Tiếng Anh là môn thi tự chọn có làm giảm chất lượng dạy học?

Vân Trang |

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ làm 2 bài thi Toán, Văn bắt buộc, cùng 2 môn tự chọn trong các môn còn lại.

Cụ thể, 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Như vậy, với phương như trên, ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng không còn là môn thi bắt buộc.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, việc lựa chọn tổ chức thi với 2 môn bắt buộc Ngữ văn và Toán; 2 môn lựa chọn theo sở trường, sở thích của học sinh đáp ứng với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, đảm bảo mục tiêu yêu cầu đổi mới của chương trình 2018.

Tại Việt Nam, kết quả môn Ngoại ngữ của học sinh tại kì thi tốt nghiệp THPT trong nhiều năm qua đều cho thấy có sự chênh lệch giữa các địa phương, khu vực khác biệt về cơ sở vật chất và đầu tư học tập. Chính vì vậy, việc Ngoại ngữ, trong đó có Tiếng Anh, không còn là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc khiến nhiều người lo ngại, chất lượng dạy và học môn này sẽ giảm.

Lý giải điều này, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, môn Tiếng Anh hiện được bắt buộc học từ năm lớp 3 đến lớp 12 và các kì thi chuyển cấp đều có môn thi này. Khi lên bậc đại học, các trường cũng quy định về chất lượng đầu ra ngoại ngữ với sinh viên khi tốt nghiệp.

Cũng theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, mỗi ngoại ngữ bất kỳ đều có 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Với đặc điểm của kì thi tốt nghiệp THPT hiện nay là làm bài thi trên giấy nên với môn Ngoại ngữ, chưa đánh giá được theo đầy đủ các kỹ năng. Việc đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ phù hợp hơn khi được đánh giá với đầy đủ 4 kỹ năng.

Các nước trong khu vực và trên thế giới, rất ít quốc gia lựa chọn ngoại ngữ là môn thi bắt buộc trong kì thi cấp quốc gia.

Để nâng chất lượng học Ngoại ngữ, ông Chương cho rằng cần cải thiện về cơ sở vật chất và đầu tư cho con người trong giảng dạy và học tập.

“Dù có là môn thi bắt buộc với mọi học sinh nhưng nếu không tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và con người trong việc giảng dạy và học tập thì kết quả học Ngoại ngữ vẫn khó được cải thiện" - ông Chương khẳng định.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng khẳng định, việc không thi môn Ngoại ngữ không làm giảm đi vai trò của môn học, quan trọng nhất vẫn là việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên hiện nay

Vân Trang |

Ngoài lương, giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Dưới đây là những thông tin về mức phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên cần biết.

Tranh luận việc giao kì thi tốt nghiệp THPT về địa phương

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ nghiên cứu lộ trình để giao kì thi tốt nghiệp THPT về cho các địa phương, thay vì tổ chức một kì thi có tính quốc gia như hiện nay.

Quy định về vị trí việc làm trong trường mầm non công lập

Vân Trang |

Từ ngày 16.12.2023, quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công công lập có hiệu lực.

Quốc lộ 12A ách tắc nghiêm trọng do tai nạn giao thông

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Do tai nạn giao thông nên Quốc lộ 12 lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị ách tắc kéo dài gần 6 giờ vẫn chưa được thông xe.

Thưởng Tết bác sĩ năm 2024 được dự đoán sẽ tăng

Hà Quyên |

Thông tin thưởng Tết Nguyên đán đang được nhiều người quan tâm. Trong đó, thưởng Tết bác sĩ năm 2024 được dự đoán là sẽ tăng so với năm ngoái.

Bản tin công đoàn: NLĐ mong muốn giảm năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm; Mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng; Người lao động mong muốn giảm năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu; Lao động xuất khẩu về nước dễ dàng tiếp cận mức lương tốt,...

Thêm những góc ảnh cực “chất” về Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cuộc thi ảnh “Hạ Long – Thành phố Di sản” do TP Hạ Long tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố (27.12.1993-27.12.2023) đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhiếp ảnh gia, người dân và du khách. Khoảng 685 tác phẩm hợp lệ về mọi mặt cuộc sống của thành phố được gửi tới Ban tổ chức.

Chuyện khó, dễ về bản quyền truyền hình

HOÀI VIỆT |

Ngày 6.12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức sự kiện công bố bản quyền phát sóng Euro 2024 thuộc về TV360. Theo đó, TV360 độc quyền toàn bộ quyền khai thác phát sóng và truyền thông UEFA EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên hiện nay

Vân Trang |

Ngoài lương, giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Dưới đây là những thông tin về mức phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên cần biết.

Tranh luận việc giao kì thi tốt nghiệp THPT về địa phương

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ nghiên cứu lộ trình để giao kì thi tốt nghiệp THPT về cho các địa phương, thay vì tổ chức một kì thi có tính quốc gia như hiện nay.

Quy định về vị trí việc làm trong trường mầm non công lập

Vân Trang |

Từ ngày 16.12.2023, quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công công lập có hiệu lực.