Dạy học theo chương trình GDPT 2018: Đổi mới để đem lại hiệu quả tích cực

Vân Trang |

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, giáo viên cần thay đổi, sáng tạo trong quá trình dạy học để đem lại hiệu quả tích cực, tránh đặt nặng kiến thức với học sinh.

Ngày 7.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã phối hợp với các cụm trường THPT tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Toán - Bộ sách Cánh Diều. Buổi sinh hoạt nhằm giúp các thầy cô học tập kinh nghiệm, trao đổi phương pháp giảng dạy của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại buổi sinh hoạt, giáo viên đã trực tiếp giảng dạy 1 tiết học môn Toán, SGK mới Cánh Diều. Sau đó, các chuyên gia, giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn các trường sẽ nhận xét, góp ý, từ đó, giúp giáo viên có thêm nhiều kỹ năng, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Là người trực tiếp giảng dạy tiết học môn Toán lớp 11, cô Nguyễn Thị Hồng Phương - Trường THPT Chu Văn An đã xây dựng giờ học có tính ứng dụng cao. Trong tiết học, các em học sinh không sử dụng thiết bị công nghệ mà vận dụng các phương pháp làm việc cá nhân, nhóm để củng cố kiến thức, tăng sự tương tác giữa cô và trò.

Tiết học môn Toán lớp 11 của cô trò Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Vân Trà
Tiết học môn Toán lớp 11 của cô trò Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Vân Trà

Cô Hồng Phương nhận định, ưu điểm nổi bật của SGK Cánh Diều 11 là kênh hình, kênh chữ đa dạng, phong phú, giúp giáo viên dễ dàng xây dựng các câu hỏi bằng hình thức quan sát đồ thị, hỏi thông qua các kiến thức xã hội từ đó học sinh ôn tập và giáo viên có thể kiểm tra kiến thức.

Về việc kiểm tra, đánh giá học sinh, ông Lê Hồng Vũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, thông qua các tiết học ôn tập, kiểm tra sẽ là công cụ để đo lường năng lực học sinh nhưng cũng đồng thời yêu cầu giáo viên phải khơi gợi, tạo động lực cho các em.

 Ông Lê Hồng Vũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Vân Trà
Ông Lê Hồng Vũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Vân Trà

“Các thầy cô cần giải quyết vấn đề khả năng tiếp thu của học sinh từ đó xây dựng lượng kiến thức phù hợp. Ngoài ra không chỉ nên tập trung vào nội dung lý thuyết mà cần giải thích, minh chứng, truyền cảm hứng cho học sinh” - ông Lê Hồng Vũ chia sẻ.

Ông Vũ cho rằng, trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cần nhiều thời gian trao đổi, rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao và để thầy và trò cũng hiểu rõ phải đảm bảo yêu cầu cốt lõi của chương trình từ đa dạng các nguồn học liệu khác nhau.

Cùng ngày, chuyên đề môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Bộ sách Cánh diều với chủ đề “Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” cũng đã được diễn ra.

Tham gia buổi tập huấn, cô Ngô Thị Út - giáo viên Trường THPT Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm cho biết, giáo viên sẽ được thảo luận trao đổi chuyên môn, nghiên cứu bài học giúp các tiết dạy đi vào thực tế, hiệu quả, giáo viên rút kinh nghiệm để có tiết dạy hiệu quả.

Cô Út cho biết, đã sử dụng đa dạng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy mới đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lí do học sinh có nhiều hành vi thiếu chuẩn mực, bạo hành giáo viên

Tuyến Anh |

Theo phụ huynh, có nhiều lí do khiến một bộ phận học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là trong cách cư xử với giáo viên.

Vụ học sinh ném dép vào người cô giáo, cần xử lý nghiêm hiệu trưởng

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, để sự việc học sinh chửi mắng, có hành vi bạo hành với giáo viên ngay tại lớp học, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm rất lớn.

Tiếng Anh là môn thi tự chọn có làm giảm chất lượng dạy học?

Vân Trang |

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ làm 2 bài thi Toán, Văn bắt buộc, cùng 2 môn tự chọn trong các môn còn lại.

Toạ đàm: Khi giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường

Nhóm Phóng viên |

Việc học sinh ném dép và có những lời lẽ xúc phạm giáo viên ở Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) mới đây được coi là hồi chuông báo động về tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận học sinh, đòi hỏi ngành giáo dục phải có những giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Chính vì vậy, ngày 8.12, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm “Khi giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường: Tại sao tinh thần “tôn sư trọng đạo" bị phai nhạt?". Tọa đàm sẽ được phát sóng trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử laodong.vn, Fanpage Báo Lao Động.

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM gặp khó khăn do thiếu đất cát đắp nền đường

Huyền Trân |

Dự án đường Vành đai 3 qua TPHCM đang gặp vấn đề khó khăn về nguồn cung cấp đất, cát đắp nền, nếu không sớm được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoàn thành của dự án.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu thuốc ở bệnh viện

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc trị giá gần 1.300 tỉ đồng có gần 1.400 danh mục thuốc, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong hai năm 2024, 2025, và không để xảy ra thiếu thuốc.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang bị Cảnh cáo

NGUYÊN ANH |

Tại 2 kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, quyết định một số nội dung, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ trong đó có 2 lãnh đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

Bầy "đại thánh" dưới chân núi Nhẫm về ở cùng 4 chuột túi trên đỉnh Hoàng Liên

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Sau khi tiếp nhận 4 con chuột túi ngoài tự nhiên, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) đã tiếp nhận thêm nhiều cá thể khỉ quý hiếm.

Lí do học sinh có nhiều hành vi thiếu chuẩn mực, bạo hành giáo viên

Tuyến Anh |

Theo phụ huynh, có nhiều lí do khiến một bộ phận học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là trong cách cư xử với giáo viên.

Vụ học sinh ném dép vào người cô giáo, cần xử lý nghiêm hiệu trưởng

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, để sự việc học sinh chửi mắng, có hành vi bạo hành với giáo viên ngay tại lớp học, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm rất lớn.

Tiếng Anh là môn thi tự chọn có làm giảm chất lượng dạy học?

Vân Trang |

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ làm 2 bài thi Toán, Văn bắt buộc, cùng 2 môn tự chọn trong các môn còn lại.