Tìm việc làm thêm sau Tết, nhiều sinh viên chấp nhận mức lương quá rẻ

Tuyết Anh |

Ngay kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều sinh viên đã lao ngay vào cuộc chiến tìm việc làm thêm, chấp nhận mức lương rẻ.

Mặc dù đã có những quy định đảm bảo về mức lương tối thiểu trả theo giờ, tuy nhiên không ít người lao động, đặc biệt là các bạn sinh viên vẫn đang phải nhận những mức lương quá rẻ.

Lê Thị Hà Giang - sinh viên năm 4, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói rằng, hầu hết các công việc làm thêm lâu dài hiện nay có mức lương rất thấp, chỉ dao động từ 17.000 - 22.000 đồng/giờ.

"Mức lương này chỉ phù hợp với những sinh viên năm nhất, năm hai khi còn được hỗ trợ về tài chính, còn với những người như em không còn được gia đình chu cấp thì quá thấp.

Sau gần một tuần tìm việc, em quyết định làm tiếp thị cho các nhãn hàng tại siêu thị, với mức lương 30.0000 đồng/giờ và chỉ làm vào thứ 7, Chủ nhật” - Hà Giang cho biết.

Tuy nhiên, công việc Hà Giang lựa chọn không đảm bảo được tính dài lâu, nhãn hàng có thể cho nghỉ việc bất cứ lúc nào và nữ sinh phải tiếp tục lao vào cuộc chiến tìm việc mới.

“Nếu lựa chọn một số nhãn hàng không yêu cầu người làm đăng ký thông tin cá nhân như bảo hiểm, CCCD,... rất dễ bị cho nghỉ bất kỳ lúc nào, nhưng đổi lại lương cao. Còn những bên yêu cầu khắt khe trong quá trình xin việc thì sẽ ổn định hơn, nhưng lương thấp.

Nếu so sánh với những việc làm thêm khác ở thời điểm hiện tại, em thấy công việc tiếp thị sản phẩm này có mức lương khá cao và vất vả hơn nhiều, vì phải làm liên tục ngày 12 tiếng, đi lại nhiều” - nữ sinh chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Mai Như - sinh viên năm nhất, Trường Đại học Thương mại - chấp nhận làm thêm với mức lương 18.000 đồng/giờ vì gần nửa tháng nay, Mai Như đã xem rất nhiều tin tuyển dụng nhưng không có công việc lương cao nào phù hợp với bản thân.

“Đây là lần đầu tiên em đi làm thêm nên cũng xác định sẽ lựa chọn công việc nhẹ nhàng như làm nhân viên các quán cà phê, quán quần áo, cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, những công việc này có mức lương khá thấp, chỉ có 17.000- 19.000 đồng/giờ” - Mai Như nói.

Anh Lều Quốc Việt - chủ một tiệm cà phê tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết - mức lương làm thêm dành cho sinh viên sau Tết không thể cao như trước Tết vì thời điểm sau Tết, lượng khách vơi đi nhiều và nhân viên sẽ làm ít việc hơn.

“Tháng trước Tết, chúng tôi tuyển dụng nhân viên chạy bàn với mức lương 25.000/giờ, gần bằng mức lương nhân viên pha chế ngày thường. Sau khi ra Tết, dù thiếu nhân viên nhưng tôi cũng chỉ tuyển phục vụ bàn mức lương 19.000 đồng/giờ” - anh Việt cho hay.

Dẫn chiếu đến phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38 có quy định về tiền lương tối thiểu của các vùng, địa bàn thuộc thành phố Hà nội, vùng I gồm các địa các quận (huyện): Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Các địa bàn này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng là 4.680.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu theo giờ bằng 22.500 đồng/giờ.

Vùng II, gồm các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội. Các địa bàn này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng là 4.160.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu theo giờ bằng 20.000 đồng/giờ.

Như vậy, nhiều sinh viên hiện nay đang chấp nhận làm thêm với mức lương quá rẻ, chưa đạt tới mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Chi gần chục triệu/tháng cho con ôn thi lớp 6 trường hot

Tuyết Anh - Tường Vân |

Đặt mục tiêu con thi đỗ lớp 6 trường THCS có tiếng, không ít phụ huynh sẵn sàng chi nguyên cả tháng lương để con đi học thêm, học ôn.

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Giáo viên tham gia trực Tết được hưởng tiền làm thêm giờ

Vân trang |

Trong một số trường hợp, giáo viên tham gia trực Tết sẽ được hưởng tiền làm thêm giờ theo quy định.

Người dân TPHCM xếp hàng vào chùa Ngọc Hoàng trước ngày Rằm tháng Giêng

Nguyên Chân |

TPHCM - Hôm nay 23.2 (tức 14 tháng Giêng) đông đảo người dân đã có mặt ở chùa Phước Hải (Quận 1) để dâng hương, cầu bình an.

Người dân Việt Nam lần đầu được tiêm vắc xin não mô cầu thế hệ mới

Thiên Bình |

Vắc xin não mô cầu khuẩn nhóm B thế hệ mới tạo miễn dịch bảo vệ 94%, tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi, được triển khai tiêm lần đầu ở Việt Nam tại 165 Trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Khách Tây đội mưa nghe thơ ca ngày xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hải Nguyễn |

Ngày Thơ Hà Nội năm 2024 thu hút đông đảo người yêu thơ, du khách trong nước và quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Liên tiếp những vụ mất liên lạc ở Hà Nội, trong đó có vụ vẫn là ẩn số

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hà Nội thời gian qua liên tiếp phát đi thông tìm kiếm người dân mất liên lạc. Có những người đã trở về nhà sau vài ngày, có trường hợp bị sát hại và cũng có vụ việc đến nay vẫn là ẩn số.

Ca sĩ Thuỳ Dung thú nhận yêu nhiều và phản hồi tin từng dừng ca hát vì tình

Nhóm PV |

Ca sĩ Thuỳ Dung tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động và tiết lộ với khán giả câu chuyện về tình yêu, gia đình, cuộc sống.

Chi gần chục triệu/tháng cho con ôn thi lớp 6 trường hot

Tuyết Anh - Tường Vân |

Đặt mục tiêu con thi đỗ lớp 6 trường THCS có tiếng, không ít phụ huynh sẵn sàng chi nguyên cả tháng lương để con đi học thêm, học ôn.

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Giáo viên tham gia trực Tết được hưởng tiền làm thêm giờ

Vân trang |

Trong một số trường hợp, giáo viên tham gia trực Tết sẽ được hưởng tiền làm thêm giờ theo quy định.