Có bằng đại học chỉ hưởng lương trung cấp, nhiều giáo viên nuốt nước mắt vì thiệt thòi

Đặng Chung |

Dù tốt nghiệp ĐH nhưng dạy mầm non hoặc tiểu học cũng chỉ nhận mức lương khởi điểm của giáo sinh tốt nghiệp trường trung cấp. Điều này là thiệt thòi cho giáo viên.

Bật khóc khi biết lương giáo viên!

Từng nhiều năm giảng dạy ngành Giáo dục tiểu học trong trường Sư phạm, PGS-TS Hoàng Thị Tuyết (Đại học Mở TPHCM) chia sẻ đã nhiều lần bật khóc khi nghe những tâm sự của các cựu sinh viên, về vấn đề lương thấp, không đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu.

“Hiện nay lương giáo viên trả theo thâm niên. Giáo viên dạy tiểu học, dù tốt nghiệp cử nhân, hay thạc sĩ thì cũng bắt đầu hưởng lương trung cấp (1,86). Rất nhiều giáo viên tiểu học đã phải nuốt nước mắt làm nghề, hoặc không dám đi học cao hơn. Chúng tôi không hiểu sao lại có quy định như vậy” – cô Tuyết bức xúc.

Theo khảo sát của một nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước, thu nhập bình quân từ lương và các phụ cấp theo lương của giáo viên thâm niên 13 năm là 3-3,5 triệu đồng một tháng. Hiện chỉ khoảng 50% giáo viên các cấp có thâm niên dạy học từ 13 năm trở lên.

Điều đó có nghĩa, rất nhiều giáo viên có thu nhập từ lương dưới 3 triệu đồng. Đây là lý do khiến không ít giáo viên bỏ nghề, thậm chí không muốn vào sư phạm nếu được chọn lại ngành nghề.

“Chuẩn hóa” nhà giáo, cần chuẩn về lương

Lý giải về việc giáo viên có bằng đại học mà chỉ được hưởng lương trung cấp, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GDĐT) cho biết:  "Hiện  nay không trả lương theo bằng cấp. Vì nếu trả theo bằng, có những người cứ đi học bằng cao, sau đó về thì lương cao hơn, còn ở nhà phải làm rất nhiều mà lương thì thấp.

Từ khi có Luật viên chức, việc tính toán trả lương theo tiêu chuẩn chức danh, theo thứ hạng  trong nghề nghiệp, trong đó trình độ đào không còn là yếu tố quyết định, mà là trả bằng công cống hiến và sức lao động bỏ ra.

Luật Viên chức đã quy định rất rõ điều này và tính toán lương theo tiêu chuẩn chức danh, có logic của nó. Còn nếu giáo viên học trình độ cao thì đó là một tiêu chuẩn, cộng thêm nhiều tiêu chuẩn khác, để giáo viên có thể thăng hạng nhanh hơn".

Hiện nay, những quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên nằm trong thông tư liên tịch 20,21,22/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ.

Theo đó sẽ không trả lương theo trình độ đào tạo mà trả lương theo yêu cầu vị trí việc làm. Giáo viên mầm non và tiểu học chỉ yêu cầu trình độ trung cấp. Tuy nhiên, quy định trình độ chuẩn này đã không còn phù hợp. Vì thực tế trường trung cấp sư phạm đã giải thể từ nhiều năm.

Hầu hết giáo viên mầm non và tiểu học được đào tạo trình độ cao đẳng và đại học, tiến tới chuẩn hóa giáo viên theo Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục.

Không ít lần đội ngũ nhà giáo đã có ý kiến với Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ về sự bất cập trong việc trả lương cho giáo viên tiểu học từ khi các thông tư liên tịch trên ra đời, nhưng liên bộ vẫn "im lặng". Không còn cách nào khác, nhà giáo đành chấp nhận chịu thiệt thòi.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.