Phụ huynh lo ngại mất an toàn
5h45 ngày 7.3, xe ôtô chở 42 học sinh lớp 8 Trường THCS Hoà Nghĩa đi từ đường Đại Thắng ra đường Phạm Văn Đồng va chạm với xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cửa kính ôtô vỡ, 2 học sinh văng xuống đường, bị thương.
Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Dương Kinh, xe ôtô gặp nạn khi đang chở học sinh đi học tập trải nghiệm ở Khu di tích K9 và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Nhà trường đã báo cáo kế hoạch đi học tập trải nghiệm và xin ý kiến Phòng Giáo dục.
Rất may, vụ việc không gây thương tích nghiêm trọng cho học sinh. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, phần lớn phụ huynh không đồng tình với việc các nhà trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm xa, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.
“Không cho con đi thì sợ con thiệt thòi với bạn bè, nhưng thật sự cho con đi, bố mẹ ở nhà lo lắng vì giao thông phức tạp, các điểm học tập trải nghiệm đều ở xa” - chị Nguyễn Thị Bích, phụ huynh một trường THPT ở quận Hải An, cho hay.
“Để xảy ra những sự việc mất an toàn như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm, tôi mong muốn ngành Giáo dục thành phố có chỉ đạo cụ thể, tránh tình trạng biến tướng hoạt động trải nghiệm” - ông Nguyễn Quốc Hùng (quận Hồng Bàng) nói.
Còn theo chị Trần Loan (quận Kiến An, Hải Phòng): “Những chuyến đi trải nghiệm đều mang lại kỉ niệm cho các con. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều chuyến học tập trải nghiệm mất an toàn, để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Cá nhân tôi mong muốn nhà trường tổ chức cho các con đi những điểm di tích lịch sử quanh thành phố như Khu di tích Bạch Đằng Giang, Bến tàu không số… vừa gần, vừa đỡ tốn kém”.
Lựa chọn hình thức trải nghiệm phù hợp
Trước khi xe chở học sinh xảy ra tai nạn, mạng xã hội tại Hải Phòng đã xôn xao trước thông tin một trường THPT thu gần 3 triệu đồng/học sinh cho chuyến học tập trải nghiệm.
Cụ thể, cuối tháng 2, nhiều phụ huynh Trường THPT Lê Hồng Phong chia sẻ trên mạng xã hội, bức xúc về việc nhà trường tổ chức đi trải nghiệm vào tháng 3 cho học sinh lớp 12, chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại một số tỉnh miền Trung. Kinh phí cho chuyến đi là hơn 2,8 triệu đồng/học sinh - khoản tiền cao so với thu nhập của những hộ gia đình có kinh tế khó khăn.
Trước phản ánh của phụ huynh, Sở Giáo dục Đào tạo (GDDT) Hải Phòng cho biết, theo quy định, hoạt động trải nghiệm nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2006, nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, do giáo viên chủ nhiệm dạy. Bên cạnh đó, nhà trường có tiết hoạt động tập thể để tổ chức toàn khối tham gia. Các nhà trường vận dụng tiết học đó để tổ chức các hoạt động tập thể, trải nghiệm. Khi vận dụng, đơn vị trường học nếu được cha mẹ học sinh đồng thuận, phối hợp sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường; nếu không thì tổ chức hoạt động đó trong nhà trường.
Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đồng ý cho các đơn vị trường học tổ chức hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 ngoài nhà trường khi đơn vị đảm bảo được sự đồng thuận, phối hợp của cha mẹ học sinh, với kinh phí đóng góp phù hợp sức dân. Nếu vẫn có dư luận về vấn đề kinh phí đóng góp khi trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, sở yêu cầu nhà trường tạm dừng hoạt động trải nghiệm ngoài trường theo kế hoạch, chuyển hình thức trải nghiệm trong trường.
Liên quan đến vấn đề an toàn của hoạt động trải nghiệm ngoài trường, đại diện Sở GDĐT Hải Phòng cho biết, sở sẽ sớm có chỉ đạo liên quan đến vấn đề trên.