Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hải Dương

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng vừa đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 1 và 2.6 tới. Thí sinh phải làm 3 bài thi các môn Toán, Ngữ văn và môn thứ ba. Bài thi Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, môn thứ ba làm trắc nghiệm trong 60 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi, trong đó điểm Toán, Ngữ văn hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1 và điểm ưu tiên, không có môn thi nào từ 1 điểm trở xuống.

Điểm mới trong năm học tới này, với Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tuyển 12 lớp 10 với 284 học sinh (32 học sinh/lớp). Trong đó, môn Toán có 2 lớp chuyên, 10 môn còn lại mỗi môn 1 lớp chuyên. Thí sinh phải làm 3 bài thi cùng đề và thời gian thi THPT công lập và bài thi môn chuyên theo đăng ký. Ngoại trừ môn chuyên Tiếng Anh kết hợp thi trắc nghiệm và tự luận, các môn chuyên còn lại thi theo hình thức tự luận. Thời gian thi của thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi từ ngày 1-3.6.

Các môn không chuyên thời gian làm bài như thi THPT công lập. Các môn chuyên có môn Hóa học, Tiếng Anh làm bài trong thời gian 120 phút, các môn còn lại làm bài trong 150 phút. Điều kiện dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi ngoài các tiêu chí giống với thi THPT công lập, thí sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực của các cấp THCS đạt từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Môn Tin học, trong năm học tới cũng sẽ đăng ký theo nguyện vọng 1 của học sinh.

Về kế hoạch thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất. UBND tỉnh giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm kế hoạch thi tuyển đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Về môn thi thứ ba, UBND tỉnh thống nhất đối với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm tránh trường hợp học tủ, học lệch, môn thứ ba sẽ được công bố trong tháng 3.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh THPT Hải Phòng dự ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 10.3, hàng nghìn học sinh TP.Hải Phòng tham dự chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Thành Đoàn Hải Phòng, Trường đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 9.3, thông tin từ Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mạc Toàn, phường Hiệp An khiến 1 tài xế bị thương.

LĐLĐ huyện Thanh Hà (Hải Dương) tổ chức hội thi nấu mâm cơm dinh dưỡng mừng 8.3

Diệu Thúy (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 7.3, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tổ chức Hội thi “Mâm cơm dinh dưỡng” trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu 1.800 tỉ nối Long Biên với Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hai cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống, kinh phí 1.800 tỉ đồng. Công trình hoàn thành giúp tăng liên kết vùng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, đường sắt và đường bộ thông suốt.

Hàng trăm hộ dân sống khổ trong khu tập thể cũ nát ở TP Vinh

QUANG ĐẠI |

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân sống trong các khu tập thể cũ nát của phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) muốn có sổ đỏ để an cư lạc nghiệp nhưng mong ước ấy vẫn mãi xa ngoài tầm với.

Quán phở gốc Nam Định hơn 70 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội, ngày bán 500 bát

Nhật Minh |

Suốt nhiều năm nay, quán phởgia truyền 3 đời trên phố Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn nhộn nhịp khách ra vào mỗi buổi sáng.

Giám đốc bán nhà, bán xe, nợ ngân hàng và muôn cách bi hài cứu sân khấu

Bình An |

Đời sống biến động của sân khấu từng chứng kiến “sự vật vã” của dàn lãnh đạo các nhà hát trong cơn lốc thị trường, quay cuồng tìm cách bán vé.

Hàng nghìn học sinh THPT Hải Phòng dự ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 10.3, hàng nghìn học sinh TP.Hải Phòng tham dự chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Thành Đoàn Hải Phòng, Trường đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 9.3, thông tin từ Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mạc Toàn, phường Hiệp An khiến 1 tài xế bị thương.

LĐLĐ huyện Thanh Hà (Hải Dương) tổ chức hội thi nấu mâm cơm dinh dưỡng mừng 8.3

Diệu Thúy (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 7.3, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tổ chức Hội thi “Mâm cơm dinh dưỡng” trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.