Đề án Sữa học đường: Trẻ thừa cân uống thêm sữa có dẫn tới béo phì?

Nguyễn Hà |

Liên quan đến những lo lắng của phụ huynh về Sữa học đường có thể làm trẻ tăng cân, PGS.TS Bùi Thị Nhung, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết trẻ thừa cân béo phì vẫn cần canxi và thừa cân béo phì không phải do sữa mà là do chế độ ăn.

Sữa có gây thừa cân, béo phì?

Nhiều phụ huynh biết tới chương trình Sữa học đường thắc mắc rằng con của họ đang thừa cân liệu uống thêm sữa có dẫn tới béo phì hay không, PGS.TS Bùi Thị Nhung – Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết sữa là một trong tám nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên sử dụng hàng ngày, có mặt trên tất cả tháp dinh dưỡng ở mọi lứa tuổi. Sữa quan trọng và dễ tiếp thu của giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì.

Theo bà Nhung, Viện dinh dưỡng khuyến nghị với trẻ từ 3 đến 5 tuổi sẽ sử dụng 4 đơn vị sữa 1 ngày, trẻ 6 -7 tuổi sử dụng 4,5 đơn vị sữa; trẻ 8 – 9 tuổi sử dụng 5 đơn vị sữa một ngày và với trẻ 9-11 tuổi sử dụng 6 đơn vị sữa một ngày.

Trường học đang áp dụng cho trẻ uống sữa có thể chuyển thành sữa chua hoặc phomai thì nhu cầu năng lượng vẫn đáp ứng được trong khoảng quy định là 60 -70% nhu cầu năng lượng trong ngày hoặc với trẻ mẫu giáo à 50 – 55% chứ không phải đang tăng năng lượng thêm khiến cho trẻ béo phì.

Bà Nhung cho rằng, nhiều trường vẫn quan niệm rằng cái bánh quan trọng hơn hộp sữa, những phụ huynh có con thừa cân béo phì thường cắt sữa nhưng điều đó không đúng, các thực phẩm như bánh bao, bánh giò, xôi đều có lượng calo nhiều hơn sữa. Trẻ thừa cân béo phì vẫn cần canxi và thừa cân béo phì không phải do sữa mà là do chế độ ăn, những thức ăn nhanh, một hộp sữa trong bữa phụ sẽ tốt hơn một chiếc bánh bích quy, lon coca hay bánh giò, bánh rán.

Mục tiêu của đề án là cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa.
Mục tiêu của đề án là cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa.

Mặt khác, trẻ hằng ngày vẫn ăn các loại thức ăn có tồn dư hoóc môn tăng trưởng dẫn đến nguy cơ dậy thì sớm, nên sữa không phải là nguyên nhân của tình trạng này và cho đến nay chưa có một bằng chứng khoa học nào khẳng định được.

Tại sao không giao quyền tự chủ cho các trường?

Trước câu hỏi về việc có nên giao quyền tự chủ cho các trường học quyết định loại sữa đưa vào học đường, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cho rằng không thể giao quyền cho các trường được vì chương trình cần có tính thống nhất trên địa bàn toàn thành phố vì có quyền kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo đúng, đủ, tiêu chuẩn chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm thì không thể để nhà trường làm việc đó vì nhà trường không đủ khả năng để làm những việc này, điều đó có thể dẫn tới hệ lụy khác.

Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cho rằng không thể giao quyền cho các trường. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cho rằng không thể giao quyền cho các trường. Ảnh: Nguyễn Hà

Ông Tiến cho biết khi truyền thông về Sữa giáo viên phải xác định được tầm quan trọng của việc uống sữa đối với học sinh của mình và gắn trách nhiệm không chỉ là dạy học mà phải chăm sóc cả sức khỏe cho học sinh.

“Khi tổ chức bán trú trong nhà trường chúng tôi đã nói rằng các cô giáo không chỉ dạy 1 buổi rồi về mà buổi trưa các cô phải ăn cùng các cháu và đôi khi phải ăn trước các cháu. Và khi truyền thông về sữa chúng tôi nói rằng các cô giáo phải uống sữa trước các cháu để nếu có vấn đề gì thì các cô bị trước” – ông Tiến nói.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn 2018 – 2020.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chương trình sữa học đường: Việc tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện

VƯƠNG TRẦN |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, việc tham gia chương trình sữa học đường của các em học sinh là trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc. Không có chuyện bị ép buộc hay đưa vào đánh giá thi đua nội dung này.

Đề án sữa học đường: Khi triển khai, sự việc “tam sao thất bản”

Nguyễn Hà |

Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin về những vấn đề khúc mắc của phụ huynh liên quan đến đề án sữa học đường.

Chương trình sữa học đường: “Số tiền uống sữa mỗi tháng chỉ bằng 2 bát phở”

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 25.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin báo chí về chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chương trình sữa học đường: Việc tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện

VƯƠNG TRẦN |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, việc tham gia chương trình sữa học đường của các em học sinh là trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc. Không có chuyện bị ép buộc hay đưa vào đánh giá thi đua nội dung này.

Đề án sữa học đường: Khi triển khai, sự việc “tam sao thất bản”

Nguyễn Hà |

Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin về những vấn đề khúc mắc của phụ huynh liên quan đến đề án sữa học đường.

Chương trình sữa học đường: “Số tiền uống sữa mỗi tháng chỉ bằng 2 bát phở”

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 25.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin báo chí về chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020.