Giáo viên mầm non mệt mỏi vì quá nhiều áp lực

QUANG ĐẠI |

Bên cạnh công việc chăm sóc, giáo dục trẻ em cả ngày rất mệt mỏi và áp lực, giáo viên mầm non còn vất vả vì thực hiện rất nhiều loại hồ sơ, sổ sách, tham gia các cuộc thi và hoạt động phong trào.

Gần đây, hiện tượng nhiều giáo viên mầm non ở thành phố Vinh (Nghệ An) xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi một lần nữa cảnh báo về những bất cập trong môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ dành cho đội ngũ này.

Theo đó, 3 năm qua, trường Mầm non Hoa Sen có 3 giáo viên xin nghỉ việc. Vào dịp cuối năm học 2022-2023, trường Mầm non Hưng Dũng 2 có 3 giáo viên xin nghỉ việc.

Năm 2022, toàn TP Vinh có 21 giáo viên xin nghỉ việc hoặc xin về hưu trước tuổi. 6 tháng đầu năm 2023, 5 giáo viên xin nghỉ việc. Tính từ năm 2021 đến nay, TP có hơn 30 giáo viên xin nghỉ việc ở cả ba cấp học, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non.

Giáo viên và học sinh trường Mầm non Hưng Bình (TP Vinh) trong một hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Hải Đăng
Giáo viên và học sinh trường Mầm non Hưng Bình (TP Vinh) trong một hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Hải Đăng

Cô H.A, một giáo viên mầm non trên địa bàn TP Vinh cho biết: “Công việc giáo viên mầm non quá vất vả, ngày làm việc nhiều hơn 8 giờ. Sáng mai đi từ sớm, chiều tối về muộn vì phải chờ đợt phụ huynh đến đón con về hết. Đặc thù của học sinh mầm non còn nhỏ, hiếu động, cá tính, nhiều em sức khỏe yếu, hay đau ốm, mỗi em một đặc thù nên giáo viên cực kì mệt mỏi”.

Theo yêu cầu chuyên môn, giáo viên còn phải lo rất nhiều loại hồ sơ sổ sách như kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; sổ theo dõi trẻ em; sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ chơi của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Đối với giáo viên mầm non, mặc dù quy định đã bãi bỏ sổ ghi chép hội họp, nhưng hiện nay nhiều trường vẫn yêu cầu giáo viên thực hiện, nếu không có sẽ bị hạ thi đua.

Ngoài ra, giáo viên còn phải tham gia nhiều hoạt động như tự học, tự bồi dưỡng, thi văn nghệ, thể thao, tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động, chuẩn bị cho các ngày lễ, một số ngày nghỉ còn phải tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh…

“Công việc quay cuồng, áp lực, quá nhiều hồ sơ phải thực hiện và nhiều hoạt động phải tham gia nên giáo viên hầu như không còn quỹ thời gian lo cho gia đình, vui chơi giải trí” – một giáo viên mầm non tại TP Vinh tâm sự.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh thừa nhận đặc thù công việc giáo viên mầm non rất vất vả, áp lực, là cấp học mà giáo viên vất vả nhất trong hệ thống giáo dục.

“Tuy nhiên, để giảm áp lực cho giáo viên mầm non là rất khó, vì các hoạt động, quy định đều từ cấp trên, địa phương và cơ sở phải triển khai thực hiện” – lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết.

Nhà giáo Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh) nêu quan điểm: “Hiện tượng giáo viên mầm non xin ghỉ việc hàng loạt cho thấy có rất nhiều bất cập trong môi trường làm việc và chế độ chính sách đối với đội ngũ này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, xem xét bãi bỏ các hồ sơ, sổ sách, các hoạt động không cần thiết, chỉ đạo các địa phương, cơ sở hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc thi mang tính hình thức, giảm bớt áp lực, tạo điều kiện cho giáo viên mầm non có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động để gắn bó với nghề, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn”.

Thống nhất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non

Tại phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội ngày 27.5.2023, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GDĐT đã làm việc với Bộ Nội vụ và hai bên thống nhất theo hướng tăng phụ cấp ưu đãi cho bậc mầm non thêm 10 điểm %, bậc tiểu học thêm điểm 5%. Phương án này đang chờ Bộ Tài chính cho ý kiến. Mức phụ cấp ưu đãi nghề hiện hành đối với giáo viên mầm non và tiểu học như nhau, từ 35-50% tuỳ địa bàn công tác.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vì sao hàng chục giáo viên mầm non ở thành phố Vinh xin nghỉ việc?

QUANG ĐẠI |

Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập chưa đủ trang trải chi phí cuộc sống là nguyên nhân làm cho hàng chục giáo viên mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

Nữ giáo viên mầm non xúc động khi nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm 28.7

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Ngày 22.7, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ quận 1, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023).

Giáo viên mầm non Tuyên Quang canh cánh một nỗi lo

Nguyễn Văn Tùng |

Hàng nghìn giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg (hợp đồng 60) ở Tuyên Quang đang có cơ hội chạm tay vào giấc mơ viên chức. Đứng trước kỳ tuyển dụng họ vẫn còn nhiều nỗi lo...

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Phương Tây đau đầu tìm đường vận chuyển ngũ cốc Ukraina thay tuyến Biển Đen

Ngọc Vân |

Phương Tây tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi Nga rút khỏi thoả thuận ngũ cốc Biển Đen, khiến ngũ cốc Ukraina gặp khó khăn ra thị trường thế giới.

Vì sao Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam muốn thu tiền bản quyền ca khúc của Blackpink?

Chí Long |

Thông tin đêm nhạc "Born Pink in Hanoi" bị đề nghị hủy bỏ vì vấn đề bản quyền biểu diễn các ca khúc của Blackpink khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Công nhân Cần Thơ đề xuất xây dựng nhà trẻ gần khu công nghiệp

PHONG LINH |

Tham dự Diễn đàn Người lao động năm 2023, tổ chức ngày 28.7, anh Phạm Trường Dũng (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH KwongLung-Meko tại Cần Thơ) gửi gắm nhiều nguyện vọng, trong đó có đề xuất xây dựng nhà trẻ gần khu công nghiệp để người lao động thuận tiện trong việc đưa đón con.

Nga mở khu công nghiệp gần kênh giao thông huyết mạch của thế giới

Thanh Hà |

Khu công nghiệp Nga mở gần kênh đào Suez nhằm mở rộng thương mại của Nga với Ai Cập và châu Phi nói chung.

Vì sao hàng chục giáo viên mầm non ở thành phố Vinh xin nghỉ việc?

QUANG ĐẠI |

Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập chưa đủ trang trải chi phí cuộc sống là nguyên nhân làm cho hàng chục giáo viên mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

Nữ giáo viên mầm non xúc động khi nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm 28.7

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Ngày 22.7, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ quận 1, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023).

Giáo viên mầm non Tuyên Quang canh cánh một nỗi lo

Nguyễn Văn Tùng |

Hàng nghìn giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg (hợp đồng 60) ở Tuyên Quang đang có cơ hội chạm tay vào giấc mơ viên chức. Đứng trước kỳ tuyển dụng họ vẫn còn nhiều nỗi lo...