Điểm danh những trường có điểm chuẩn sốc, mức tăng cao nhất tới 11 điểm

Huyên Nguyễn |

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm nay, cả nước có 30 mã ngành lấy điểm chuẩn cao hơn năm 2020 từ 9-11 điểm, có 265 ngành tăng từ 5 điểm trở lên (chiếm 8%). Mức tăng này gây sốc với nhiều thí sinh bởi 26 - 27 điểm vẫn có thể rớt hàng chục nguyện vọng.

Mức tăng kỷ lục gần 11 điểm

Năm 2021, theo ghi nhận của Lao Động, ở khu vực phía Bắc, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang có mức tăng điểm gây sốc nhất hiện nay.

Là một trường ngoài công lập, nếu năm 2020, điểm chuẩn vào các ngành của trường dao động từ 15 - 22,35 thì năm nay, điểm chuẩn vào các ngành của trường này đều tăng lên đáng kể, dao động từ 18 - 26 điểm.

Đáng chú ý, có tới 26/27 ngành của trường có điểm trúng tuyển cao hơn năm ngoái. Trong đó, 11 ngành có mức tăng từ 8 điểm trở lên.

Trường có ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành có điểm chuẩn tăng đến 10,95 điểm, từ mức 15,05 điểm năm 2020 lên 26 điểm năm 2021. Ngành Tài chính - Ngân hàng cũng có mức tăng lớn lên đến 10,05 điểm. Ngành Công nghệ thông tin tăng 10 điểm.

Ngoài ra, ngành Kinh doanh Quốc tế tăng 9,9 điểm; Luật Kinh tế tăng 9,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tăng 9,5 điểm; Thiết kế đồ họa tăng 9,1 điểm; Kế toán tăng 8,9 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tăng 8,6 điểm; Quản lý kinh tế tăng 8,25 điểm; Ngôn ngữ Anh tăng 8 điểm.

Một số ngành của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có mức điểm chuẩn tăng cao.
Một số ngành của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có mức điểm chuẩn tăng cao.

Điểm chuẩn năm nay các ngành của Trường Đại học Hà Nội so với năm 2020 cơ bản đều tăng. Trong đó, tăng cao nhất là ngành Quản trị du lịch dịch vụ và Lữ hành tăng tới 9,6 điểm so với năm trước. Kế đến là ngành Nghiên cứu phát triển tăng 9,47 điểm. Các ngành này đều có điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Góp mặt trong danh sách trường có điểm tăng sốc, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tăng đến 9 điểm, từ 16 lên 25 điểm. Một số ngành khác cũng tăng cao là ngành Luật (tăng 9 điểm); Ngôn ngữ Anh (9 điểm); Bất động sản (tăng 8 điểm);...

Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Giáo dục chính trị theo tổ hợp C20 tăng 9 điểm, điểm chuẩn khối D01 của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tăng cao hơn năm 2020 tới 7,25 điểm; từ mức 16,7 lên 23,95 điểm...

Ngành Sư phạm Công nghệ của Trường Đại học Sư phạm 2 (Vĩnh Phúc) cũng có điểm chuẩn là 32,5 - tăng tới 7,5 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân, đối với thí sinh nam xét tuyển theo tổ hợp D01, địa bàn 1, 2, 3 cũng tăng 6,78-6,93 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn phía Nam

Ở khu vực phía Nam, điểm chuẩn tăng ít hơn so với miền Bắc, tuy nhiên, một số trường cũng ghi nhận sự tăng vọt điểm chuẩn năm nay so với năm ngoái.

Trong đó phải kể đến Trường Đại học Văn Lang cũng có điểm trúng tuyển một số ngành tăng mạnh như Thiết kế thời trang (9 điểm), Thiết kế đồ họa (8 điểm), Quan hệ công chúng (5,5 điểm).

Ở Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM có ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) tăng 8 điểm từ 15 điểm lên 23 điểm. Ngành Kinh tế xây dựng (chất lượng cao) tăng từ 15 điểm lên 22,2 điểm (tăng 7,5 điểm). Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) tăng từ 17,2 lên 23,4 (tăng 6,2 điểm).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Điểm chuẩn tăng liên tiếp 2 năm gần đây, nhóm ngành Khoa học cơ bản như Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM có mức điểm chuẩn tăng 4,25 điểm so với năm ngoái và tăng gần 8 điểm so với 2 năm trước. Nếu năm 2019, nhóm ngành này có điểm chuẩn 16,1 và đến năm 2020 có điểm chuẩn là 20 thì năm nay điểm chuẩn từ 24 điểm.

Tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, điểm chuẩn các ngành tăng từ 1-4,5 điểm so với năm ngoái. Trong đó, ngành Quản trị khách sạn có mức tăng nhiều nhất với 4,5 điểm so với năm 2020.

Ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, điểm chuẩn ngành Hóa học tăng đến 8,25 điểm (từ 15 điểm lên 23,25 điểm), ngành Toán ứng dụng tăng 7,75 điểm, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu tăng 7,5 điểm, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tăng 7,25 điểm.

Nhìn chung, mức điểm năm nay có sự thay đổi khác biệt ở nhóm ngành mà tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh.

Điểm đặc biệt của năm 2021 là điểm chuẩn khối ngành Sức khoẻ của trường top đầu giảm nhẹ. Trong khi đó, không ít ngành "vượt mặt" nhóm Y Dược về điểm chuẩn.

Bộ GDĐT đã chỉ ra 3 nguyên nhân khiến điểm chuẩn một số trường tăng vọt. Theo thống kê của Bộ GDĐT, các trường top trên có điểm chuẩn các ngành ổn định hoặc tăng nhẹ, trong khi các trường top giữa có nhiều ngành bứt phá mạnh.

Số ngành giữ nguyên hoặc tăng/giảm tới 3 điểm chiếm 86% (trong 3259 mã ngành). Số ngành tăng từ 9 - 11 điểm là 30 ngành, chưa tới 1%. Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên có 265 ngành (8%), trong đó riêng khối Kỹ thuật - Công nghệ (70) và Sư phạm (64) đã chiếm tới 50%; sau đó tới khối Kinh doanh và Quản lý (42), Xã hội nhân văn (32), Pháp luật (10).

Bộ GDĐT cho rằng có 3 nguyên nhân tăng điểm chuẩn: điểm bài thi tiếng Anh (tăng hợp lí); số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng mạnh, giới hạn chỉ tiêu của các trường tốp trên; xu hướng chọn ngành.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh 3 năm là học sinh giỏi, đạt 26,45 điểm nhưng trượt 13 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) - cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) - không thể ngờ khi đạt 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt hết 13 nguyện vọng đầu tiên mà em yêu thích nhất. Thế nhưng, trái ngược với sự bi quan, Hà Vy đang truyền đi năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ.

Thí sinh sốc nặng khi 25 điểm vẫn trượt đại học

Huyên Nguyễn |

Hai ngày sau công bố điểm chuẩn, Hoàng Thu Giang (một nữ sinh tại Thái Bình) vẫn chưa thể vượt qua cú sốc "đầu đời" rằng mình đã trượt đại học dù em được 25 điểm và đăng ký 8 nguyện vọng.

Lặp lại kỷ lục điểm chuẩn tới 30,5: 10 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng 1

Huyên Nguyễn |

Nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, điểm chuẩn năm nay có sự tăng đột biến ở nhiều ngành học, đặc biệt là với những tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. Kỷ lục điểm chuẩn 30,5 vào năm 2017 một lần nữa được lặp lại. Điều này gây lo lắng về "lạm phát" điểm chuẩn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ sinh 3 năm là học sinh giỏi, đạt 26,45 điểm nhưng trượt 13 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) - cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) - không thể ngờ khi đạt 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt hết 13 nguyện vọng đầu tiên mà em yêu thích nhất. Thế nhưng, trái ngược với sự bi quan, Hà Vy đang truyền đi năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ.

Thí sinh sốc nặng khi 25 điểm vẫn trượt đại học

Huyên Nguyễn |

Hai ngày sau công bố điểm chuẩn, Hoàng Thu Giang (một nữ sinh tại Thái Bình) vẫn chưa thể vượt qua cú sốc "đầu đời" rằng mình đã trượt đại học dù em được 25 điểm và đăng ký 8 nguyện vọng.

Lặp lại kỷ lục điểm chuẩn tới 30,5: 10 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng 1

Huyên Nguyễn |

Nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, điểm chuẩn năm nay có sự tăng đột biến ở nhiều ngành học, đặc biệt là với những tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. Kỷ lục điểm chuẩn 30,5 vào năm 2017 một lần nữa được lặp lại. Điều này gây lo lắng về "lạm phát" điểm chuẩn.