Từ 19.5, chính thức tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Từ 19.5.2022, tăng mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng.

Nội dung trên được đề cập tại Quyết định 05/2022/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 19.5.2022) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, đối tượng được học sinh, sinh viên được vay vốn là những người có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề, bao gồm:

Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

Hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật (quy định mới).

Hộ có mức sống trung bình theo quy chuẩn quy định của pháp luật (quy định mới).

Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiểu học nên học trực tuyến đến hết năm

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên nhận định, việc dạy học online gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học. So với việc học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine, đi học trở lại và bị lây nhiễm và liên tục phải chuyển đổi hình thức học on-off gây xáo trộn tâm lí thì học trực tuyến đến hết năm học là giải pháp phù hợp.

Mổ cận thị được bảo hiểm y tế chi trả không?

Minh Hương |

Luật sư trả lời về trường hợp mổ cận thị được bảo hiểm y tế chi trả.

Đề xuất gói hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân ảnh hưởng COVID-19

Minh Hương |

Đây là nội dung đề cập tại Quyết định 171/QĐ-BHXH năm 2022 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Học sinh tiểu học nên học trực tuyến đến hết năm

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên nhận định, việc dạy học online gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học. So với việc học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine, đi học trở lại và bị lây nhiễm và liên tục phải chuyển đổi hình thức học on-off gây xáo trộn tâm lí thì học trực tuyến đến hết năm học là giải pháp phù hợp.

Mổ cận thị được bảo hiểm y tế chi trả không?

Minh Hương |

Luật sư trả lời về trường hợp mổ cận thị được bảo hiểm y tế chi trả.

Đề xuất gói hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân ảnh hưởng COVID-19

Minh Hương |

Đây là nội dung đề cập tại Quyết định 171/QĐ-BHXH năm 2022 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.