Nữ sinh 3 năm là học sinh giỏi, đạt 26,45 điểm nhưng trượt 13 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) - cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) - không thể ngờ khi đạt 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt hết 13 nguyện vọng đầu tiên mà em yêu thích nhất. Thế nhưng, trái ngược với sự bi quan, Hà Vy đang truyền đi năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ.

“Cơn sóng thần” điểm chuẩn

Hà Vy đã phải thốt lên như vậy khi chia sẻ những gì em thấy trong những ngày qua về điểm chuẩn đại học năm 2021.

Là học sinh giỏi suốt 3 năm học THPT, Hà Vy rất tự tin đỗ nguyện vọng yêu thích khi ở tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) em đạt 26,45.

Trước khi trường công bố điểm chuẩn, Hà Vy đinh ninh là mình sẽ đỗ bởi em đăng ký tới 9 nguyện vọng vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và còn chọn dự phòng một số ngành điểm thấp nhất như Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường… để “chống trượt”.

“Em thực sự đã cảm thấy rất sốc và không tin nổi. 26,45 là điểm số không thấp nhưng đánh bật em khỏi 9 nguyện vọng NEU trong một nốt nhạc. Ước mơ NEU ấp ủ từ những ngày cấp 2 đến bây giờ. Có nằm mơ cũng chưa bao giờ em nghĩ đến là mình có thể trượt NEU” - Hà Vy tiếc nuối.

Hà Vy cho biết, em đã thực sự sốc và cũng khóc rất nhiều. Không chỉ trượt 9 nguyện vọng của NEU mà Vy tiếp tục nhận thêm nhiều cú sốc khi lần lượt nguyện vọng thứ 10, 11, 12… rớt khi chỉ thiếu 0,3 điểm, thiếu 0,1, thậm chí thiếu 0,05 điểm để đỗ.

Hà Vy ấp ủ
Hà Vy đăng ký 20 nguyện vọng nhưng chỉ đủ điểm 4 nguyện vọng. Ảnh: NVCC

Trong tổng số 20 nguyện vọng đăng ký vào các trường, Vy đủ điểm vào 4 nguyện vọng. Trong đó, Vy “dừng chân” ở nguyện vọng thứ 14 tại ngành Ngôn ngữ Đức - Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (ULIS) - khác xa những gì đã định hướng.

“Một đứa trẻ chưa tròn 18 ao ước học kinh tế lại đùng 1 cái “quay xe” học 1 thứ ngôn ngữ xa lạ với mình. Nhưng em cảm thấy may mắn và biết ơn nhiều hơn. Vì ít nhất em còn có trường để học. Tối 15.9, em đã chứng kiến những người bạn của mình 27 điểm trượt hết 20 nguyện vọng hoặc 26,8 điểm trượt hết 15 nguyện vọng. Để ngành chống trượt thì ngành đó tăng một phát 9 điểm. Nhiều bạn của em không có trường để học, không biết tương lai sẽ đi về đâu” - Vy nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình là điểm tựa

Vy và các bạn cùng khóa, các thành viên trong gia đình, ai nấy cũng bộn bề cảm xúc. Tuy rất sốc vì không thể tiếp nối truyền thống gia đình (bố và anh chị của Vy đều từng học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) nhưng Vy thấy có một điều may mắn là bố mẹ rất tâm lý, động viên con gái tự chọn con đường phía trước cho chính mình.

“Bố em cũng làm trong ngành Giáo dục và bố đã dành cả buổi tối để nói chuyện với em. Bố nói là bản thân bố cũng có 2 bằng đại học, vì trước đây không có người định hướng nghề nghiệp cho bố như em bây giờ. Em phải học những gì em thích thì sau này em mới phát triển được. Em không nên bỏ cuộc. Bố khuyên em cho mình 1 cơ hội với ngành học mới. Nếu vẫn thích kinh tế có thể học thêm văn bằng 2 vào năm 2 đại học” - Vy kể lại.

 
Sau 2 ngày buồn bã, Vy cho biết đang hào hứng với môi trường học tập và rèn luyện mới. Ảnh: NVCC

Sau khi nói chuyện với bố mẹ, em mở lòng kết nối với thầy cô, anh chị tại ULIS. Em thấy vui lắm và cảm nhận ULIS cũng là môi trường tuyệt vời.

