Dịch bệnh căng thẳng, một quận tại Hà Nội dừng đón học sinh đến trường

Tường Vân |

Hà NộiHọc sinh lớp 12 quận Đống Đa sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 13.12 do mức độ dịch COVID-19 vào diện nguy cơ cao với hơn 1.300 F0 trong cộng đồng trong 14 ngày qua.

UBND TP.Hà Nội mới đây thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình. Trong đó, có 8 quận, huyện ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới), có 21 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2.

Tuy nhiên, có 1 quận ở cấp độ 3, tức diện nguy cơ cao là quận Đống Đa. Trong 14 ngày vừa qua, quận này ghi nhận 1.336 F0 trong cộng đồng.

Ngay sau khi quận Đống Đa chuyển sang "vùng cam", nhiều phụ huynh và học sinh thắc mắc về việc học sinh khối 12 có được đến trường học trực tiếp hay không.

Trao đổi với Lao Động sáng 12.12, cô Trần Thị Bích Hợp – Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, đã nhận được thông báo của Sở GDĐT Hà Nội và UBND quận về việc chuyển trạng thái học trực tiếp sang trực tuyến.

"Ngay khi nhận được thông báo, nhà trường đã phổ biến tới toàn bộ học sinh, phụ huynh trong nhà trường. Dù rất muốn các con đến trường học trực tiếp, nhưng an toàn vẫn là trên hết" - cô Hợp thông tin.

Sở GDĐT Hà Nội cũng đã gửi thông tin về việc toàn địa bàn quận Đống Đa được đánh giá cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam) theo đánh giá cấp độ dịch của UBND thành phố vào ngày 11.12.

Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho học sinh lớp 12 trên địa bàn quận Đống Đa tạm dừng đến trường, chuyển trạng thái học trực tuyến kể từ ngày thứ hai tuần tới (13.12) cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài Đống Đa, học sinh tại 6 phường/xã bao gồm: Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; Vân Nội (huyện Đông Anh); Đội Cấn (quận Ba Đình); Quảng An (quận Tây Hồ) cũng không thể đến trường. Đây là các xã/phường nằm trong cấp độ 3.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quận Đống Đa chuyển "nguy cơ cao", học sinh có được đến trường?

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố, quận Đống Đa là địa phương duy nhất chuyển cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc về việc học sinh khối 12 của quận có được đến trường học trực tiếp.

Nhiều trường học đợi học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine mới mở cửa

Tường Vân |

Dù Hà Nội cho phép học sinh khối 12 đi học trở lại, một số trường THPT vẫn xin lùi thời gian mở cửa, đợi học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hà Nội: Quận Đống Đa chuyển "nguy cơ cao", học sinh có được đến trường?

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố, quận Đống Đa là địa phương duy nhất chuyển cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc về việc học sinh khối 12 của quận có được đến trường học trực tiếp.

Nhiều trường học đợi học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine mới mở cửa

Tường Vân |

Dù Hà Nội cho phép học sinh khối 12 đi học trở lại, một số trường THPT vẫn xin lùi thời gian mở cửa, đợi học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.