Hơn 1.200 học sinh lớp 12 ở Quảng Ngãi sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thanh Chung |

Quảng Ngãi đồng ý cho 1.265 học sinh lớp 12 trên địa bàn thị xã Đức Phổ đang thực hiện cách ly xã hội sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2.

Chiều nay (28.6), ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã thống nhất với phương án cho toàn bộ học sinh lớp 12 trên địa bàn thị xã Đức Phổ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2.

"Hiện có 1.265 em học sinh lớp 12 trên địa bàn thị xã Đức Phổ đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ sẽ thi Tốt nghiệp THPT vào đợt 2” - ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, trên địa bàn thị xã Đức Phổ có 175 giáo viên đăng ký tham gia làm công tác thi Tốt nghiệp THPT năm nay. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục- Đào tạo thống nhất không điều 175 giáo viên này tham gia công tác coi thi ở bất kỳ các điểm thi nào trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Thái, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 13.145 học sinh đăng ký dự thi ở 34 điểm thi.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với toàn bộ TP.Quảng Ngãi, thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 29.6 cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến trưa 28.6 , trên địa bàn thị xã Đức Phổ ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, trong ngày hôm qua (27.6), ông Đặng Văn Minh chỉ đạo thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với toàn bộ thị xã Đức Phổ. Riêng đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người (trừ các cuộc họp quan trọng, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định); không tụ tập từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.

Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho phép phục vụ tập trung không quá 20 người/địa điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 1m); thực hiện cam kết phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích bán hàng qua mạng, mang đi.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lấy ý kiến phụ huynh, học sinh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp đợt 1

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM sẽ triển khai ngay việc lấy ý kiến của phụ huynh, học sinh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh.

Những điều học sinh cần lưu ý khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Thiều Trang |

Hôm nay - ngày 28.6, ngay khi xét duyệt xong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ ký quyết định công nhận điểm chuẩn và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đến thí sinh. Dưới đây là những điều học sinh và phụ huynh cần lưu ý sau khi biết điểm chuẩn.

Cô hiệu trưởng trích tiền lương tháng giúp học sinh nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Cô Mai Thị Bích Nguyện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ cùng giáo viên vực dậy ngôi trường nằm trong “vùng trũng giáo dục” của tỉnh Thái Bình. Cô giỏi việc nước, lại đảm việc nhà...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM lấy ý kiến phụ huynh, học sinh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp đợt 1

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM sẽ triển khai ngay việc lấy ý kiến của phụ huynh, học sinh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh.

Những điều học sinh cần lưu ý khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Thiều Trang |

Hôm nay - ngày 28.6, ngay khi xét duyệt xong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ ký quyết định công nhận điểm chuẩn và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đến thí sinh. Dưới đây là những điều học sinh và phụ huynh cần lưu ý sau khi biết điểm chuẩn.

Cô hiệu trưởng trích tiền lương tháng giúp học sinh nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Cô Mai Thị Bích Nguyện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ cùng giáo viên vực dậy ngôi trường nằm trong “vùng trũng giáo dục” của tỉnh Thái Bình. Cô giỏi việc nước, lại đảm việc nhà...