Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 17.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên đồng ý về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại.

Theo đó, từ ngày 20.12.2021 (tuần thứ nhất): Học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 27.12.2021 (tuần thứ 2): Học sinh từ lớp 6 trở lên đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 3.1.2022: Học sinh toàn thành phố đi học trực tiếp trở lại.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 ngày học sinh đi học trở lại, dù đã xuất hiện F0 nhưng các trường đã bình tĩnh xử lý và có trường bắt đầu thí điểm mở lớp bán trú.

Trước đó, tại họp báo cung cấp thông tin liên quan tới dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM - cho biết, tính từ thời điểm học sinh lớp 9 và lớp 12 bắt đầu đi học trở lại từ 13.12 đến nay, thành phố đã xuất hiện 8 trường hợp F0, trong đó có 6 học sinh và 2 giáo viên. Theo đó, các ca bệnh đều được xử lý theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn, phụ huynh yên tâm cho con tiếp tục đến trường.

Tại Nam Định, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, trong ngày 16.12, tại 2 huyện đã phát hiện các chùm ca F0 là học sinh THPT và THCS. Các huyện đã lập tức kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương truy vết, xác định và bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng.

Tại Cao Bằng, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND thành phố Cao Bằng đã có công văn gửi các trường mầm non, tiểu học, THCS, Tiểu học & THCS và các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn về việc cho phép học sinh đi học trở lại và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, các cơ sở giáo dục thông báo đến phụ huynh và học sinh cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trở lại từ ngày 13.12.2021. Riêng Trường Tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 20.12.2021 nếu không phát sinh trường hợp F0.

Tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận cho học sinh các cấp phổ thông trở lại trường từ đầu học kỳ 2. Tỉnh này cho phép học sinh ở các địa phương vùng xanh, vùng vàng tới lớp với tỉ lệ không quá 50%, các địa phương vùng cam, vùng đỏ và số học sinh còn lại sẽ tiếp tục học qua mạng và qua truyền hình.

Tại An Giang, dự kiến, các khối lớp 1, 2, 6, 9, 10 của tỉnh An Giang tại các địa phương thuộc "vùng xanh, vùng vàng" - cấp độ dịch 1, 2 sẽ được đến lớp với tỉ lệ 50% từ đầu năm 2022. Việc dạy học sẽ duy trì cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các địa phương thuộc "vùng cam, vùng đỏ" sẽ tiếp tục học trực tuyến qua mạng và qua truyền hình.

Một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng dự kiến cho học sinh học trực tiếp trở lại từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, tình hình thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của dịch COVID-19.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường học đau đầu tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh

Tường Vân |

Năm học trước, do dịch bệnh, học sinh lớp 1, 2 đã được đặc cách không cần phải thi trực tuyến, liệu năm nay có được như vậy không? Trong khi Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, các nhà trường cùng chung cảnh "đau đầu" tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh.

Lịch đi học trở lại của sinh viên trên cả nước

Tường Vân |

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đón sinh viên đến trường học trực tiếp. Lao Động cập nhật lịch đi học của sinh viên trên cả nước tính đến ngày 16.12.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 16.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trường học đau đầu tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh

Tường Vân |

Năm học trước, do dịch bệnh, học sinh lớp 1, 2 đã được đặc cách không cần phải thi trực tuyến, liệu năm nay có được như vậy không? Trong khi Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, các nhà trường cùng chung cảnh "đau đầu" tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh.

Lịch đi học trở lại của sinh viên trên cả nước

Tường Vân |

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đón sinh viên đến trường học trực tiếp. Lao Động cập nhật lịch đi học của sinh viên trên cả nước tính đến ngày 16.12.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 16.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.