Trường học đau đầu tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh

Tường Vân |

Năm học trước, do dịch bệnh, học sinh lớp 1, 2 đã được đặc cách không cần phải thi trực tuyến, liệu năm nay có được như vậy không? Trong khi Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, các nhà trường cùng chung cảnh "đau đầu" tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh.

Trường loay hoay tìm phương án

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng),  bà Nguyễn Phương Hoa tỏ ra sốt ruột khi gần đến thời gian kiểm tra giữa kỳ, nhưng vẫn chưa nhận được thông báo hướng dẫn cụ thể từ Sở GDĐT.

"Nhà trường cũng đang loay hoay, xây dựng, đề xuất các phương án lên Phòng GDĐT và đợi chỉ đạo từ các cấp. Trong đó, có phương án kiểm tra trực tuyến và giãn cách các con đến trường kiểm tra trực tiếp.

Tuy nhiên, qua khảo sát, đa số phụ huynh đều có nguyện vọng cho con kiểm tra trực tuyến để đảm bảo an toàn. Thời gian này, các cô vẫn chủ động cho học sinh kiểm tra trực tuyến thử để nếu phải kiểm tra theo hình thức này, các con có thể chủ động và không bỡ ngỡ" - bà Hoa chia sẻ.

Bà Hoa nói thêm, hiện nay, đa số học sinh của nhà trường sinh sống tại khu vực nội thành nên phụ huynh rất lo lắng về sự an toàn của con nếu đến trường kiểm tra trực tiếp. Toàn trường hiện đã có 7 học sinh thuộc diện F0 rải rác ở các khối lớp.

"Dù đã chuẩn bị 2 phương án nhưng tôi cho rằng, với điều kiện dịch bệnh như hiện nay, rất khó để phụ huynh đồng ý cho học sinh đến trường kiểm tra trực tiếp" - bà Hoa bày tỏ.

Cùng quan điểm như trên, lãnh đạo 1 trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng khẳng định, trách nhiệm của nhà trường là thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, thông báo tới toàn thể phụ huynh, học sinh phương án kiểm tra kịp thời. Nhưng hiện nay, Sở vẫn chưa chỉ đạo phương án kiểm tra cụ thể đối với học sinh tiểu học nên phía các nhà trường đều đang đợi hướng dẫn.

Riêng phương án đón học sinh đến trường học trực tiếp, vị hiệu trưởng này cho rằng: "Nhà trường không thể tự quyết định sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến vì còn liên quan đến dịch bệnh. Chúng tôi là giáo viên chứ đâu phải nhân viên y tế, y bác sĩ để đảm bảo 100% học sinh đến trường đều an toàn? Nếu cấp trên yêu cầu kiểm tra trực tiếp, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định. Nhưng có đồng ý cho con đến trường hay không là do phụ huynh quyết định" - vị này nêu quan điểm. 

Phụ huynh sốt ruột đợi chờ

Chị Đoàn Hương – phụ huynh có con học lớp 2 Trường Tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, những ngày này, chị cũng như các đồng nghiệp có con học lớp 1, lớp 2 không khỏi lo lắng, sốt ruột đợi thông báo kiểm tra học kỳ 1.

“Các con học trực tuyến từ đầu năm đến nay, nếu bây giờ đến trường để làm bài kiểm tra, chẳng may dịch bệnh lây lan thì bao công sức giữ gìn lâu nay uổng phí hết. Việc học, kiểm tra đánh giá rất quan trọng nhưng an toàn vẫn phải là trên hết” – chị Hương bày tỏ.

Nhớ lại thời điểm năm ngoái, khi học sinh lớp 1, 2 chuẩn bị làm bài kiểm tra trực tuyến để kết thúc năm học, Sở GDĐT Hà Nội bất ngờ ra thông báo 2 khối lớp này không phải làm bài kiểm tra học kỳ.

Theo đó, giáo viên được giao quyền dựa vào kết quả học kỳ 1, kết quả giữa kỳ 2 và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

“Nếu năm ngoái đã đặc cách cho các con, tại sao năm nay không tiếp tục thực hiện như thế? Các con lớp 1, 2 chủ yếu học về kỹ năng viết, đọc và các phép toán cơ bản. Cứ đặt nặng thành tích, ép các cháu đến trường kiểm tra trực tiếp là điều rất vô lý” – chị Hương băn khoăn.

Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh, nhà trường, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết:

“Sở GDĐT Hà Nội đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng các phương án kiểm tra cho học sinh lớp 1, 2 theo đúng tinh thần của Bộ GDĐT: Tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, có thể đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến.

Đồng thời, các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm tra phù hợp với kế hoạch triển khai năm học này, kế hoạch năm học mới và tình hình dịch bệnh tại địa bàn.

Văn bản hướng dẫn chi tiết về việc kiểm tra, đánh giá sẽ được chúng tôi ban hành trong thời gian tới".

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh "tụm 5 tụm 7" nhưng phản đối trẻ tới trường kiểm tra trực tiếp

Tường Vân |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học, nhiều phụ huynh phải đối vì lo sợ dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ phương án nên trên.

Kiểm tra học kỳ với lớp 1, 2: Phụ huynh sốt sắng, trường đợi hướng dẫn

Tường Vân |

Công văn chỉ đạo yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 của Bộ GDĐT khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, các trường học tại Hà Nội đều đang đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Sở GDĐT về hình thức kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến.

Hà Nội vượt 1.000 ca F0, học sinh lớp 1, 2 có kiểm tra học kỳ trực tiếp?

Tường Vân |

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, ở ngưỡng 1.000 ca mỗi ngày. Việc yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 khiến nhiều phụ huynh, nhà trường băn khoăn, lo lắng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phụ huynh "tụm 5 tụm 7" nhưng phản đối trẻ tới trường kiểm tra trực tiếp

Tường Vân |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học, nhiều phụ huynh phải đối vì lo sợ dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ phương án nên trên.

Kiểm tra học kỳ với lớp 1, 2: Phụ huynh sốt sắng, trường đợi hướng dẫn

Tường Vân |

Công văn chỉ đạo yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 của Bộ GDĐT khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, các trường học tại Hà Nội đều đang đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Sở GDĐT về hình thức kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến.

Hà Nội vượt 1.000 ca F0, học sinh lớp 1, 2 có kiểm tra học kỳ trực tiếp?

Tường Vân |

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, ở ngưỡng 1.000 ca mỗi ngày. Việc yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 khiến nhiều phụ huynh, nhà trường băn khoăn, lo lắng.