Tranh luận việc giao kì thi tốt nghiệp THPT về địa phương

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ nghiên cứu lộ trình để giao kì thi tốt nghiệp THPT về cho các địa phương, thay vì tổ chức một kì thi có tính quốc gia như hiện nay.

Đề xuất giao kì thi tốt nghiệp THPT về địa phương từng nhiều lần được đề cập. Cử tri TPHCM cho rằng, hiện nay, bằng tốt nghiệp phổ biến nhưng không có nhiều ý nghĩa. Hàng năm, cả nước vẫn phải tốn rất nhiều tiền để tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT.

Với lý do này, cử tri TPHCM kiến nghị Bộ GDĐT nghiên cứu cải tiến kì thi tốt nghiệp THPT, nên tạo điều kiện chuyển về cho các địa phương tổ chức kì thi.

Trả lời Lao Động về lộ trình triển khai giao địa phương tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT, GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục quản lí chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí để xây dựng thư viện/ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức kì thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp THPT thay cho phương thức một kì thi quốc gia, trong cùng một thời điểm như hiện nay.

"Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế có thể điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội của đất nước" - ông Chương nói.

Về phương án tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT, ông Chương cho biết, giai đoạn từ năm 2025 - 2030, kì thi tốt nghiệp THPT vẫn sẽ giữ ổn định trên giấy. Giai đoạn sau 2030 từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Là phụ huynh có con học bậc THPT, chị Phạm Như Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự lo ngại trước thông tin trên. Phụ huynh này cho rằng, nếu giao cho các địa phương tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT thì chất lượng giữa các tỉnh thành có độ chênh, dễ gây mất công bằng trong việc xét tuyển đại học.

"Nếu giao địa phương tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT, thì không nên sử dụng kết quả đó để xét tuyển đại học" - chị Như Thảo chia sẻ với Lao Động.

Trước đó, hồi tháng 2.2023, trong văn về kiến nghị liên quan đến giao kì thi tốt nghiệp THPT về cho các địa phương tổ chức, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT cần thiết để đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; nếu thí sinh đáp ứng chuẩn đầu ra thì sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT và tỉ lệ này có thể cao tùy theo chất lượng, mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh các địa phương, các nhà trường, tương ứng với điều kiện kinh tế xã hội và điều kiện giáo dục của từng vùng miền.

Hiện, kì thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại các địa phương, Bộ GDĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và ra đề thi cho kỳ thi; UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kì thi ở địa phương, thực hiện tất cả các khâu đăng kí dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Kể từ năm 2020, tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp luôn đạt trên 98%.

Các trường đại học, cao đẳng tham gia thanh tra, kiểm tra kỳ thi theo điều động của Bộ GDĐT để góp phần tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, bảo đảm kết quả thi trung thực, khách quan, tin cậy, bảo đảm phục vụ tốt cho các mục đích tổ chức thi, nhất là tham khảo sử dụng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm theo tinh thần tự chủ.

Từ năm 2025, phương án thi thay đổi với chỉ hai môn thi bắt buộc và hai môn tự chọn để phù hợp với lứa học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Chính sách về lương giáo viên, vị trí việc làm có hiệu lực từ tháng 12

Vân Trang |

Từ tháng 12, quy định xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cùng một số chính sách giáo dục khác có hiệu lực.

Thí sinh có 36 cách chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại.

Thời gian công bố đề minh hoạ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thông tin về thời điểm công bố đề thi minh hoạ.

Bia Saigon trao hơn 10.400 phần quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Anh Tuấn |

Đây là một phần trong khuôn khổ chiến dịch “Đón Tết Rồng - Nhân Bội Lộc” do SABECO triển khai thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Tin 20h: Nguyên nhân giảng viên một trường ở Quảng Nam ngừng việc tập thể

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.12: Giảng viên một trường Y tế tại Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể; Thợ make up đăng đàn tố cô dâu khôn lỏi là hành động chưa khôn khéo; Bắt băng nhóm dùng thủ đoạn phù phép xe trộm cắp thành xe xịn...

TPHCM sắp khánh thành 2 công trình có ý nghĩa lớn ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Long Đại thông xe ngày 16.12, giúp người dân TP Thủ Đức thoát cảnh đi đường vòng 10 km. Một tuần sau đó, ngày 23.12, Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm rộng gần 20 ha sẽ khánh thành, mở ra không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Vỉa hè lát đá tiền tỉ ở Hà Nội đang oằn mình 'cõng' ôtô

HỮU CHÁNH |

Nhiều đoạn vỉa hè ở Hà Nội được lát đá khang trang, sạch đẹp với kinh phí nhiều tỉ đồng đang bị ôtô "hành hạ" bất kể ngày đêm.

Chính sách về lương giáo viên, vị trí việc làm có hiệu lực từ tháng 12

Vân Trang |

Từ tháng 12, quy định xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cùng một số chính sách giáo dục khác có hiệu lực.

Thí sinh có 36 cách chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại.

Thời gian công bố đề minh hoạ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thông tin về thời điểm công bố đề thi minh hoạ.