Đại học Lạc Hồng liên tiếp vô địch, trường nào còn muốn tham dự Robocon?

Bích Ngọc |

Câu hỏi hóc búa này đã được đưa ra khi Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018) chuẩn bị diễn ra tại Ninh Bình vào ngày 26.8 tới đây. Hai đội tuyển đại diện cho Việt Nam đều của Đại học Lạc Hồng.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Tăng Cường – đại diện Hội đồng ra đề thi ABU Robocon 2018 cho rằng phải thực sự tham dự cuộc thi mới cảm nhận được niềm vui của những đội tuyển dự thi có thể vượt qua Đại học Lạc Hồng ở vòng bảng. Vượt qua Đại học Lạc Hồng đang là một thước đo, một mốc để các trường dự thi và mong muốn đạt được.

Ông Cường lí giải thêm, về tính hiệu quả thực tiễn của cuộc thi Robocon chính là tính sáng tạo, liên kết giữa các trường cao đẳng, trường đại học và sự học tập nhau về chương trình đào tạo, lan toả về công nghệ. Ví dụ, phần lập trình cơ khí, trước đây, học sinh chỉ được học qua cơ khí nhưng không biết, không nắm vững thì bây giờ được học, được dạy những kỹ thuật nghiên cứu xử lý điều khiển. Như vậy, sinh viên sẽ tự nâng cao trình độ, là hành trang về công nghệ, về trí thức lâu dài cho sáng tạo sau này.

“Trước đây, khoảng đầu những năm 2000, Đại học Lạc Hồng không có tên tuổi gì trong Cuộc thi Robocon, tuy nhiên, với nỗ lực của thầy của trò đã hoàn thiện chương trình, giáo trình thử nghiệm và tạo động lực để vươn lên và khẳng định tên tuổi như bây giờ. Cũng chính từ cuộc thi này mà những trường như Đại học Lạc Hồng, Cao đẳng Kỹ thuật Hưng Yên... vốn không nổi tiếng, khó tuyển sinh nhưng bây giờ nổi tiếng rồi thì nhiều sinh viên đăng kí vào học ở đó. Như vậy, có một hiệu ứng quan trọng mà đôi khi chúng ta cải cách giáo dục nhiều năm có thể không đạt được”, TS Nguyễn Tăng Cường phân tích thêm.

Không chỉ đầu vào hút sinh viên mà cả đầu ra của các trường này cũng đang được các tập đoàn, công ty săn đón. Sinh viên của Đại học Lạc Hồng chưa tốt nghiệp đã được các công ty nước ngoài, công ty của Nhật Bản cử người đến xem chương trình Robocon, sau đó để tuyển.

Ông Nguyễn Việt Phú - Phó Trưởng phòng Công nghệ và Dịch vụ, Ban Khoa Giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho biết thêm: Trong lịch sử 9 năm đầu tiên của Robocon thì Đại học Lạc Hồng không có tên.

Những chiến thắng ban đầu thuộc về Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa TPHCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đại học Lạc Hồng chỉ tham gia từ năm 2006 cho đến 2010 mới được chức vô địch đầu tiên.

Để trở thành thương hiệu về Robocon như bây giờ không phải chỉ là đầu tư về tiền bạc mà còn nhờ một mô hình tổ chức rất tốt của trường khi mà đã lập ra một trung tâm Robocon. Họ thành công và kiếm tiền được từ đó. Rất nhiều hoạt động mang lại hợp đồng “nuôi” trường và “nuôi” các phong trào sáng tạo Robocon cho sinh viên, ông Phú nói.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Đón 19 đội tuyển quốc tế dự thi “ném còn” tại ABU Robocon 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 23.8 đến 27.8, 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đến Ninh Bình dự thi Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018).

ABU Robocon 2018: Khác biệt và thú vị so với các cuộc thi trước

Cường Ngô |

Năm nay, Việt Nam trở thành đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018). Đây là năm thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi ABU Robocon.

Trường Đại học vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất

MINH CHÂU |

Sau khi đội tuyển của Trường ĐH Lạc Hồng vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017, trường cũng vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất. Buổi lễ diễn ra sáng này 17.11, trùng với sự kiện 20 năm thành lập trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đón 19 đội tuyển quốc tế dự thi “ném còn” tại ABU Robocon 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 23.8 đến 27.8, 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đến Ninh Bình dự thi Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018).

ABU Robocon 2018: Khác biệt và thú vị so với các cuộc thi trước

Cường Ngô |

Năm nay, Việt Nam trở thành đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018). Đây là năm thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi ABU Robocon.

Trường Đại học vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất

MINH CHÂU |

Sau khi đội tuyển của Trường ĐH Lạc Hồng vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017, trường cũng vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất. Buổi lễ diễn ra sáng này 17.11, trùng với sự kiện 20 năm thành lập trường.