Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mở hướng đi mới trong dạy học môn Ngoại ngữ

Trà My |

Theo phương án mới được công bố, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc. Giáo viên cho rằng, môn ngoại ngữ sẽ có hướng đi mới trong dạy và học.

Ngoại ngữ quan trọng không kém Toán, Ngữ Văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Theo đó, thí sinh thi bắt buộc 2 môn, gồm: Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, công nghệ. Vì vậy, môn ngoại ngữ không phải là môn thi bắt buộc như trước.

Trước phương án thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT, em Nguyễn Trường Vũ - học sinh lớp 11, Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) cho biết: “Bản thân em nhận thấy mỗi môn học đều có những thế mạnh và ưu điểm riêng biệt, khi tiếng Anh không phải là môn thi bắt buộc sẽ không làm giảm đi vai trò của môn học này. Việc bỏ tiếng Anh là môn thi bắt buộc sẽ giúp học sinh linh hoạt hơn trong việc lựa chọn môn, giảm bớt áp lực thi cử so với trước đây".

Cũng theo Trường Vũ, học tốt tiếng Anh sẽ là cánh cửa tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với du học quốc tế, thấy được nhiều tiềm năng với công việc trong và ngoài nước. Nhận thức được điều này, Vũ xác định phải theo đuổi bộ môn này.

"Hiện tại, em đang dần tích lũy vốn từ vựng và cấu trúc tiếng Anh của mình, ngoài việc để có kết quả tốt trên lớp, thi tốt nghiệp THPT, lâu dài em mong muốn có thể giao tiếp ngoại ngữ thành thạo. Trong xu thế hội nhập như hiện nay, không thể phủ nhận được vai trò của ngoại ngữ. Chính vì vậy, em thấy rằng kể cả Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hay bất cứ một môn học nào cũng đều có những giá trị riêng" - Trường Vũ bày tỏ.

Đổi mới dạy học ngoại ngữ

Đánh giá về phương án tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ GDĐT, cô Trần Hoàng Anh - giáo viên Trường THPT Đông Triều (Quảng Ninh) cho rằng, khi tiếng Anh không phải là môn thi bắt buộc vừa giúp học sinh "nhẹ gánh" trong ôn luyện, vừa tạo ra bước đi mới trong việc dạy và học ngoại ngữ.

"Trước phương án thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 2 môn bắt buộc, các giáo viên ngoại ngữ cũng đã có những thay đổi trong việc kiểm tra và giảng dạy, định hướng học sinh để có thể giúp các em nắm vững kiến thức, làm quen dần với các dạng đề mới và đạt được hiệu quả tốt nhất" - cô Hoàng Anh cho hay.

Cũng theo cô Hoàng Anh, phương án thi tốt nghiệp THPT không hề ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông.

"Khi ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc, các giáo viên sẽ nỗ lực để tạo ra những bài giảng thú vị, giúp học sinh không xem nhẹ và thoải mái trong giờ học. Về phía các em học sinh, với những em xác định học và lựa chọn thi tốt nghiệp có ngoại ngữ, bản thân các em sẽ phải tạo cho mình những thói quen, tư duy học tiếng Anh nghiêm túc và cầu tiến.

Do vậy, khi ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc, giáo viên lẫn học sinh cần vượt qua nhiều rào cản để thực sự tiến tới dạy và học thực chất" - cô Hoàng Anh thẳng thắn nhìn nhận.

Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, việc lựa chọn môn thi đã cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở phân tích Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đặc thù môn học, kinh nghiệm quốc tế và tình hình thực tiễn trong nước.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định Ngoại ngữ là môn học quan trọng, có tính bắt buộc ở các bậc học. Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Ngoại ngữ là môn học bắt buộc với mọi học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Ở bậc học cao đẳng, đại học, ngoại ngữ cũng tiếp tục được quy định là bắt buộc, yêu cầu đạt bậc 2 với trình độ cao đẳng, bậc 3 với trình độ đại học theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam tại Quyết định 1982/QĐ-TTg 2016 phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam” - Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng đề thi tốt nghiệp THPT 2025 phân hóa cao, tránh mưa điểm 10

Danh Trang |

Trong khi nhiều học sinh mong muốn đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa sức, thể hiện tốt mục tiêu của chương trình, nhiều giáo viên lại kỳ vọng đề thi có tính phân hóa cao hơn nữa để tránh tình trạng mưa điểm 10.

Những lưu ý khi ôn tập môn Toán theo dạng đề mới của kì thi tốt nghiệp THPT 2025

Thạc sĩ Nguyễn Quang Thi - Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng |

Bộ GDĐT đã công bố dạng đề thi tốt nghiệp THPT cho năm 2025 của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, chỉ có môn Ngữ văn là thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại là thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - các trường đáp ứng tốt nhất năng lực người học

Thanh Hằng |

Để học sinh sẵn sàng tâm thế, kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều trường THPT đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập và định hướng thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới đáp ứng tốt nhất năng lực người học.

Câu chuyện mùa xuân của những chiến binh ung thư

Lệ Hà |

Mắc ung thư hạch khi mới 21 tuổi, đã có lúc Nguyễn Văn Đoàn (quê ở Bắc Giang) định dừng điều trị và chấp nhận từ bỏ tất cả ở tuổi thanh niên tươi đẹp. Nhưng sau một thời gian điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chàng sinh viên ấy đã tìm lại được hy vọng và nhận ra: “Ung thư không phải dấu chấm hết mà là sự bắt đầu cho một cuộc chiến và chúng ta có thể chiến thắng được nó”.

Chứng khoán chờ đợi sự lan tỏa của dòng tiền để giữ nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán trở lại trạng thái bớt tiêu cực hơn, nhưng nhịp hồi phục chưa đủ xóa bỏ hoàn toàn tín hiệu tiêu cực, vì vậy, nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị hạn chế mua đuổi.

Thời tiết hôm nay 2.2: Miền Bắc tiếp tục mưa phùn, ngày hửng nắng

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 2.2, Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Doanh nghiệp gặp khó vẫn nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động

PHƯƠNG ANH |

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh nhưng đa số đều cố gắng lo tiền thưởng, quà Tết cho người lao động (NLĐ). Công đoàn các cấp cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ...

Đau đầu vì đóng phí đường bộ, người dân mong cầu điều chỉnh mới

Hạo Thiên |

Từ ngày 1.2, sẽ áp dụng thu phí đường bộ mới với từng loại phương tiện ô tô, trong đó, mức phí cao nhất là 1,43 triệu đồng/tháng và gần 33 triệu đồng/1 năm. Trước điều chỉnh này, nhiều người dân bày tỏ mong muốn sẽ có thêm những thay đổi về cách thức, thời hạn và mức phí.

Kỳ vọng đề thi tốt nghiệp THPT 2025 phân hóa cao, tránh mưa điểm 10

Danh Trang |

Trong khi nhiều học sinh mong muốn đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa sức, thể hiện tốt mục tiêu của chương trình, nhiều giáo viên lại kỳ vọng đề thi có tính phân hóa cao hơn nữa để tránh tình trạng mưa điểm 10.

Những lưu ý khi ôn tập môn Toán theo dạng đề mới của kì thi tốt nghiệp THPT 2025

Thạc sĩ Nguyễn Quang Thi - Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng |

Bộ GDĐT đã công bố dạng đề thi tốt nghiệp THPT cho năm 2025 của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, chỉ có môn Ngữ văn là thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại là thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - các trường đáp ứng tốt nhất năng lực người học

Thanh Hằng |

Để học sinh sẵn sàng tâm thế, kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều trường THPT đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập và định hướng thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới đáp ứng tốt nhất năng lực người học.