Hà Nội: Quận Đống Đa chuyển "nguy cơ cao", học sinh có được đến trường?

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố, quận Đống Đa là địa phương duy nhất chuyển cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc về việc học sinh khối 12 của quận có được đến trường học trực tiếp.

UBND TP.Hà Nội mới đây đã hành thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình.

Về cấp độ quận, huyện: 8 quận, huyện ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới), tăng 1 địa phương so với lần công bố ngày 3.12. 21 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2.

1 quận ở cấp độ 3, tức màu cam, nguy cơ cao: Đó là quận Đống Đa. Trong 14 ngày vừa qua, quận này ghi nhận 1.336 F0 cộng đồng.

Trước việc quận Đống Đa chuyển sang cấp "nguy cơ cao", một số phụ huynh và học sinh đã có thắc mắc về việc khối 12 có được đến trường học trực tiếp hay phải học trực tuyến như giai đoạn trước.

Về việc này, ngày 5.12, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản số 4168 về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp, kết hợp trực tuyến kể từ thứ Hai (ngày 6.12.2021).

Cụ thể, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến.

Xét ở thời điểm hiện tại, quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, không nằm trong điều kiện mở lại trường học theo văn bản của Sở GDĐT Hà Nội. Để thông tin cụ thể về trường hợp của quận Đống Đa, PV đã liên hệ với lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội tuy nhiên không nhận được phản hồi.

Ngoài Đống Đa, học sinh tại 6 phường/xã bao gồm: Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; Vân Nội (huyện Đông Anh); Đội Cấn (quận Ba Đình); Quảng An (quận Tây Hồ) cũng không thể đến trường. Đây là các xã/phường nằm trong cấp độ 3.

Liên quan đến việc giảng dạy khi quận Đống Đa đã nâng từ cấp độ 2 lên thành cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam), bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Đống Đa) cho biết, hiện tại, nhà trường vẫn đang đợi chỉ đạo tiếp theo của Sở GDĐT và thành phố.

Được biết, trong tuần qua, nhà trường tiến hành đón học sinh khối 12 đến trường theo phương án 50% học sinh khối sẽ học vào các ngày thứ chẵn và học trực tuyến vào ngày thứ lẻ. 50% còn lại học theo lịch ngược lại.

Trong tuần qua, tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Tại Trường THPT Đống Đa, toàn trường có 16 lớp học với tổng số 657 em. 50% số lớp đi học ngày chẵn và 50% số lớp đi học ngày lẻ. Mỗi tầng sẽ bố trí từ 1-2 lớp để đảm bảo giãn cách. Ban giám hiệu còn bố trí 1 dãy nhà riêng biệt, lắp đặt hệ thống mạng Internet, thiết bị máy móc để giáo viên có thể vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến ngay tại nhà trường.

Bà Trần Thị Bích Hợp – Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, dù đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện an toàn, nhưng không tránh khỏi trường hợp phụ huynh chưa thật sự yên tâm khi cho con trở lại trường trong giai đoạn này.

Nhà trường có khoảng 100 học sinh không đi học do sống tại khu vực dịch cấp độ 3, khu vực phong tỏa, liên quan đến dịch tễ, các cháu bị cách li. Khoảng gần 10 phụ huynh viết đơn xin cho học sinh được học trực tuyến vì sức khỏe của các con không được tốt, phụ huynh không an tâm cho con đến trường trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Tại khối 9 của 17 huyện, thị xã ngoại thành của Hà Nội đã có 2 trường học dừng học trực tiếp khi học sinh là F0. Theo đó, Trường THCS Minh Cường, huyện Thường Tín và Trường THCS Tri Thủy, huyện Phú Xuyên đã dừng học trực tiếp vì có học sinh mắc COVID-19.

Phạm Đông - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

F0 cộng đồng tăng vọt, Hà Nội có 1 quận và 13 xã phường "nguy cơ cao"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 hai tuần qua gần 7.500 ca cộng đồng, Hà Nội đã có quận Đống Đa chuyển từ màu vàng sang màu cam (nguy cơ cao) và 8 đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ 1 (vùng xanh, tăng 1 đơn vị so với tuần trước).

Ghi nhận số ca F0 cao kỷ lục, Hà Nội ứng phó biến chủng Omicron ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố ghi nhận nhiều ngày liên tiếp số ca COVID-19 tăng “kỷ lục”, hiện có hơn 7.500 F0 đang điều trị. Không những vậy, dịch lan ra 30/30 quận, huyện, thị xã, diễn biến hết sức phức tạp.

Quận đầu tiên ở Hà Nội dùng xe máy gắn tủ thuốc lưu động hỗ trợ F0 tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội - Bắc Từ Liêm là quận đầu tiên của thành phố triển khai mô hình xe máy gắn tủ thuốc lưu động đến tận nhà hỗ trợ, chăm sóc F0, F1 tại nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

F0 cộng đồng tăng vọt, Hà Nội có 1 quận và 13 xã phường "nguy cơ cao"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 hai tuần qua gần 7.500 ca cộng đồng, Hà Nội đã có quận Đống Đa chuyển từ màu vàng sang màu cam (nguy cơ cao) và 8 đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ 1 (vùng xanh, tăng 1 đơn vị so với tuần trước).

Ghi nhận số ca F0 cao kỷ lục, Hà Nội ứng phó biến chủng Omicron ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố ghi nhận nhiều ngày liên tiếp số ca COVID-19 tăng “kỷ lục”, hiện có hơn 7.500 F0 đang điều trị. Không những vậy, dịch lan ra 30/30 quận, huyện, thị xã, diễn biến hết sức phức tạp.

Quận đầu tiên ở Hà Nội dùng xe máy gắn tủ thuốc lưu động hỗ trợ F0 tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội - Bắc Từ Liêm là quận đầu tiên của thành phố triển khai mô hình xe máy gắn tủ thuốc lưu động đến tận nhà hỗ trợ, chăm sóc F0, F1 tại nhà.