Thí sinh “than” đề thi môn tổ hợp khó, không kỳ vọng điểm cao

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội vào sáng 8.7, thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng lo lắng. Đánh giá đề thi tổ hợp năm nay khá khó, đặc biệt ở tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh cho biết đã làm bài thi không tốt.

Sáng 8.7, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn tổ hợp của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Cũng như năm 2020, bài thi hai tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội diễn ra song song trong cùng buổi sáng.

Dù còn lo lắng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng thí sinh đã thoải mái, tự tin hơn sau khi hoàn thành 2 bài thi quan trọng là Văn và Toán trong ngày thi đầu tiên.

Khoảng 10h30 sáng 8.7, thí sinh bắt đầu rời phòng thi. Theo đánh giá của các sĩ tử, đề thi môn tổ hợp năm nay khá khó. Nhiều em cho biết làm bài không tốt.

Đề thi môn tự nhiên hơi nặng so với nhiều thí sinh

Là một trong những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại điểm thi THCS Lý Tự Trọng (Đà Nẵng) vào sáng 8.7, Anh Thi cho biết bản thân làm được khoảng 80% bài môn Hóa nhưng không chắc chắn hoàn toàn. Trong khi đó, với ưu thế về môn Sinh nên Thi lại yên tâm với bài thi của mình.

Mặc dù là điểm thi của nhiều thí sinh Trường chuyên Lê Quý Đôn, tuy nhiên buổi thi sáng nay các thí sinh khá áp lực. Minh Hoàng - thí sinh tại điểm thi THCS Lý Tự Trong - đánh giá độ khó-dễ của đề thi sẽ tùy từng môn và ưu thế của các thí sinh.

"Em học chuyên Lý nên sẽ làm bài dễ dàng hơn ở môn này, ngược lại em gặp khó với các môn khác. Em ước chừng hoàn thành được 70% bài các môn" – Hoàng chia sẻ.

Các thí sinh ở Hà Nội rời phòng thi trong tâm trạng buồn, lo lắng vì làm bài không tốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh cùng bạn thảo luận về đề thi môn tổ hợp năm nay.

Bạn Ngô Văn Phong (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) thì đánh giá, đề thi môn Vật lý có nhiều câu đòi hỏi tính toán hơi dài. “Môn Hoá và Sinh em làm tốt hơn và được khoảng 9 điểm. Nhìn chung cả 3 môn em thấy đều khó hơn so với đề năm ngoái và năm 2019" – Phong cho biết.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Bắc Giang, nhiều thí sinh rời phòng thi với gương mặt buồn. Các em cho biết đề thi tổ hợp năm nay khá khó.

Em Đoàn Thị Hằng (Trường THPT Việt Yên 2, Việt Yên, Bắc Giang) cho biết: “Đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên năm nay khó hơn năm trước. Đề có nhiều câu đánh đố học sinh và có độ phân hoá cao. Em nghĩ mức điểm sẽ dao động từ 6-7 điểm”.

Đề thi tổ hợp Khoa học Xã hội có tính phân hóa cao

Rời khỏi điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) trong buổi thi sáng nay, thí sinh Thanh Như (Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận) cho biết, đề thi Khoa học xã hội năm nay có độ khó cơ bản giống như năm trước. Môn Địa lí khá dễ nhưng đề Sử thì khó nhằn hơn, có những câu em không biết chọn đáp án nào.

Như dự đoán có thể đạt khoảng 6-7 điểm. Như chia sẻ thêm, sau khi nghe nói có thí sinh F0 thi cùng điểm thi thì bản thân Như khá lo lắng nhưng em vẫn cố gắng tập trung làm bài thật tốt.

Các biện pháp phòng dịch được siết chặt tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) - nơi có thí sinh test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.
Các biện pháp phòng dịch được siết chặt tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) - nơi có thí sinh test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng tâm trạng, T.D - học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Hồng Gấm (TPHCM) cho biết sau khi nghe tin điểm thi có ca F0, em đã rất cố gắng để có thể tập trung vào làm bài.

D nhận định đề thi Khoa học xã hội khá vừa sức đối với học sinh. Đề thi có tính phân hoá tốt, trải đều ở các bài thi tổ hợp.

Trong khi đó, em Nguyễn Đình Trung (TT GDTX quận 3, TPHCM) nhận định bài thi Khoa học xã hội khá khó ở môn Lịch sử.

Em Đỗ Thị Hải Linh - học sinh Trường THPT Việt Yên 2 (Bắc Giang) thì đánh giá đề thi Khoa học Xã hội vừa sức với học sinh, phù hợp với đối tượng thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trong 3 môn em thấy môn Địa và GDCD vừa sức, còn môn Lịch sử khó hơn, độ phân hoá cao.

Chiều 8.7, thí sinh sẽ tiếp tục bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đáp án đề thi môn GDCD Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được cập nhật đầy đủ 24 mã đề trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh tham khảo.

Thí sinh một mình một phòng thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Giang

Vân Trang |

Nữ sinh M.N.A là thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Việt Yên số 2 (Việt Yên, Bắc Giang). Nữ sinh này được xác định là F3, được xếp ngồi một mình một phòng thi để đảm bảo an toàn.

Thi tốt nghiệp THPT ngày 2: Phụ huynh sốt ruột khi có con thi tại “điểm nóng”

Nhóm PV |

Sáng 8.7, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút. Bước vào một kỳ thi đặc biệt, sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường để phòng dịch, đi thi giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, hồi hộp và căng thẳng là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đáp án đề thi môn GDCD Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được cập nhật đầy đủ 24 mã đề trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh tham khảo.

Thí sinh một mình một phòng thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Giang

Vân Trang |

Nữ sinh M.N.A là thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Việt Yên số 2 (Việt Yên, Bắc Giang). Nữ sinh này được xác định là F3, được xếp ngồi một mình một phòng thi để đảm bảo an toàn.

Thi tốt nghiệp THPT ngày 2: Phụ huynh sốt ruột khi có con thi tại “điểm nóng”

Nhóm PV |

Sáng 8.7, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút. Bước vào một kỳ thi đặc biệt, sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường để phòng dịch, đi thi giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, hồi hộp và căng thẳng là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử.