Dự án "hộp lá chuối ép" bị tố dùng ảnh photoshop: Ban tổ chức nói gì?

Anh Nhàn - Hà Phương |

Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 cho rằng, dự án sản xuất hộp đựng thực phẩm, đĩa, khay... bằng lá chuối ép nếu dùng ảnh đã qua xử lý kỹ thuật để dự thi là hoàn toàn bình thường.

Trao đổi với Lao Động tối 13.11, ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Ban công tác chính trị và Công tác sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết, thí sinh vẫn được phép dùng ảnh đã qua xử lý kỹ thuật để dự thi.

Theo đó, thí sinh có thể trình bày ý tưởng của mình bằng mô hình, đề xuất hoặc và mô phỏng, miễn là sản phẩm có khả năng áp dụng vào thực tế cuộc sống, đem đến giải pháp hỗ trợ đầu ra cho người nông dân, phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Thắng lý giải, đây là cuộc thi về ý tưởng. Thí sinh dự thi là học sinh, sinh viên, thanh niên chứ không phải là doanh nghiệp hay một công ty làm ra sản phẩm hoàn chỉnh. Không nhất thiết phải đem sản phẩm trực tiếp đến dự thi.

Dự án "Vibale" xứng đáng đạt giải nhất chung cuộc, vì đây là ý tưởng tốt, giải quyết được vấn đề cho người nông dân và có ý nghĩa về mặt sinh thái, môi trường.

Trước câu hỏi, liệu có sự trùng lặp ý tưởng với nước ngoài, ông Thắng nhận định: "Ở nước ngoài có thể đâu đó đã có nhưng ở Việt Nam chưa có, chưa làm. Người trẻ tập hợp các ý tưởng không quá lạ, thậm chí tìm hiểu rất nhiều trên thế giới, hoặc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để ra những ý tưởng tốt, thúc đẩy cho khởi nghiệp sáng tạo thì chúng tôi vẫn khuyến khích".

Cũng theo ông Thắng, ý nghĩa chính của cuộc thi là thúc đẩy người trẻ tham gia sáng tạo, có ý tưởng đột phá. Vì chỉ mới nhen nhóm ý tưởng nên chắc chắn sẽ chưa hoàn thiện. Điều quan trọng của khởi nghiệp là phải đi trên đôi vai của những người khổng lồ, không ai tự đi một mình vì khởi nghiệp không thể là câu chuyện dễ dàng.

"Sau cuộc thi, các bạn có thể nhờ chuyên gia hỗ trợ thêm kỹ thuật, kết hợp với một doanh nghiệp hay kết hợp với những người khởi nghiệp khác để hoàn thiện" - ông Thắng nói thêm.

Trước đó, Dự án "Vibale - nâng cao giá trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp) sau thu hoạch" của nhóm bạn trẻ ở TPHCM đã giành giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2020.

Ý tưởng của nhóm tác giả trẻ là dùng lá chuối để làm ra những hộp đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần, thay cho vật liệu nhựa xốp đang rất phổ biến trên thị trường.

Tuy vậy, sau cuộc thi, sản phẩm này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Trên diễn đàn, một số tài khoản đang chia sẻ thông tin "cha đẻ" sản phẩm đã nhờ người dùng photoshop ghép ảnh sản phẩm hộp đựng bằng lá chuối để đem đi dự thi. Thời điểm đó, nhóm vẫn chưa có sản phẩm hộp lá chuối thực tế.

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng sản phẩm hộp lá chuối ép không phải là ý tưởng của nhóm bạn trẻ trên mà thực tế đã được áp dụng ở một số nước trên thế giới.

Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 do Ban tổ chức khởi nghiệp quốc gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, với sự bảo trợ của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

"Vibale - nâng cao giá trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp) sau thu hoạch" đã vượt qua 7 dự án khác để giành giải nhất chung cuộc vào đầu tháng 11.2020.

Anh Nhàn - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Dự án khởi nghiệp chén, đĩa bằng lá chuối bị tố dùng ảnh photoshop

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Vừa đạt giải Nhất cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020", dự án “Vibale - nâng cao giá trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp) sau thu hoạch" đã bị tố sử dụng ảnh photoshop.

Dự án của Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên đoạt giải nhất Khởi nghiệp sáng tạo

Bích Hà |

Vượt qua hàng trăm dự án, ý tưởng khởi nghiệp khác, công trình “sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu Pác lừ" của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.

Dự án của học sinh Việt giành ngôi Vô địch cuộc thi Khởi nghiệp trẻ quốc tế

Diệu An |

Đêm qua theo giờ Việt Nam (11.8.2020), đội Cobtain - đại diện của Việt Nam đã được xướng tên với ngôi vị cao nhất tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp trẻ Quốc tế - SAGE Global 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự án khởi nghiệp chén, đĩa bằng lá chuối bị tố dùng ảnh photoshop

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Vừa đạt giải Nhất cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020", dự án “Vibale - nâng cao giá trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp) sau thu hoạch" đã bị tố sử dụng ảnh photoshop.

Dự án của Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên đoạt giải nhất Khởi nghiệp sáng tạo

Bích Hà |

Vượt qua hàng trăm dự án, ý tưởng khởi nghiệp khác, công trình “sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu Pác lừ" của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.

Dự án của học sinh Việt giành ngôi Vô địch cuộc thi Khởi nghiệp trẻ quốc tế

Diệu An |

Đêm qua theo giờ Việt Nam (11.8.2020), đội Cobtain - đại diện của Việt Nam đã được xướng tên với ngôi vị cao nhất tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp trẻ Quốc tế - SAGE Global 2020.