Tiềm năng phát triển tại ĐBSCL
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Cần Thơ (TP Cần Thơ) tuyển sinh chuyên ngành mới là thiết kế vi mạch bán dẫn với 90 chỉ tiêu. Song song đó, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cũng tuyển sinh ngành học mới này với 25 chỉ tiêu.
Đánh giá về tiềm năng phát triển chuyên ngành này trong tương lai tại ĐBSCL, PGS.TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - cho rằng, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh chuyên ngành mới này năm 2024 để đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn cho TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và cả nước.
Theo dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn của Chính phủ, Trường Đại học Cần Thơ thuộc top 18 cơ sở giáo dục đào tạo được ưu tiên phân giao chỉ tiêu đào tạo kĩ sư ngành vi mạch bán dẫn, cũng như tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.
"Đặc biệt, trường nằm ngay vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL, đang thu hút đầu tư doanh nghiệp công nghệ cao và các khu công nghiệp. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn sẽ tạo điều kiện tốt cho các bạn trẻ, đồng thời cũng là yếu tố thu hút đầu tư vào công nghiệp điện tử", PGS.TS Trần Trung Tính nhấn mạnh.
Đòi hỏi sự đầu tư lớn
Để chuẩn bị cho việc đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn, các trường đại học tại ĐBSCL không chỉ đảm bảo đủ lực lượng đội ngũ, chuyên gia, mà còn có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất, đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo lĩnh vực mới này.
PGS. TS Lê Hồng Kỳ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long - chia sẻ, nhà trường vừa đầu tư phòng thí nghiệm thực hành mới, với những thiết bị và phần mềm hiện đại, phục vụ đào tạo ngành truyền thống và thiết kế vi mạch mới trong năm 2024.
“Trong quá trình đào tạo, có một số nội dung các em sinh viên sẽ được đào tạo tại nhà trường, nhưng cũng có những nội dung cần tới các doanh nghiệp để được đào tạo với các thiết bị hiện đại, để khi ra trường các em có thể bắt tay vào làm việc ngay”, PGS. TS Lê Hồng Kỳ cho hay.
Còn tại Trường Đại học Cần Thơ, PGS.TS Trần Trung Tính thông tin, hiện nhà trường có đội ngũ giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước, với nhiều kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử nói chung, thiết kế vi mạch bán dẫn nói riêng.
Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều đối tác có kinh nghiệm trong đào tạo ngành kĩ thuật máy tính, nhất là hợp tác với một số tập đoàn lớn về thiết kế vi mạch của Hoa Kỳ như Cadence, Synopsys.
Cũng theo PGS.TS Tính, dựa vào số liệu thống kê do Cộng đồng vi mạch Việt Nam công bố tháng 7.2023, Trường Đại học Cần Thơ thuộc top 5 các trường đại học ở Việt Nam cung cấp nhân lực làm việc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.
Sắp tới, nhà trường sẽ tham gia vào các chương trình của Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của Chính phủ.
Thiết kế vi mạch là ngành chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các chip điện tử, còn gọi là mạch tích hợp. Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, thiết kế vi mạch trở thành ngành nghề đầy triển vọng, được nhiều sinh viên ưu tiên lựa chọn.
Theo dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn của Chính phủ, hướng đến mục tiêu năm 2030, Việt Nam đào tạo được 50.000 kĩ sư ngành vi mạch bán dẫn, trong đó dự kiến có khoảng 15.000 kĩ sư thiết kế vi mạch bán dẫn.
Đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu với đội ngũ kĩ sư, chuyên gia đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam cả về chất lượng và số lượng.