Đối tượng nào được tăng mức vay ưu đãi cải thiện nhà ở?

QUỲNH CHI |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2161/QĐ-TTg ngày 22.12.2021 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đưa ra mục tiêu hỗ trợ nhà ở với các đối tượng sau:

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở;

Hộ nghèo khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo có khó khăn về nhà ở;

Các hộ có nhà trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu…

Trong đó, thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở với hộ nghèo khu vực nông thôn theo hướng tăng mức vay ưu đãi cũng như đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể khác như:

Về phát triển diện tích nhà ở:

Đến 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26m2 sàn/người.

Đến 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 28m2 sàn/người.

Về nâng cao chất lượng nhà ở:

Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85% - 90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75% - 80%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên toàn quốc đặc biệt là khu vực đô thị.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên hỗ trợ 90 triệu đồng cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở

Hồng Nga |

Điện Biên - Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-LĐLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn đợt 2 năm 2021 cho 3 đoàn viên Công đoàn thuộc huyện Tủa Chùa.

Bắt giữ 6 đối tượng mở tiệc ma tuý tại nhà ở Hà Giang

Anh Minh |

Hà Giang- Công an thành phố Hà Giang vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thu nhập thấp vẫn có nhà ở nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Chị Hoàng Thị Kim Oanh, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) đã xây được ngôi nhà để ở dù thu nhập thấp, nhờ vào chương trình Mái ấm Công đoàn.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên hỗ trợ 90 triệu đồng cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở

Hồng Nga |

Điện Biên - Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-LĐLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn đợt 2 năm 2021 cho 3 đoàn viên Công đoàn thuộc huyện Tủa Chùa.

Bắt giữ 6 đối tượng mở tiệc ma tuý tại nhà ở Hà Giang

Anh Minh |

Hà Giang- Công an thành phố Hà Giang vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thu nhập thấp vẫn có nhà ở nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Chị Hoàng Thị Kim Oanh, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) đã xây được ngôi nhà để ở dù thu nhập thấp, nhờ vào chương trình Mái ấm Công đoàn.