiệu trưởng nhảy hiphop, hóa gà trống chia sẻ bí kíp để khai giảng không còn là những cái ngáp dài

Nguyễn Hà |

Thầy Nguyễn Quốc Bình - nguyên Hiệu trưởng THPT Việt Đức cho rằng khai giảng phải thực sự là ngày hội của học sinh.

Bộ GDĐT yêu cầu tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh

Đặng Chung |

Ngày 25.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019, trong đó có nội dung hướng dẫn tổ chức ngày khai giảng năm học mới.

Tìm lại ý nghĩa của ngày khai giảng

Huyên Nguyễn |

“Sao đi học cả tháng rồi mới khai giảng vậy mẹ?” - câu hỏi của cậu con trai học lớp 2 khiến chị Nguyễn Thuỳ Linh (TX.Sơn Tây, Hà Nội) bối rối bởi chính chị cũng không lý giải nổi. Đem câu chuyện này đi hỏi, chị Linh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.