Dự án của Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên đoạt giải nhất Khởi nghiệp sáng tạo

Bích Hà |

Vượt qua hàng trăm dự án, ý tưởng khởi nghiệp khác, công trình “sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu Pác lừ" của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.

Chiều 6.10, tại Đại học Thái Nguyên diễn ra chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020”. Cuộc thi do Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Với chủ đề “Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến”, cuộc thi nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt cuộc thi cũng tìm kiếm khuyến khích những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng nhân rộng phát triển; kết nối có hiệu quả các nguồn lực của các nhà khoa học, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi có chủ đề “Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến”
Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và các khách mời tham quan các sản phẩm được trưng bày tại sự kiện.

Từ 132 ý tưởng/dự án ở các lĩnh vực Kinh tế, Y dược, Quản trị kinh doanh, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học..., ban tổ chức đã chọn được 16 ý tưởng/dự án tham gia vòng chung kết cấp tỉnh.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các ý tưởng, dự án xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về dự án "kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu Pác lừ" của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y-Dược (ĐH Thái Nguyên).

Cuộc thi đã tạo ra sân chơi bổ ích, kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên
Cuộc thi đã tạo ra sân chơi bổ ích, kích thích khả năng sáng tạo của thí sinh

Giải nhất đã được trao trong niềm hân hoan
Giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên thuộc về sinh viên và giảng viên Trường ĐH Y Dược (Đại học Thái Nguyên).

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Việt Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, chủ đề khởi nghiệp năm nay vừa thể hiện niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên, vừa thể hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên đổi mới và phát triển, điều đó thực sự là cần thiết, hoàn toàn phù hợp với với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình, GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định: "Đại học Thái Nguyên với quá trình 26 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay với 7 trường đại học thành viên, Trường ngoại ngữ, Trường Cao đẳng, 1 khoa trực thuộc và nhiều đơn vị trực thuộc. Đại học Thái Nguyên đã và đang khẳng định mình là một trong 3 đại học vùng trọng điểm của quốc gia, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng và cả nước".

Hiện trường có đội ngũ cán bộ, viên chức gồm gần 4.000 người, trong đó có 2.621 cán bộ giảng dạy, 154 giáo sư, phó giáo sư, 712 tiến sĩ.

Đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Thái Nguyên có trình độ cao ở nhiều lĩnh vực: nông lâm nghiệp, kỹ thuật công nghiệp, y học, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế và công nghệ thông tin, truyền thông; rất nhiều người thành đạt trên lĩnh vực chính trị hay trở thành những doanh nhân thành công. Vì vậy, Đại học Thái Nguyên đang nỗ lực phấn đấu xây dựng một môi trường giáo dục đại học sáng tạo, hấp thu những tinh hoa, phát triển những giá trị mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã trực tiếp trao giải cho các dự án xuất sắc.

GS.TS Phạm Hồng Quang cũng cam kết xây dựng và phát triển môi trường giáo dục đại học sáng tạo, có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm đồng hành, hỗ trợ làm “bệ phóng” cho những ý tưởng sáng tạo cho mọi tầng lớp nhân dân, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt cho các bạn thanh niên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới; sẵn sàng đồng hành cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

16 ý tưởng vào chung kết Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên

Bích Hà |

“Máy rửa tay sát khuẩn tự động”, “quảng bá và nhân rộng đặc sản nham trám Hà Châu”, “ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển dòng sản phẩm trà thảo dược hòa tan và cao từ cây Kim Tiền Thảo hỗ trợ phòng bệnh tiểu đường”... là những dự án xuất sắc, vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên 2020: cao nhất 26,40 điểm

Thiều Trang |

Đại học Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 cho các ngành đào tạo của 10 đơn vị thành viên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chàng trai 9X khởi nghiệp với dế

NGUYỄN TRI |

Với số tiền 40 triệu đồng để làm chuồng trại, qua 6 tháng khởi nghiệp, chàng trai Trương Quốc Bạch (28 tuổi, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã sống khỏe bằng nghề nuôi dế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

16 ý tưởng vào chung kết Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên

Bích Hà |

“Máy rửa tay sát khuẩn tự động”, “quảng bá và nhân rộng đặc sản nham trám Hà Châu”, “ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển dòng sản phẩm trà thảo dược hòa tan và cao từ cây Kim Tiền Thảo hỗ trợ phòng bệnh tiểu đường”... là những dự án xuất sắc, vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên 2020: cao nhất 26,40 điểm

Thiều Trang |

Đại học Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 cho các ngành đào tạo của 10 đơn vị thành viên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chàng trai 9X khởi nghiệp với dế

NGUYỄN TRI |

Với số tiền 40 triệu đồng để làm chuồng trại, qua 6 tháng khởi nghiệp, chàng trai Trương Quốc Bạch (28 tuổi, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã sống khỏe bằng nghề nuôi dế.