Học sinh tiểu học nên học trực tuyến đến hết năm

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên nhận định, việc dạy học online gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học. So với việc học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine, đi học trở lại và bị lây nhiễm và liên tục phải chuyển đổi hình thức học on-off gây xáo trộn tâm lí thì học trực tuyến đến hết năm học là giải pháp phù hợp.

Cần sự ổn định trong học tập

Anh Nguyễn Anh Hưng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng phản đối việc cho trẻ tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1 học online vì chất lượng không đảm bảo. Tuy nhiên, khi theo dõi việc đến trường của học sinh từ lớp 7-12 và học sinh tiểu học tại 18 huyện ngoại thành hồi đầu tháng 2, anh lại thay đổi quan điểm và muốn con gái tiếp tục học online tại nhà.

"Không chỉ tiểu học mà tất cả các khối khác đều cần sự ổn định để yên tâm học tập. Việc hôm nay đi học, mai lại về nhà học online gây nhiều xáo trộn về mặt tâm sinh lí, thói quen, nề nếp sinh hoạt cho học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Tôi cần sự ổn định để các cháu yên tâm học hành" - anh Hưng nêu quan điểm.

Thời điểm đầu tháng 2, con gái học lớp 2 của gia đình chị Nguyễn Thu Thủy, huyện Đông Anh, Hà Nội được tận hưởng niềm vui đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần đến trường, lớp học chuyển sang học trực tuyến vì xuất hiện ca lây nhiễm. Điều này khiến chị Thủy không khỏi băn khoăn:

"Con tôi đi học gần 2 năm học trực tuyến, vừa rồi đi học được  vài ngày sau đó lại nghỉ học trực tuyến. Chỉ còn 2 tháng kết thúc năm học, thôi cứ để con chúng tôi học trực tuyến cho ổn định cũng được".

Nên đợi đến khi tiêm vaccine mới cho trẻ đến trường

Bà Vũ Trinh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm khẳng định, chất lượng dạy học online không thể bằng trực tiếp. Tuy nhiên, việc cho trẻ tiểu học đến trường ở thời điểm này chưa thực sự phù hợp. Lấy dẫn chứng từ gia đình và bản thân từng bị nhiễm COVID-19, bà Hương nói rằng:

"Người lớn, dù đã tiêm 3 mũi vaccine vẫn có thể mắc COVID-19 và có các triệu chứng trở nặng. Bệnh là một chuyện, còn các vấn đề di chứng sau này.

Rất nhiều người nói rằng, trẻ con bị rất nhẹ, triệu chứng không đáng kể. Nhưng vẫn có cháu bị nặng, di chứng sau khi khỏi bệnh do chưa được tiêm vaccine, đây là điều khiến tôi lo lắng".

Theo bà Hương, hiện học sinh tiểu học chưa tiêm vaccine COVID-19 và cũng chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học nên tiếp tục dạy học online đến hết năm là giải pháp phù hợp nhất.

"Nếu đến tháng 4, học sinh tiểu học được tiêm thì cho các cháu đến trường ôn tập, kiểm tra chất lượng cuối kỳ. Bài thi cũng chỉ một phần, quan trọng là các em được giao lưu, gặp gỡ thầy cô, bạn bè, tham dự lễ tổng kết năm học để cảm nhận không khí trường lớp, phấn khởi hơn.

Còn nếu chưa tiêm, tốt nhất nên cho trẻ con ở nhà bởi bố mẹ cũng đã quen với việc con học online, ổn định nếp sinh hoạt. Chưa kể, nếu cho trẻ con trở lại trường mà không có bán trú, 11h, 11h30 phải đi đón con cũng rất khó khăn, bất cập" - bà Hương nêu quan điểm.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội học online tại nhà. Ảnh: T.V
Học sinh tiểu học tại Hà Nội học online tại nhà. Ảnh: T.V

Bà Cao Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng, quận Hà Đông cũng cho rằng, nên tiếp dục duy trì việc dạy học online đối với học sinh tiểu học cho đến khi các em được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 bởi chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học.

