Đề Tiếng Anh nhẹ nhàng, thí sinh vui vẻ ra về trong ngày cuối thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhóm PV |

Chiều 8.7, thí sinh của 63 tỉnh thành trên cả nước làm bài thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng và sau chiều nay sẽ khép lại nỗi buồn, niềm vui, cả những căng thẳng, âu lo của thí sinh và phụ huynh khi tham gia kỳ thi giữa lúc dịch bệnh đang phức tạp.

Báo Lao Động ghi nhận buổi thi cuối cùng của các sĩ tử trên cả nước.

Đề thi Tiếng Anh "nhẹ nhàng", thí sinh tự tin đạt 8,9 điểm

Buổi thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều thí sinh tại Đà Nẵng vui vẻ ra về với đề thi Tiếng Anh nhẹ nhàng.

Trâm Anh, thí sinh tại điểm thi THCS Lý Tự Trọng cho biết, đề thi Tiếng Anh nhẹ nhàng hơn so với các môn tổ hợp buổi sáng.

"Em làm được hết toàn bộ các câu, khả năng đạt được điểm 8,9".

Cùng tâm trạng với Trâm Anh, Thùy Trâm, một thí sinh khác ở đây cho biết, dù không học chuyên Tiếng anh nhưng em vẫn làm đc 80% bài thi.

"Đề thi nhẹ nhàng, nhiều bạn bè của em cũng có thể đạt được điểm cao với môn này", thí sinh này vui vẻ nói.

Em Phạm Hà Linh - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Quận 5, TPHCM chia sẻ: “Đề thi năm nay vừa sức với thí sinh so với mọi năm. Em dự đoán phổ điểm ở mức 6-8.5 điểm. Với bài thi này, em nghĩ mình sẽ đạt từ điểm 8 trở lên”.

Rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, em Nguyễn Văn Đức (học sinh Trường THPT Việt Yên 2) cho biết, em khá hài lòng với kết quả của kì thi, em cảm thấy rất vui vì đã kết thúc kỳ thi an toàn.

“Kết thúc kì thi em thấy nhẹ lòng. Vì trước khi đi thi em cũng rất lo lắng, hồi hộp vì trên địa bàn tỉnh còn nhiều trường hợp ca nhiễm mới, nhưng thi tại trường nên em rất yên tâm. Đặc biệt, đề thi năm nay cũng vừa sức với em nên em có rất nhiều hy vọng cho nguyện vọng 1 của mình" - Đức chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên tại trường Châu Văn Liêm (Cần Thơ), sau khi kết thúc kỳ thi quan trọng, các sĩ tử không giấu được niềm vui trên gương mặt.

Ảnh: Ngọc Trâm
Ảnh: Ngọc Trâm
Bạn Nguyễn Hoàng Quân hào hứng chia sẻ: "Em đã hoàn thành khá tốt bài thi của mình. Em tự tin sẽ đạt được trên 25 điểm cho khối thi của mình.

Hiện tại, em rất thoải mái và nhẹ nhõm vì mình đã cố gắng hết sức cho kỳ thi. Sau khi thi xong, em muốn được nghỉ ngơi thật thoải mái vì những tháng qua em đã học tập rất căng thẳng".

Thi THPT tại Đắk Lắk, thí sinh "đặc biệt" cũng phải chấp hành quy chế

Trong buổi họp báo thông tin với báo chí kết quả triển khai đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho hay, địa phương năm nay tại một số điểm thi có nhiều người đã lớn tuổi đang công tác ở chính quyền cấp xã tham dự.

Theo cơ sở báo cáo, có những người đã tham gia dự thi đến 2, 3 lần và đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cá nhân mỗi thí sinh. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp này đều phải tuân thủ quy chế thi, nếu thí sinh nào vi phạm sẽ bị lập biên bản kết hợp hủy kết quả ngay lập tức.

Trong quá trình triển khai, ở tất cả các điểm thi đã có cán bộ phổ biến quy chế đến các thí sinh và trong 4 buổi thi vừa qua toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế, ông Khoa nhấn mạnh.

Cũng trong buổi thi sáng cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), thí sinh Nguyễn Thái Minh Trí (SN 2003, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Phạm Văn Đồng) quên Thẻ dự thi trong khi sắp đến giờ vào phòng thi. Một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Krông Ana đang làm nhiệm vụ đã dùng mô tô đặc chủng chở người nhà thí sinh về nhà cách điểm thi hơn 15 km lấy thẻ cho em này.

Ngoài ra, tại nhiều điểm thi vùng sâu vùng xa ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chính quyền các cấp tại địa phương đã nỗ lực đưa đón các thí sinh (chủ yếu là những người đồng bào dân tộc thiểu số -PV), bố trí nơi ăn chốn ở để các em có một mùa thi an toàn thuận lợi.

