Đề xuất quy định giới hạn giờ làm thêm với sinh viên: Không nên áp đặt cứng nhắc

Chân Phúc |

TPHCM - Đề xuất quy định giới hạn giờ làm thêm đối với sinh viên, học sinh đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều sinh viên cho rằng, đề xuất này thiếu thực tế, trong khi chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đánh giá phù hợp, nhưng cần thời gian để triển khai chứ không nên áp dụng một cách cứng nhắc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, trong đó, đề xuất giới hạn thời gian làm thêm của học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên không quá 20 giờ trong 1 tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ trong 1 tuần trong kỳ nghỉ.

Nghe thông tin này, nhiều sinh viên bày tỏ băn khoăn, không hài lòng vì cho rằng đề xuất thiếu tính thực tế, cũng như khó kiểm soát nếu áp dụng.

Diễm Quỳnh, sinh viên năm 4 Trường Đại học Văn Hóa TPHCM cho biết, đề xuất này có thể làm xáo trộn đến cuộc sống hiện tại của cô, khi hơn một năm nay không còn nhận phụ cấp từ gia đình mà tự kiếm tiền cho các chi phí sinh hoạt bằng công việc làm thêm với thu nhập 200.000 đồng/6 giờ/ngày.

Diễm Quỳnh (áo vàng) sinh viên năm 4, Trường Đại học Văn Hóa TPHCM cho rằng, đề xuất giới hạn giờ làm thêm có thể làm xáo trộn đến cuộc sống hiện tại. Ảnh: NVCC
Diễm Quỳnh (áo vàng) - sinh viên năm 4, Trường Đại học Văn hóa TPHCM cho rằng, đề xuất giới hạn giờ làm thêm có thể làm xáo trộn đến cuộc sống hiện tại của cô. Ảnh: NVCC

Ở khía cạnh khác, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho rằng, đề xuất này phù hợp, tuy nhiên cần có thời gian để áp dụng, không nên thực hiện một cách cứng nhắc.

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, quy định giới hạn giờ làm thêm đã được nhiều nước phát triển áp dụng. Tuy nhiên, ông cho rằng quy định này nếu áp dụng tại Việt Nam còn hơi sớm.

"Giới hạn giờ làm thêm 20 giờ/tuần là quá ít với sinh viên có khó khăn thực sự. Nếu giới hạn giờ làm thêm thì làm sao sinh viên có thể làm việc ở nhà hàng, quán cà phê... bởi tại các điểm kinh doanh này thường duy trì từ 4 - 8 giờ/ca làm việc. Do đó, quy định này nếu có triển khai cũng sẽ gặp khó. Trước mắt chỉ nên tuyên truyền đến sinh viên chứ không nên áp đặt một cách cứng nhắc.

Nên khuyến khích sinh viên, để sinh viên biết rằng trách nhiệm của mình là học tập, nghiên cứu chứ không phải làm thêm. Tránh trường hợp, sinh viên lo làm thêm mà bỏ bê việc học tập, nghiên cứu, dẫn đến kết quả học không tốt, bị buộc đuổi học", ThS Phạm Thái Sơn nói.

Ông Sơn khuyên sinh viên, khi chọn việc làm thêm cũng cần cân nhắc, phải luôn nhớ rằng việc đi làm thêm là để có kinh nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho công việc của mình sau khi ra trường, chứ không phải là làm thêm tùy ý. Tránh tình trạng làm thêm quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Đồng thời, nên chọn thời điểm làm thêm phù hợp, có thể (có một) học kỳ này làm thêm nhiều, nhưng học kỳ cuối nên tập trung vào việc học tập, nghiên cứu.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất quy định giờ làm thêm, sinh viên nói không khả thi vì thiếu thực tế

Chân Phúc |

TPHCM - Đề xuất giới hạn giờ làm thêm của học sinh, sinh viên đang có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, nhiều sinh viên tỏ ra không hài lòng với đề xuất này.

Đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần có dễ thực thi?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm nhưng không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học đang nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Người chưa đủ 18 tuổi được làm thêm vào ban đêm công việc nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hainhixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi người chưa đủ 18 tuồi thì được làm thêm vào ban đêm những công việc nào?

Huấn luyện viên Troussier trở về Pháp

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier đã chính thức lên đường trở về Pháp, sau khi nói lời chia tay bóng đá Việt Nam.

Gần 5 năm mua điện “chui” giữa Thủ đô Hà Nội

Đặng Tiến - Thế Đại |

Mặc dù đã sinh sống tại khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nhiều năm nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn không có điện sinh hoạt và điện thắp sáng công cộng; không được đăng ký hộ khẩu.

Thực hư chuyện có thông tin mập mờ trong đấu giá tài sản ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Từ đơn phản ánh của bạn đọc cho rằng, thông tin về đấu giá được cung cấp không rõ ràng nhằm móc nối, dàn xếp gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu.

Chưa lắp xong biển báo hướng dẫn, đã cấm xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ 6h sáng 4.4 bắt đầu cấm ôtô khách và xe tải đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhưng các biển báo hướng dẫn chưa được lắp đặt nên nhiều tài xế không nắm được thông tin.

Lời kể của những hộ dân có nhà bị nhấn chìm xuống sông do sạt lở ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Đầu tháng 4, tại TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng, làm ít nhất 14 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, có 3 căn nhà bị sụp đổ xuống sông hoàn toàn, 7 căn bị sạt lở một phần kết cấu sau nhà, 4 căn đang có nguy cơ sạt lở.

Đề xuất quy định giờ làm thêm, sinh viên nói không khả thi vì thiếu thực tế

Chân Phúc |

TPHCM - Đề xuất giới hạn giờ làm thêm của học sinh, sinh viên đang có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, nhiều sinh viên tỏ ra không hài lòng với đề xuất này.

Đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần có dễ thực thi?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm nhưng không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học đang nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Người chưa đủ 18 tuổi được làm thêm vào ban đêm công việc nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hainhixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi người chưa đủ 18 tuồi thì được làm thêm vào ban đêm những công việc nào?