Đề xuất nâng mức vay cho học sinh sinh viên đáp ứng 80%

Xuyên Đông |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu, đề xuất mức vay cho học sinh sinh viên theo hướng đáp ứng được 80% mức chi tối thiểu.

Báo cáo của Chính phủ về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri mới đây cho biết, hiện nay, theo khảo sát mức vay cho học sinh sinh viên đã đáp ứng được khoảng 65% mức chi tiêu tối thiểu. Tuy nhiên với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì việc gia đình phải tự lo 35% mức chi tiêu hàng tháng vẫn là điều khó khăn.

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu, đề xuất mức vay cho học sinh sinh viên theo hướng đáp ứng được 80% mức chi tối thiểu.

Thời gian tới, các đơn vị đề xuất nâng mức vay cho học sinh sinh viên
Thời gian tới, các đơn vị đề xuất nâng mức vay cho học sinh sinh viên

Trước đó, 19.5.2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Theo đó, mức vay cho học sinh sinh viên tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1.12.2019 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên.

Quyết định cũng sửa về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19.5.2022, Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19.5.2022.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Từ 19.5, chính thức tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Từ 19.5.2022, tăng mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng.

Đối tượng nào được tăng mức vay ưu đãi cải thiện nhà ở?

QUỲNH CHI |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2161/QĐ-TTg ngày 22.12.2021 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Từ 19.5, chính thức tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Từ 19.5.2022, tăng mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng.

Đối tượng nào được tăng mức vay ưu đãi cải thiện nhà ở?

QUỲNH CHI |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2161/QĐ-TTg ngày 22.12.2021 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.