Đừng bỏ lỡ cơ hội

Sau tình huống của mình, Vy khuyên các bạn thí sinh năm sau nên đặt thật nhiều nguyện vọng, đặt tất cả ngành các bạn thích.

“Khi em đặt 20 nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay có nhiều người nói em thừa tiền, nhưng đến bây giờ em không đủ điểm tới hẳn 16 nguyện vọng mới thấy mình thực sự còn may mắn vì còn chỗ để học chứ nhiều bạn học của em còn trượt hết vì đặt quá ít nguyện vọng” - Vy nói.

Ngoài ra, với kinh nghiệm “xương máu” rút ra từ bản thân, Vy đã có một bài chia sẻ trên cộng đồng học tiếng Anh với hơn 111.000 thành viên và nhận được lượng tương tác khủng. Theo Vy, ai có cơ hội học IELTS thì nên tranh thủ học càng sớm càng tốt, vì bây giờ đa số các trường top đầu có chỉ tiêu cho chứng chỉ ngoại ngữ khá nhiều nên các thí sinh nên tranh thủ, đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

“Trước đây, các anh chị khoá 2002 cũng khuyên em đi học IELTS nhưng em bỏ ngoài tai. Thế nhưng, bây giờ em rất thấm và hối hận vì nếu với điểm số của em mà có thêm chứng chỉ IELTS, chắc chắn em đỗ vào trường mình yêu thích” - Vy chia sẻ.

Nữ sinh cho hay, thời gian nghỉ dịch đợi điểm vừa rồi, em cũng đã đầu tư cho việc học IELTS và cảm nhận ban đầu là IELTS không quá khó như những gì mình từng nghĩ. Vì thế, Vy muốn truyền tải thông điệp quyết tâm, nỗ lực hết mình tới mọi người.

Cô giáo Hoàng Thu Thuỷ - giáo viên dạy Ngữ văn của Hà Vy - chia sẻ: Khi con biết tin về điểm của mình, con đã rất vui báo tin cho cô, cô trò đều mừng và hy vọng với số điểm cao như vậy con hoàn toàn tự tin có thể toại nguyện ước mơ. Nhưng quả thực, năm nay điểm chuẩn đại học tăng vọt khiến nhiều học trò không thể toại nguyện ước mơ giảng đường đại học với nguyện vọng như mong muốn. Nhưng tôi luôn tin vào Hà Vy và các cô bé, cậu bé học trò đầy bản lĩnh của mình.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật: 12 trường xét tuyển bổ sung, cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1

Huyên Nguyễn |

Thêm nhiều trường công bố xét tuyển bổ sung, đây là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học. Ngoài ra, nếu thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 nhưng muốn thay đổi vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường xét bổ sung đợt 2.

An tâm "ảo", 27 điểm thí sinh vẫn trượt 4 nguyện vọng đại học

Tường Vân |

Đó là thực trạng diễn ra trong mùa tuyển sinh năm nay, khi có nhiều thí sinh đạt tới 27 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng như mong muốn.

Lặp lại kỷ lục điểm chuẩn tới 30,5: 10 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng 1

Huyên Nguyễn |

Nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, điểm chuẩn năm nay có sự tăng đột biến ở nhiều ngành học, đặc biệt là với những tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. Kỷ lục điểm chuẩn 30,5 vào năm 2017 một lần nữa được lặp lại. Điều này gây lo lắng về "lạm phát" điểm chuẩn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cập nhật: 12 trường xét tuyển bổ sung, cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1

Huyên Nguyễn |

Thêm nhiều trường công bố xét tuyển bổ sung, đây là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học. Ngoài ra, nếu thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 nhưng muốn thay đổi vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường xét bổ sung đợt 2.

An tâm "ảo", 27 điểm thí sinh vẫn trượt 4 nguyện vọng đại học

Tường Vân |

Đó là thực trạng diễn ra trong mùa tuyển sinh năm nay, khi có nhiều thí sinh đạt tới 27 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng như mong muốn.

Lặp lại kỷ lục điểm chuẩn tới 30,5: 10 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng 1

Huyên Nguyễn |

Nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, điểm chuẩn năm nay có sự tăng đột biến ở nhiều ngành học, đặc biệt là với những tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. Kỷ lục điểm chuẩn 30,5 vào năm 2017 một lần nữa được lặp lại. Điều này gây lo lắng về "lạm phát" điểm chuẩn.