Nhiều trường học đợi học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine mới mở cửa

Tường Vân |

Dù Hà Nội cho phép học sinh khối 12 đi học trở lại, một số trường THPT vẫn xin lùi thời gian mở cửa, đợi học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Phụ huynh chưa cho con đến trường vì lo sợ

UBND TP.Hà Nội đã cho phép học sinh khối 12 của các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn 30 quận/huyện/thị xã được đến trường học trực tiếp từ ngày 6.12 sau hơn 7 tháng phải học trực tuyến vì dịch.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều phụ huynh lo lắng, e ngại việc cho con đến trường.

Tại Trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ ghi nhận 1 học sinh đến trường học trực tiếp trong ngày 9.12. Những ngày trước đó, tỉ lệ học sinh đi học tại trường cũng không nhiều.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do học sinh của trường thuộc khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao cộng với tâm lý còn e ngại trước tình hình dịch tại Hà Nội của một số phụ huynh. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, trường luôn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn cho học sinh dù học sinh đến trường nhiều hay ít.

 
Học sinh Hà Nội ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian lên lớp. Ảnh: Tường Vân

Cô Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đại Đoàn Kết (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cho biết, nhà trường luôn tuân thủ và tiến hành nghiêm ngặt các khâu về an toàn phòng dịch trong trường học theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và thành phố.

“Thực tế, một bộ phận phụ huynh vẫn có tâm lý lo ngại trước tình hình dịch tại Hà Nội còn phức tạp nên chưa cho con đến lớp. Các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về các giải pháp của trường trong công tác phòng chống dịch để phụ huynh yên tâm cho con đến trường.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn sẵn sàng các phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh, tận dụng tối đa thời gian vàng học sinh đến trường học trực tiếp” - cô Hải chia sẻ.

Nhiều trường chưa đón học sinh

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng Phòng GDĐT quận Cầu Giấy - cho hay, hệ thống các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn quận đã có đề xuất gửi về Phòng GDĐT, Sở GDĐT xin lùi thời gian đón học sinh trở lại trường.

Về tình hình đi học trở lại của học sinh THPT, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GDĐT quận Hà Đông - nói: "Hiện nay, trên địa bàn quận có Trường THPT Xala và Trường THPT Ban Mai xin phép lùi thời gian đón học sinh đến trường sau 1 tuần để đợi đủ 14 ngày sau khi tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Các trường còn lại đón học sinh đến trường từ ngày 6.12 với tỉ lệ 92% học sinh đi học".

Còn tại huyện Thanh Trì, tất cả trường THPT đều đồng loạt xin lùi thời gian đón học sinh đi học trở lại sau 1 tuần. 

"Chúng tôi rất muốn đón học sinh đi học trở lại càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thời điểm Hà Nội cho phép học sinh đi học trở lại, đã có 1 số thầy cô giáo là F2, tiếp xúc với F1 vào ngày 24.11. Các xét nghiệm đều âm tính nhưng để đảm bảo an toàn, nhà trường đã xin phép UBND huyện lùi thời gian đón học sinh.

Tất cả điều kiện khác về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, nhà trường đều đã chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ. Học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.12" - thầy Hoàng Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ (Thanh Trì), cho biết.

Riêng tại Trường THPT Lương Thế Vinh (cơ sở ở huyện Thanh Trì), học sinh tạm thời tiếp tục dạy trực tuyến đến hết tháng 12.

"Do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các con lại chưa được tiêm 2 mũi vaccine nên phụ huynh không yên tâm cho các con đến trường. Bởi vậy, nhà trường quyết định lùi thời gian các con đến trường, đợi học sinh tiêm xong mũi 2 và đợi có đủ kháng thể mới cho các em đi học lại" - bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay.

Tại trường Trường Marie Curie Hà Nội, trước thực tế nhiều phụ huynh mong muốn các con sớm được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 để yên tâm đến trường học tập, nhà trường quyết định tiếp tục dạy học trực tuyến.

Dự kiến, sau khi học sinh tiêm xong mũi thứ 2, nhà trường sẽ tiếp tục lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc mở cửa trường học để dạy trực tiếp.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Phụ huynh Hà Nội dè dặt cho con đi học vì lo dịch bệnh

Tường Vân |

Trong khi học sinh háo hức, vui mừng khi được trở lại trường lớp thì rất nhiều phụ huynh dè dặt, không dám cho con đến trường vì nỗi lo dịch bệnh.

Phụ huynh, giáo viên không đồng tình phong tỏa trường học khi có F0

Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quy định, khi phát hiện F0, trường học sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp nấy. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp. Không ít phụ huynh cho rằng, phương án phong tỏa toàn bộ trường học khi xuất hiện F0 là không hợp lý, gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Phụ huynh Hà Nội dè dặt cho con đi học vì lo dịch bệnh

Tường Vân |

Trong khi học sinh háo hức, vui mừng khi được trở lại trường lớp thì rất nhiều phụ huynh dè dặt, không dám cho con đến trường vì nỗi lo dịch bệnh.

Phụ huynh, giáo viên không đồng tình phong tỏa trường học khi có F0

Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quy định, khi phát hiện F0, trường học sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp nấy. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp. Không ít phụ huynh cho rằng, phương án phong tỏa toàn bộ trường học khi xuất hiện F0 là không hợp lý, gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh.