Giáo dục 24h: Hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn sẽ biến động

Bích Hà |

Sau 10 ngày, hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học; Nói ngọng và hay quên, một học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mặt; Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Sau 10 ngày, hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h ngày 31.7 - thời hạn chót để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học, đã có tổng cộng 288.303 thí sinh đăng ký.

Trong đó, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 223.964, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đại học với phương thức điều chỉnh trực tiếp là hơn 63.000.

Trước đó, sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2019 và các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm công bố điểm sàn xét tuyển, các thí sinh có 10 ngày (từ 22-31.7) để cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng.

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng này, dự báo điểm chuẩn năm 2019 sẽ tiếp tục biến động. Những dự kiến về điểm chuẩn mà các trường đưa ra có thể thay đổi, vì phụ thuộc vào sự tăng-giảm số lượng nguyện vọng đăng  ký.

Từ ngày 6-8.8, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ các trường đại học sẽ tiến hành lọc ảo và công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước 17h ngày 9.8.

Nói ngọng và hay quên, một học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mặt

Do nói ngọng và hay quên, một học sinh ở phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị cô giáo dạy thêm đánh bằng thước kẻ, gây bầm tím ở tay và mặt.

Theo kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng TP.Hạ Long, cháu bé bị đánh là Phạm Vũ Khánh Huyền, SN 2010, trú tại tổ 10, khu 4A, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long. Vài ngày trước, cháu được mẹ là chị Vũ Thị Ngoan (SN 1990) gửi đến nhà cô Lê Thị Chiều (SN 1986, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hùng Thắng) để nhờ luyện chữ, luyện đọc trước khi vào năm học mới.

Trong thời gian học, do nói ngọng và nhanh quên nên cháu Huyền đã bị cô Chiều dùng thước kẻ nhựa dài khoảng 20 cm đánh vào má và 2 cánh tay của cháu, gây nên các vết bầm tím ở tay và mặt. Sau khi phát hiện ra vụ việc, chị Vũ Thị Ngoan đã đến cơ quan Công an để trình báo (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic

Ngày 31.7, 4 học sinh và các thành viên trong đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2019 đã về nước, mang theo những chiến thắng giòn giã - 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

 
Cả 4 học sinh trong đoàn Việt Nam đều giành huy chương.

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT), cùng đưa đoàn thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, ông phần nào hiểu được những vất vả của thầy trò phải trải qua.

Biểu dương tinh thần, sự nỗ lực của tất cả thành viên trong đoàn, PGS Mai Văn Trinh nhấn mạnh lần đầu tiên có một học sinh của tỉnh Yên Bái giành được huy chương bạc ở môn Hóa học - môn thi đòi hỏi nhiều về kỹ năng thực hành, vốn không phải là lợi thế với các học sinh ở miền núi.

Đó là thí sinh Nguyễn Đình Hoàng (học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái), người vừa giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2019 (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic quốc tế

Đặng Chung |

"Bất ngờ", "vượt ngoài sự mong đợi"… là những suy nghĩ của Nguyễn Đình Hoàng (học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) khi giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2019. Còn với những người đã chứng kiến quá trình Hoàng nỗ lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thì tấm huy chương quốc tế là phần thưởng xứng đáng cho cậu học trò này.

Nóng nhất 24h: Điểm chuẩn trường cao đẳng lên tới 25,25

THẾ ANH |

Xe ô tô 16 chỗ va chạm với tàu SE27, tài xế và 2 hành khách tử vong; Trường cao đẳng lấy điểm chuẩn theo kết quả thi THPT lên tới 25,25; Bão số 3 đang mạnh lên, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm; “Hà Nội sáng cửa vô địch AFC Cup hơn Bình Dương” là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua. 

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic quốc tế

Đặng Chung |

"Bất ngờ", "vượt ngoài sự mong đợi"… là những suy nghĩ của Nguyễn Đình Hoàng (học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) khi giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2019. Còn với những người đã chứng kiến quá trình Hoàng nỗ lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thì tấm huy chương quốc tế là phần thưởng xứng đáng cho cậu học trò này.

Nóng nhất 24h: Điểm chuẩn trường cao đẳng lên tới 25,25

THẾ ANH |

Xe ô tô 16 chỗ va chạm với tàu SE27, tài xế và 2 hành khách tử vong; Trường cao đẳng lấy điểm chuẩn theo kết quả thi THPT lên tới 25,25; Bão số 3 đang mạnh lên, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm; “Hà Nội sáng cửa vô địch AFC Cup hơn Bình Dương” là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua. 

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.