"Sau khi học sinh tiểu học được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 thì phụ huynh và nhà trường sẽ an tâm hơn khi các cháu đến trường học trực tiếp" - bà Hương chia sẻ.

Dưới góc độ nhà quản lí giáo dục, bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn khẳng định, mọi quyết định về việc tổ chức dạy học đều phải dựa trên điều kiện dịch bệnh thực tế của từng trường cũng như nguyện vọng của các bậc phụ huynh.

Bà Huế thông tin, qua quá trình khảo sát ý kiến phụ huynh, giáo viên, nguyện vọng chung là tiếp tục cho học sinh tiểu học học online.

"Thời gian đầu, phụ huynh thấy khó khăn vất vả về việc học trực tuyến. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc học đã ổn định, lại chuẩn bị kết thúc năm học. Do đó, phụ huynh muốn các con được ổn định học tập thay vì thất thường nay đi học, mai lại ở nhà học trực tuyến do có ca nhiễm.

Bản thân giáo viên cũng vậy, cảm thấy rất mệt mỏi khi liên tục phải chuyển đổi hình thức dạy học" - bà Huế chia sẻ.

Theo quan điểm cá nhân, bà Huế rất mong muốn cho học sinh được đến trường học trực tiếp bởi việc học trực tuyến kéo theo rất nhiều hệ lụy.

"Mỗi ngày ở nhà, các con thiếu đi kiến thức kĩ năng, kiến thức chuyên môn, kĩ năng giao tiếp... Các con ở nhà thêm 2 tháng là thiếu thêm kĩ năng. Tuy nhiên, tôi băn khoăn vì các con chưa được tiêm vaccine COVID-19. Nên chăng chậm lại một thời gian, đợi các con được tiêm phòng, việc đi học trở lại sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn" - bà Huế bày tỏ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội bị F0 giảm mạnh, trường học dần bỏ các tiết dạy on-off

Tường Vân |

Hà Nội - Khi số ca F0, F1 là giáo viên, học sinh giảm mạnh, nhiều trường học đã chủ động phương án dạy học trực tiếp thay thế các tiết on-off.

Để học sinh không lệ thuộc vào các thiết bị điện tử

Đỗ Văn Nhân |

Thời gian qua, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trường học phải tổ chức học online thông qua các ứng dụng trực tuyến khác nhau. Nhiều phụ huynh phải trang bị máy tính, điện thoại thông minh (gọi chung là các thiết bị điện tử) để con học trực tuyến.

7 tháng học online, học sinh tiểu học Hà Nội có được tới lớp 2 tháng cuối?

Tường Vân |

Hà Nội - Chỉ 2 tháng nữa là kết thúc năm học, nhưng nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn chưa được đến trường. Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ cần được học trực tiếp để được phát triển toàn diện về thể chất và tâm sinh lí.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Học sinh Hà Nội bị F0 giảm mạnh, trường học dần bỏ các tiết dạy on-off

Tường Vân |

Hà Nội - Khi số ca F0, F1 là giáo viên, học sinh giảm mạnh, nhiều trường học đã chủ động phương án dạy học trực tiếp thay thế các tiết on-off.

Để học sinh không lệ thuộc vào các thiết bị điện tử

Đỗ Văn Nhân |

Thời gian qua, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trường học phải tổ chức học online thông qua các ứng dụng trực tuyến khác nhau. Nhiều phụ huynh phải trang bị máy tính, điện thoại thông minh (gọi chung là các thiết bị điện tử) để con học trực tuyến.

7 tháng học online, học sinh tiểu học Hà Nội có được tới lớp 2 tháng cuối?

Tường Vân |

Hà Nội - Chỉ 2 tháng nữa là kết thúc năm học, nhưng nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn chưa được đến trường. Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ cần được học trực tiếp để được phát triển toàn diện về thể chất và tâm sinh lí.