Vì sao hàng chục giáo viên mầm non ở thành phố Vinh xin nghỉ việc?

QUANG ĐẠI |

Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập chưa đủ trang trải chi phí cuộc sống là nguyên nhân làm cho hàng chục giáo viên mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 25.7, trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh (Nghệ An) xác nhận hiện tượng một số giáo viên mầm non trên địa bàn xin nghỉ việc, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp, trong năm 2022, toàn ngành giáo dục thành phố Vinh có 21 giáo viên xin nghỉ việc hoặc xin về hưu trước tuổi. 6 tháng đầu năm 2023 có 5 giáo viên xin nghỉ việc. Tính từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố có hơn 30 giáo viên xin nghỉ việc ở cả ba cấp học, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non.

Một tiết học tại trường Mầm non Hưng Dũng 2. Ảnh: Hải Đăng
Một tiết học tại trường Mầm non Hưng Dũng 2. Ảnh: Hải Đăng

Trong đó, 3 năm qua, trường Mầm non Hoa Sen là trường điểm của tỉnh, có 3 giáo viên xin nghỉ việc. Vào dịp cuối năm học 2022-2023, trường Mầm non Hưng Dũng 2 có 3 giáo viên xin nghỉ việc.

Nguyên nhân, các giáo viên cho rằng công việc quá vất vả, áp lực, phải đi làm từ sáng về về rất muộn, mức thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống ở thành phố.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, trường Mầm non Hưng Dũng 2 có hơn 10 năm công tác nhưng mức lương của chưa đến 6 triệu đồng/tháng. Mức lương đó không đủ cho gia đình có 2 con nhỏ. Do đó, khi có cơ hội việc làm tốt hơn, cô Hạnh đã xin nghỉ dạy.

“Chúng tôi rất trăn trở và chia sẻ với các giáo viên mầm non, do đặc thù nghề nghiệp vất vả, áp lực, nên khi có điều kiện thì giáo viên xin nghỉ hoặc chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng, thu nhập tốt hơn” – bà Hoàng Phương Thảo cho biết.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cũng cho biết, hiện nay các chế độ chính sách, mức lương đối với giáo viên thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước. Đối với cấp học mầm non, Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố đã có những chỉ đạo tạo điều kiện, giảm áp lực công việc cho các trường và giáo viên như đơn giản hóa các nghi thức trong lễ khai giảng.

Chủ tịch LĐLĐ TP Vinh Thái Lê Cường cũng cho biết rất chia sẻ với đặc thù công việc và khó khăn của giáo viên mầm non.

“Trong ngành giáo dục, giáo viên mầm non là vất vả, áp lực nhất. Tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tuy nhiên chỉ hỗ trợ đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn, các trường hợp khác thực hiện theo chế độ chung của nhà nước, hiện mặt bằng lương chung không thể đề xuất cơ chế riêng cho giáo viên mầm non” – ông Thái Lê Cường nói.

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ TP Vinh cũng cho biết do TP Vinh là địa bàn có nhiều cơ hội việc làm hơn nên giáo viên có thể thay đổi công việc, đây cũng là sự dịch chuyển lao động bình thường.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên mầm non xúc động khi nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm 28.7

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Ngày 22.7, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ quận 1, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023).

Giáo viên mầm non Tuyên Quang canh cánh một nỗi lo

Nguyễn Văn Tùng |

Hàng nghìn giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg (hợp đồng 60) ở Tuyên Quang đang có cơ hội chạm tay vào giấc mơ viên chức. Đứng trước kỳ tuyển dụng họ vẫn còn nhiều nỗi lo...

Giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non là điều cần thiết

Linh Tâm |

Giáo viên mầm non tuổi càng cao sức khỏe và độ linh hoạt càng suy giảm. Họ khó có thể nhảy múa, hát ca để hướng dẫn trẻ ở độ tuổi 50, vì vậy nguyện vọng được giảm tuổi nghỉ hưu là chính đáng.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Công nhân thất nghiệp về quê, người buôn bán nhỏ ế ẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tân Uyên, Bình Dương, công nhân thất nghiệp về quê, những dãy trọ trống trơn. Chủ kinh doanh nhà trọ bị giảm nguồn thu, người bán hàng tạp hóa mất khách hàng, các loại hình kinh doanh khác cũng bị ảnh hưởng.

Cơ chế "xin - cho" là cơ hội dẫn tới đất sống của "văn hoá phong bì"

Nhóm PV |

Trong phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều bị cáo thừa nhận bị vướng vòng lao lý bởi cơ chế “xin - cho, văn hoá phong bì”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, từ cơ chế "xin - cho" là một cơ hội, điều kiện nảy nở để phát sinh "văn hoá phong bì", nhiều cán bộ cũng bị lợi ích chi phối dẫn tới bị sa ngã.

Khai khoáng, bồi lấp ruộng nhưng không đền bù cho dân

Nguyễn Linh |

Các doanh nghiệp khai thác mỏ đất, đá ở thôn Phước Thuận - Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã ngừng hoạt động 3 năm nay nhưng người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vụ mùa theo quy định.

Tuyển nữ Việt Nam và những điều thu được từ hai trận đấu tại World Cup 2023

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hai trận đấu tại World Cup 2023 với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Góc nhìn thể thao 121 sẽ cùng BTV Thành Lương có những chia sẻ thêm về hành trình của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Nữ giáo viên mầm non xúc động khi nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm 28.7

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Ngày 22.7, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ quận 1, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023).

Giáo viên mầm non Tuyên Quang canh cánh một nỗi lo

Nguyễn Văn Tùng |

Hàng nghìn giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg (hợp đồng 60) ở Tuyên Quang đang có cơ hội chạm tay vào giấc mơ viên chức. Đứng trước kỳ tuyển dụng họ vẫn còn nhiều nỗi lo...

Giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non là điều cần thiết

Linh Tâm |

Giáo viên mầm non tuổi càng cao sức khỏe và độ linh hoạt càng suy giảm. Họ khó có thể nhảy múa, hát ca để hướng dẫn trẻ ở độ tuổi 50, vì vậy nguyện vọng được giảm tuổi nghỉ hưu là chính đáng.