Đề xuất có thêm chế độ, chính sách cho giáo viên

Trà My |

Theo Bộ GDĐT, năm học 2022-2023, toàn quốc có 9.295 giáo viên nghỉ việc. Nguyên nhân là do cuộc sống chật vật, đồng lương eo hẹp, nhiều giáo viên, dù còn rất yêu nghề nhưng vẫn chấp nhận từ bỏ công việc, tìm kiếm cơ hội việc làm khác với mức thu nhập ổn định hơn.

Giáo viên ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ việc

Sau gần 1 năm xin nghỉ việc ở trường mầm non, chị Nguyễn Thị Thoa (Việt Yên, Bắc Giang) tất bật bên cửa hàng kinh doanh. Cô giáo mầm non ngày nào giờ đã là một tiểu thương cung cấp đồ điện trên địa bàn huyện.

"Áp lực từ công việc đặc thù, áp lực về thời gian, áp lực khi trách nhiệm quá nặng nề, phụ huynh, xã hội, không phải ai cũng thông cảm, sẻ chia với giáo viên trong khi đồng lương giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non quá ít ỏi so với công sức chúng tôi bỏ ra" - chị Thoa giãi bày.

Sau nhiều lần đắn đo, chị Thoa quyết định đặt bút ký lá đơn xin nghỉ việc vào năm 2022, tập trung cho việc kinh doanh.

Cô Lê Thị Hằng, Giáo viên bậc THCS tại tỉnh Thanh Hóa sau hơn 20 năm gắn bó với nghề cũng đã nhiều lần có ý định xin nghỉ việc vì thu nhập quá ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống.

"Nếu tính theo thâm niên, thu nhập của tôi đã khá hơn nhiều so với các đồng nghiệp mới ra trường và bắt đầu công tác trong ngành. Tuy nhiên, với 1 gia đình có 2 con trong độ tuổi đến trường, chi phí leo thang thì thu nhập từ nghề đi dạy không đủ" - cô Hằng chia sẻ.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới đây đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đã nêu rõ vấn đề thiếu giáo viên gia tăng qua các năm tại nhiều địa phương trên cả nước, năm học 2022-2023, toàn quốc giảm hơn 19.300 giáo viên công lập. Số này bao gồm 10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc trong một năm qua.

5 kiến nghị từ thầy giáo

Gắn bó với ngành giáo dục trong suốt 37 năm, thầy Nguyễn Văn Lực, Giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa không khỏi xót xa khi chứng kiến những đồng nghiệp vì cuộc sống mưu sinh mà phải từ bỏ nghề.

Để khắc phục tình trạng giáo viên nghỉ việc trong những năm tiếp theo, thầy Lực nêu 5 kiến nghị.

Thứ nhất, cần thực hiện tăng lương theo lộ trình để đảm bảo cuộc sống cho đội ngũ giáo viên. Thứ hai, giảm áp lực hồ sơ sổ sách, tạo môi trường làm việc dân chủ, hạnh phúc. Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên công tác gần nhà (địa phương). Thứ tư, không giảm biên chế giáo viên 10% để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảm áp lực, khối lượng công việc về chuyên môn cho nhà giáo. Thứ năm, tuyển dụng sinh viên sư phạm, giao cơ chế tuyển dụng cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Điều này sẽ giúp trẻ hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học.

"Bệnh thành tích trong giáo dục chưa được xóa bỏ. Những áp lực này khiến giáo viên khó có thể tập trung toàn lực cho công việc chuyên môn, giảng dạy" - thầy Lực chia sẻ.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, nhiều địa phương kiến nghị, Bộ GDĐT tiếp tục có giải pháp để thu hút và giữ chân đội ngũ giáo viên mầm non.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ GDĐT đẩy mạnh chỉ đạo, quan tâm tới sự phát triển của giáo dục mầm non trên mọi phương diện.

“Chúng ta sẽ cho đó là trọng tâm trong điều chỉnh chính sách ở tầm vĩ mô” - Bộ trưởng Sơn nêu rõ.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non mệt mỏi vì quá nhiều áp lực

QUANG ĐẠI |

Bên cạnh công việc chăm sóc, giáo dục trẻ em cả ngày rất mệt mỏi và áp lực, giáo viên mầm non còn vất vả vì thực hiện rất nhiều loại hồ sơ, sổ sách, tham gia các cuộc thi và hoạt động phong trào.

Vì sao hàng chục giáo viên mầm non ở thành phố Vinh xin nghỉ việc?

QUANG ĐẠI |

Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập chưa đủ trang trải chi phí cuộc sống là nguyên nhân làm cho hàng chục giáo viên mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

71 cán bộ, giáo viên gửi tâm thư xin giảm nhẹ cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

71 người gồm giáo viên, cán bộ của trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Fan phủ sắc hồng khắp Hà Nội trước đêm nhạc của Blackpink

Mộc Anh |

Không khí tại Hà Nội nóng hơn bao giờ hết trước thềm concert BORN PINK trong hai đêm 29 và 30.7, người hâm mộ đã sẵn sàng "quẩy" hết mình cùng Blackpink.

Vụ bảo vệ dân phố chưa nhận được tiền hỗ trợ, Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo giải quyết

Nhóm PV |

Liên quan đến bài báo “Nhiều bảo vệ dân phố ở Bình Dương chưa được nhận tiền hỗ trợ tuần tra năm 2019-2020” đăng trên Báo Lao Động, Công an tỉnh Bình Dương vừa có chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc giải quyết.

Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Cập nhật giá vàng sáng 29.7: Bất ngờ quay đầu hồi phục

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 29.7, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 11h30 ngày 27.7 ở mức 1.959 USD/ounce.

Căn cứ buộc tội giám đốc doanh nghiệp kêu oan trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ngoài Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên, Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thái Hoà - là bị cáo thứ hai kêu oan với 2 tội danh cáo buộc, ở vụ chuyến bay giải cứu.

Giáo viên mầm non mệt mỏi vì quá nhiều áp lực

QUANG ĐẠI |

Bên cạnh công việc chăm sóc, giáo dục trẻ em cả ngày rất mệt mỏi và áp lực, giáo viên mầm non còn vất vả vì thực hiện rất nhiều loại hồ sơ, sổ sách, tham gia các cuộc thi và hoạt động phong trào.

Vì sao hàng chục giáo viên mầm non ở thành phố Vinh xin nghỉ việc?

QUANG ĐẠI |

Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập chưa đủ trang trải chi phí cuộc sống là nguyên nhân làm cho hàng chục giáo viên mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

71 cán bộ, giáo viên gửi tâm thư xin giảm nhẹ cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

71 người gồm giáo viên, cán bộ của trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.