Tại các điểm thi ở một số địa phương, chính quyền sở tại còn tổ chức các bữa ăn miễn phí lúc giữa trưa, giúp thí sinh chủ động tiết kiệm thời gian, sức lực để chuẩn bị tốt cho buổi thi tiếp theo.

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 địa phương về cơ bản triển khai tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm thi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi ở các môn là khoảng 19.800 người với 32 điểm thi. Không có thí sinh lẫn cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Một số ít thí sinh thuộc diện F2 và sinh sống trong khu cách ly, phong tỏa sẽ thi vào đợt tiếp theo.

Phụ huynh “đứng ngồi không yên” khi có con thi tại “điểm nóng”

TPHCM đang là "điểm nóng" của dịch COVID-19, mục tiêu đảm bảo an toàn cho thí sinh đã không đạt được khi nhiều thí sinh ở các điểm thi có kết quả xét nghiệm dương tính. Bỗng dưng trở thành F1 vì ngồi chung phòng thi với thí sinh F0, không ít sĩ tử đã ngồi làm bài những môn còn lại của kỳ thi trong tâm trạng lo lắng.

Về phía phụ huynh cũng "thấp thỏm" khi con trở thành F1, vừa cách ly vừa tham gia kỳ thi.

Ông Đoàn Phú Bình phụ huynh đợi con tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (TPHCM)- nơi có thí sinh là F0. Ảnh: Thanh Chân

Ngày 8.7, 23 thí sinh thi cùng phòng với thí sinh F0 hôm qua ở điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) đã được đưa trở lại trường tiếp tục dự thi trong phòng thi đặc biệt.

23 thí sinh được bố trí thi tại 2 phòng thi dự trữ riêng (mỗi phòng 11 - 12 thí sinh), được cách ly theo quy định.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, các sĩ tử này có thể bắt đầu những chuỗi ngày thực hiện cách ly để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Có những cổng trường thi khác lạ

Diễn ra trong điều điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tại các điểm thi năm nay cũng có những cảnh khác lạ, đặc biệt phía ngoài cổng trường thi.

Không còn cảnh tụ tập đông người, phụ huynh cũng phải đứng giãn cách và cách xa cổng trường.

Khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt... là những bước bắt buộc với mọi thí sinh trước khi được bước vào trường thi.

Phụ huynh đứng xa cổng trường thi và cũng phải đảm bảo quy định giãn cách. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước khi vào phòng thi, sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt là yêu cầu bắt buộc với mọi thí sinh. Ảnh: Hải Nguyễn

Những cái nắm tay vội vàng của thí sinh khi phát hiện ra điểm thi của mình có người bạn thân thiết. Ảnh: Hải Nguyễn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đề thi môn tổ hợp "khó nhằn", thí sinh đoán chỉ được tầm 6-7

Nhóm PV |

Sáng 8.7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với các bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội với thời gian làm bài là 150 phút. Khác với các môn Văn và Toán trong buổi thi ngày hôm qua, nhìn chung các thí sinh đều đánh giá đề thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều khó hơn so với năm ngoái.

Thí sinh “than” đề thi môn tổ hợp khó, không kỳ vọng điểm cao

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội vào sáng 8.7, thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng lo lắng. Đánh giá đề thi tổ hợp năm nay khá khó, đặc biệt ở tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh cho biết đã làm bài thi không tốt.

Trải nghiệm trở thành F0 của HS lớp 12: Xét đặc cách không phải là may mắn

Tường Vân |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi quyền được đến trường, được ôn thi cùng bạn bè, bịn rịn phút chia tay của hàng triệu học sinh lớp 12 tại Việt Nam. Và hôm nay, các em sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi rất quan trọng sau 12 năm đèn sách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề thi môn tổ hợp "khó nhằn", thí sinh đoán chỉ được tầm 6-7

Nhóm PV |

Sáng 8.7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với các bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội với thời gian làm bài là 150 phút. Khác với các môn Văn và Toán trong buổi thi ngày hôm qua, nhìn chung các thí sinh đều đánh giá đề thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều khó hơn so với năm ngoái.

Thí sinh “than” đề thi môn tổ hợp khó, không kỳ vọng điểm cao

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội vào sáng 8.7, thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng lo lắng. Đánh giá đề thi tổ hợp năm nay khá khó, đặc biệt ở tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh cho biết đã làm bài thi không tốt.

Trải nghiệm trở thành F0 của HS lớp 12: Xét đặc cách không phải là may mắn

Tường Vân |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi quyền được đến trường, được ôn thi cùng bạn bè, bịn rịn phút chia tay của hàng triệu học sinh lớp 12 tại Việt Nam. Và hôm nay, các em sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi rất quan trọng sau 12 năm đèn sách.