Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm cao nhất 21 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã công số lượng nguyện vọng đăng ký vào 26 ngành đào tạo của trường và dự báo điểm chuẩn vào trường.

Thông tin từ nhà trường cho biết, số lượng nguyện vọng đăng ký vào 26 ngành đào tạo của trường ở cả 3 nguyện vọng 1, 2, 3 tăng nhẹ so với năm 2018. Mức tăng hơn gần 500 nguyện vọng.

Trong đó, ngành Công nghiệp thực phẩm là ngành có tỉ lệ chọi cao nhất khi có đến 3.440 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu cho ngành này chỉ 256, tức 1 chọi 13,44. Kế đến là ngành Quản trị kinh doanh có đến 2.305 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu năm nay chỉ có 188. Các ngành khác như Ngôn ngữ Anh, Khoa học chế biến món ăn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành...cũng có tỉ lệ chọi khá cao.

Tỉ lệ chọi vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 1/13.44
Tỉ lệ chọi vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 1/13,44

Tuy số nguyện đăng ký chỉ tăng nhẹ nhưng với phổ điểm năm 2019 và mức điểm sàn xét tuyển năm nay, nhà trường dự báo các ngành như Công nghệ thực phẩm sẽ có mức điểm chuẩn dao động khoảng 20 - 21 điểm, các ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng sẽ ở tầm 19 - 20 điểm.

Các ngành khối kinh tế khác như Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị du lịch và lữ hành sẽ ở mức trên 18 điểm. Các ngành khác không thay đổi nhiều so với năm 2018. Các ngành có điểm gần mức sàn xét tuyển năm nay như Công nghệ vật liệu, Khoa học thủy sản, Luật kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Với phương án xét tuyển từ kết quả học bạ THPT thì nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 3.8.

Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào ngày 8.8.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn sẽ biến động

Bích Hà |

Sau 10 ngày, hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học; Nói ngọng và hay quên, một học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mặt; Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Trường cao đẳng lấy điểm chuẩn theo kết quả thi THPT lên tới 25,25

TUỆ NHI |

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vừa công bố điểm trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào 9 ngành đào tạo của trường.

Nam sinh thủ đô lần đầu đạt điểm tuyệt đối thực hành Kỳ thi Olympic

HUYÊN NGUYỄN |

Trần Bá Tân (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam) là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành tại Kỳ Olympic Hóa học quốc tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24h: Hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn sẽ biến động

Bích Hà |

Sau 10 ngày, hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học; Nói ngọng và hay quên, một học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mặt; Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Trường cao đẳng lấy điểm chuẩn theo kết quả thi THPT lên tới 25,25

TUỆ NHI |

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vừa công bố điểm trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào 9 ngành đào tạo của trường.

Nam sinh thủ đô lần đầu đạt điểm tuyệt đối thực hành Kỳ thi Olympic

HUYÊN NGUYỄN |

Trần Bá Tân (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam) là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành tại Kỳ Olympic Hóa học quốc tế.