Cần Thơ chủ động đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, chú trọng đầu ra hiệu quả

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 17.3, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP Cần Thơ diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn tại TP Cần Thơ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn được thực hiện giữa 4 đơn vị gồm: Sở KHCN Cần Thơ, Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Sun Edu (Công ty Sun Edu).

Ảnh: Yến Phương
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao TP Cần Thơ đã chủ động thúc đẩy hoạt động phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn. Ảnh: Yến Phương

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - đánh giá cao TP Cần Thơ đã rất chủ động thúc đẩy hoạt động phát triển nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, thông qua việc hợp tác đào tạo nhân lực giữa các đơn vị. Điều này cũng chứng minh cho năng lực đổi mới, sáng tạo của TP Cần Thơ (xếp hạng 5 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới, sáng tạo cấp địa phương năm 2023).

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, có tiềm năng nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Trong đó, nhân lực chính là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Ảnh: Yến Phương
Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực điện tử và vi mạch bán dẫn giao lưu, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Yến Phương

Qua đó, Bộ trưởng tin tưởng rằng sự kiện hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và bán dẫn này có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư, không chỉ cho TP Cần Thơ mà còn cả vùng Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết, với chức năng nghiên cứu KHCN, GDĐT thì 3 đơn vị gồm Sở KHCN Cần Thơ, Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ là những đơn vị hàng đầu của thành phố cũng như của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh: Yến Phương
Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: Yến Phương

Chính vì thế, ông Hiếu đề nghị các đơn vị khi hợp tác với Công ty Sun Edu cần bắt tay vào việc ngay, triển khai thực hiện lễ ký kết một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là chú trọng đầu ra sản phẩm đào tạo phải được xã hội công nhận, doanh nghiệp tiếp nhận và thu nhập ổn định tốt cho người lao động; đây chính là thước đo lớn nhất để thu hút lực lượng sinh viên trong chương trình đào tạo.

Theo Sở KHCN Cần Thơ, vi mạch bán dẫn được xem là nền tảng của tính toán hiện đại, giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới bước sang giai đoạn bùng nổ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn...

Để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tận dụng lợi thế này, TP Cần Thơ đang tập trung xây dựng và phát triển công nghệ cao, công nghệ 4.0, tăng cường đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo nhân lực về công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 thí sinh đăng kí thi V-SAT tại Đại học Cần Thơ trong ngày đầu tiên

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2024, lần đầu tiên Trường Đại học Cần Thơ có phương thức tuyển sinh mới là xét điểm thi V-SAT (kì thi đánh giá đầu vào đại học), ngay trong ngày đầu cổng đăng kí đã thu hút hàng trăm thí sinh đăng kí dự thi.

Đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn không chỉ cho Việt Nam

Thùy Trang |

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư ngành vi mạch bán dẫn. Tuy nhiên, các trường đại học lại lo sinh viên ra trường có thể bị thất nghiệp vì hiện chưa có nhiều doanh nghiệp ngành vi mạch tại Việt Nam. Trong khi đó các chuyên gia cho rằng, việc đào tạo nhân lực này phải tính toán cung ứng cho thị trường lao động quốc tế chứ không riêng gì ở trong nước.

Đồng bằng sông Cửu Long đào tạo ngành mới dành cho tín đồ đam mê công nghệ

YẾN PHƯƠNG |

Nắm bắt nhu cầu lao động về lĩnh vực kĩ thuật máy tính (thiết kế vi mạch bán dẫn) sẽ tăng cao trong thời gian tới, hiện một số trường đại học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bắt đầu mở đào tạo lĩnh vực này.

Vĩnh Phúc có tân Bí thư Tỉnh ủy

Nhóm PV |

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đế chế” Thanh Hằng Beauty Medi kinh doanh dịch vụ tế bào gốc ngay tại trụ sở

NHÓM PV |

Là một đơn vị kinh doanh làm đẹp lâu năm, "có tiếng" trong giới tuy nhiên tại Viện chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi (36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại đang công khai mời gọi khách thực hiện dịch vụ làm đẹp bằng tiêm, truyền tế bào gốc giá cao.

Tránh tình trạng chồng chéo trách nhiệm khi điều hành giá điện

Cường Ngô |

TS Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thống kê cho rằng, không cần thiết phải đưa nhiều cơ quan ban ngành vào cùng quản lý, điều hành giá điện, bởi khi có vấn đề gì xảy ra rất khó xử lý trách nhiệm tập thể, chỉ cần một bộ chịu trách nhiệm chính là đủ.

Người dân Cần Thơ ngủ trưa ở cơ quan, săn sale để đối phó nắng nóng

VÂN HI |

Cần Thơ - Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, oi bức, giá điện nước tăng kéo theo giá cả các mặt hàng thiết yếu cũng tăng khiến công nhân, người lao động phải hạn chế mua sắm, tiết kiệm chi tiêu.

Vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn sau khi thủy điện xả nước, nhà máy thủy điện báo cáo gì?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, 1 cháu vẫn mất tích. Qua báo cáo bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nhà máy thủy điện vận hành đúng quy trình.

Hơn 300 thí sinh đăng kí thi V-SAT tại Đại học Cần Thơ trong ngày đầu tiên

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2024, lần đầu tiên Trường Đại học Cần Thơ có phương thức tuyển sinh mới là xét điểm thi V-SAT (kì thi đánh giá đầu vào đại học), ngay trong ngày đầu cổng đăng kí đã thu hút hàng trăm thí sinh đăng kí dự thi.

Đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn không chỉ cho Việt Nam

Thùy Trang |

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư ngành vi mạch bán dẫn. Tuy nhiên, các trường đại học lại lo sinh viên ra trường có thể bị thất nghiệp vì hiện chưa có nhiều doanh nghiệp ngành vi mạch tại Việt Nam. Trong khi đó các chuyên gia cho rằng, việc đào tạo nhân lực này phải tính toán cung ứng cho thị trường lao động quốc tế chứ không riêng gì ở trong nước.

Đồng bằng sông Cửu Long đào tạo ngành mới dành cho tín đồ đam mê công nghệ

YẾN PHƯƠNG |

Nắm bắt nhu cầu lao động về lĩnh vực kĩ thuật máy tính (thiết kế vi mạch bán dẫn) sẽ tăng cao trong thời gian tới, hiện một số trường đại học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bắt đầu mở đào tạo lĩnh vực này.