Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 15.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Nghệ An, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên toàn tỉnh hiện có 261 học sinh thuộc diện F0 đang phải điều trị tại các cơ sở y tế hoặc các bệnh viện dã chiến. Trong số này có 28 học sinh ở bậc mầm non, 74 học sinh ở bậc tiểu học, 95 học sinh ở bậc THCS và 64 học sinh ở bậc THPT.

Trong những ngày qua, do số lượng F0 trên đang tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến việc học của hàng chục nghìn học sinh trong toàn tỉnh. Hiện chỉ có 3 huyện còn tổ chức dạy học trực tiếp 100% cho các bậc từ tiểu học đến THPT là Kỳ Sơn, Anh Sơn và Yên Thành. Số còn lại đang phải tổ chức dạy học vừa trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến.

Gần đây nhất, huyện Con Cuông đã cho toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến THCS trong toàn huyện tạm thời dừng dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến do xuất hiện 13 ca F0 trong học sinh và giáo viên.

Tại TPHCM, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Củ Chi chưa trở lại trường học trực tiếp. Các em vẫn tiếp tục học trực tuyến do nhiều phụ huynh không đồng ý cho con em tới trường.

Đây là địa phương cấp quận, huyện thành phố trực thuộc duy nhất ở TPHCM học sinh chưa trở lại trường. Theo công bố của ngành y tế, huyện Củ Chi là địa bàn có cấp độ dịch 1, ở mức bình thường mới.

Ông Trần Văn Toản - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi - cho biết, địa bàn hiện có 8 trường THCS, 7 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên có học sinh dự kiến trở lại trường. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh chưa đồng ý các phương án phòng, chống dịch và cảm thấy chưa an tâm nên lãnh đạo huyện đã thống nhất lùi thời gian học trực tuyến thêm 1 tuần, dự kiến tới ngày 20.12.

Tại Hà Nội, ngoài quận Đống Đa, học sinh tại 6 phường/xã bao gồm: Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; Vân Nội (huyện Đông Anh); Đội Cấn (quận Ba Đình); Quảng An (quận Tây Hồ) cũng không thể đến trường. Đây là các xã/phường nằm trong cấp độ 3.

Học sinh lớp 12 của 29 quận, huyện ở Hà Nội tiếp tục học trực tiếp theo phương án 50% đến trường học trực tiếp, 50% học trực tuyến. 

Tại Quảng Ngãi, thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi ngày 13.12 cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 97 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 47 ca cộng đồng.

Riêng ổ dịch tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) có 12 trường hợp F0 là học sinh trường này. Tính đến sáng cùng ngày, ổ dịch tại đây có tổng cộng 26 ca, gồm 25 học sinh và 1 giáo viên.

Ngay khi số ca mắc COVID-19 tăng cao ở một số xã trong huyện, phòng đã thông báo đến 3 trường tiểu học và 1 trường THCS trên địa bàn dừng dạy trực tiếp và chuyển sang dạy trực tuyến, bắt đầu từ hôm nay.

“Có 1.303 học sinh học trực tuyến đợt này. Trong đó, Trường Tiểu học Nghĩa Thọ với 156 học sinh, Trường Tiểu học Nghĩa Lâm có 562 học sinh, Trường Tiểu học Nghĩa Sơn có 109 học sinh và Trường THCS Nghĩa Lâm có 476 học sinh” - Trưởng phòng GDĐT huyện Tư Nghĩa - ông Trương Quang Dũng cho biết.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở GDĐT về việc tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13.12.

Các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án thực hiện từ đầu năm học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của sở. Riêng Trường Tiểu học Hòa Bắc tiếp tục triển khai dạy học trực tiếp.

Xem lịch trở lại trường của các địa phương khác TẠI ĐÂY

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1, 2 có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, thì học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch đi học trở lại của học sinh. Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.12 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước từ mai 13.12

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học sinh lớp 1, 2 có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, thì học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch đi học trở lại của học sinh. Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.12 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước từ mai 13.12

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.