Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

a
Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh về việc hàng chục tổ thợ (khoảng hơn 200 công nhân) về việc bị Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) "quỵt" lương. Cực chẳng đã, chiều ngày 28 Tết vừa qua, một nhóm thợ đã căng băng-rôn ngay tại công trình để đòi tiền nợ. Ảnh: Minh Chuyên
a
Theo tìm hiểu của PV, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình gồm Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình (địa chỉ phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình) và Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá huyện Lạc Thuỷ (thị trấn Chi Nê, Lạc Thuỷ). Các công trình nói trên đều do Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn làm nhà thầu thi công, Công ty Hưng Phát là đơn vị giao khoán phần nhân công tại công trình. Ảnh: Minh Chuyên
a
Ngày 5.3, có mặt tại Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá huyện Lạc Thuỷ, theo ghi nhận của PV, hiện công trình hiện chỉ còn lác đác vài công nhân thi công một số hạng mục nhỏ. Ảnh: Minh Chuyên
a
Hạng mục bê tông, cốt thép cơ bản đã xong đến cốt 8,4m. Ảnh: Minh Chuyên
a
... và đổ cột bê tông đến cốt 12,5m. Ảnh: Minh Chuyên
a
Theo ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ, Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá huyện Lạc Thuỷ có vốn đầu tư khoảng 60 tỉ đồng, hiện đang thi công phần thô với tổng giá trị khoảng 10 tỉ đồng, do Ban Quản lý xây dựng các công trình cơ bản của huyện làm chủ đầu tư. Ảnh: Minh Chuyên
Cận cảnh 2 công trình liên quan đến việc Công ty Hưng Phát nợ lương hàng trăm lao động.
Tương tự, tại công trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình (địa chỉ phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình), những ngày này, cũng vắng bóng công nhân. Ảnh: PV Tây Bắc
Tương tự, tại công trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình, những ngày này, cũng vắng bóng công nhân. Ảnh: Minh Chuyên
Ông Nguyễn Đức Tuyên - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hòa Bình cho biết, dự án này có tổng vốn đầu tư 80 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư. Ảnh: PV Tây Bắc
Ông Nguyễn Đức Tuyên - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hòa Bình cho biết, dự án này có tổng vốn đầu tư 80 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư. Ảnh: Minh Chuyên
a
Đây cũng là công trình mà ngày 28 Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, hàng trăm công nhân đã căng băng rôn đòi tiền công để về ăn Tết, tuy nhiên, chỉ được doanh nghiệp này trả một phần nhỏ, mỗi người khoảng 1-3 triệu đồng, trong khi nhiều người quê ở tận Sơn La, Điện Biên. Ảnh: Minh Chuyên
a
Theo thống kê của các tổ nhóm thợ, hiện Hưng Phát còn nợ khoảng 2,2 tỉ đồng tiền công thợ xây thi công tại 2 công trình nói trên. Dù những người đứng đầu các nhóm thợ đã đòi rất nhiều lần, nhưng ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc công ty vẫn khất lần và sau đó là chặn liên lạc. Ảnh: Minh Chuyên
Nói về tình huống pháp lý của sự việc trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, hành vi nói trên của đại diện Công ty Hưng Phát có dấu hiệu của việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch hợp pháp. Trong trường hợp này, người lao động cần làm đơn tố giác đến cơ quan công an, thanh tra Sở LĐTBXH và LĐLĐ tỉnh tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân để nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Ảnh: PV Tây Bắc
Nói về tình huống pháp lý của sự việc trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, hành vi nói trên của đại diện Công ty Hưng Phát có dấu hiệu của việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch hợp pháp. Trong trường hợp này, người lao động cần làm đơn tố giác đến cơ quan công an, thanh tra Sở LĐTBXH và LĐLĐ tỉnh tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân để nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Ảnh: Minh Chuyên
Minh Chuyên - Trâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Hàng chục thợ xây mất Tết vì nhà thầu không trả công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do nhà thầu không trả tiền cho đại diện nhóm thợ xây, khiến ít nhất 35 thợ không có tiền đón Tết. Bức xúc, đại diện thợ xây đã ngăn thi công công trình.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Vị trí dự kiến cải tạo, xây mới trên nền 5 nhà tập thể cũ ở Thành Công

Đinh Thiện |

Mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.

Điều khiến tỉ phú Bill Gates bật cười khi thưởng trà trên núi ở Đà Nẵng

Ý Yên |

Bill Gates và bạn gái Paula Hurd thực hành thiền, thưởng trà sen Tây Hồ trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng và cảm nhận năng lượng bình an trong chuyến du lịch Việt Nam

Xe khách bẹp rúm đầu sau va chạm với xe tải trên Quốc lộ 70, nhiều hành khách hoảng loạn

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau vụ va chạm với xe tải trên Quốc lộ 70, chiếc xe khách bị hư hại nghiêm trọng.

Gian nan việc xử lý nạn cát tặc tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) vừa có văn bản đề nghị tăng cường thêm lực lượng Cảnh sát cơ động để tuần tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông ở Ninh Bình.

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Hàng chục thợ xây mất Tết vì nhà thầu không trả công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do nhà thầu không trả tiền cho đại diện nhóm thợ xây, khiến ít nhất 35 thợ không có tiền đón Tết. Bức xúc, đại diện thợ xây đã ngăn thi công công trình.