Cơ hội dành riêng cho thí sinh trượt thi tốt nghiệp THPT năm 2024

TRÀ MY |

Một số học sinh cuối cấp bày tỏ lo lắng nếu chưa đỗ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án về nội dung chương trình thi sẽ tổ chức như thế nào.

Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là kì thi cuối thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Là học sinh cuối cấp, em Đỗ Tiến Anh - học sinh Trường THPT C Phủ Lý (Hà Nam) băn khoăn, những thí sinh chưa may mắn đỗ tốt nghiệp năm 2024, liệu có phải thi theo chương trình mới hay không.

"Nếu thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 phải thi lại chương trình mới, em sợ nhóm học sinh này sẽ bị thiệt thòi bởi phải dành thời gian, công sức ôn tập lại một chương trình học hoàn toàn mới" - Tiến Anh lo lắng.

Ngày 4.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lần nữa khẳng định lại thông tin xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo chương trình mới.

Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh. Nội dung này sẽ được đưa vào điều khoản chuyển tiếp của Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ 2025.

Năm 2024 là năm cuối cùng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo chương trình cũ. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ được điều chỉnh để phù hợp với lứa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: "Bộ GDĐT sẽ tổ chức kỳ thi với 2 nội dung thi khác nhau cho thí sinh học chương trình cũ và thí sinh học chương trình mới. Các em học chương trình nào sẽ thi nội dung đó. Dù tốn kém kinh phí hơn nhưng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được thi đúng chương trình học để đạt kết quả tốt nhất".

Về việc thí sinh học tổ hợp này nhưng chọn môn lựa chọn ở tổ hợp khác được không, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay, hiện nay có tới 9 tổ hợp môn và học sinh có thể thay đổi lựa chọn đến lớp 12. Phương án thi đã ghi rõ, 2 môn lựa chọn phải nằm trong chương trình học lớp 12 của học sinh. Việc này cũng là căn cứ để Bộ GDĐT đánh giá ngược lại về chất lượng dạy và học.

Đó cũng là lý do vì sao chúng ta thực hiện giảm môn học bắt buộc và tăng môn lựa chọn để chuyển sang nền giáo dục học để làm, học theo thực tiễn chứ không phải học để thi".

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, nguyên lý chung là các em học theo chương trình nào sẽ thi theo chương trình đó. Do đó các em hoàn toàn có thể yên tâm, rằng không phải học theo chương trình 2006 mà phải thi theo chương trình phổ thông 2018.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mở hướng đi mới trong dạy học môn Ngoại ngữ

Trà My |

Theo phương án mới được công bố, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc. Giáo viên cho rằng, môn ngoại ngữ sẽ có hướng đi mới trong dạy và học.

Đề minh họa thi tốt nghiệp 2025 nhiều điểm mới, thầy trò nỗ lực thích ứng

Danh Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2025 của 17 môn. Theo đó, đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số điểm mới trong Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

Văn Thắng |

Theo thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29.12.2023 ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điểm mới đáng chú ý như: số lần xét tốt nghiệp trong một năm; không xếp loại tốt nghiệp…

HĐXX yêu cầu Trương Mỹ Lan cung cấp danh sách người thiếu nợ để thu hồi tiền

NHÓM PV |

TPHCM - Trong phiên toà xét xử sáng 7.3, sau thời gian nghỉ giải lao, HĐXX thông báo nhận được đơn của luật sư bị cáo Trương Mỹ Lan, trình bày mong muốn để con và cháu thay mình thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Cháy lớn ở rừng đặc dụng tại Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Một vụ cháy lớn đang xảy ra ở Khu rừng đặc dụng Copia tại huyện Thuận Châu từ đêm 6.3, đến nay vẫn chưa được khống chế.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mở hướng đi mới trong dạy học môn Ngoại ngữ

Trà My |

Theo phương án mới được công bố, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc. Giáo viên cho rằng, môn ngoại ngữ sẽ có hướng đi mới trong dạy và học.

Đề minh họa thi tốt nghiệp 2025 nhiều điểm mới, thầy trò nỗ lực thích ứng

Danh Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2025 của 17 môn. Theo đó, đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số điểm mới trong Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

Văn Thắng |

Theo thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29.12.2023 ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điểm mới đáng chú ý như: số lần xét tốt nghiệp trong một năm; không xếp loại tốt nghiệp…