Tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam” do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với các đơn vị tổ chức tại TP Đà Nẵng đầu tháng 3 vừa qua, ông Lê Hoàng Phúc – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) – đã có những chia sẻ về định hướng của Đà Nẵng trong phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn.
Các trường đại học tại Đà Nẵng hiện đang đầu tư rất lớn cho công tác đào tạo nhân lực vi mạch từ cơ sở vật chất đến con người nhưng thực tế, không ít đơn vị lo lắng nguồn sinh viên sau tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng như thế nào.
Trong khi đó, doanh nghiệp vi mạch khi đến Đà Nẵng lại đặt câu hỏi thành phố có nguồn nhân lực cho ngành này không mới cân nhắc đầu tư. Vậy thì thành phố cần giải quyết song song cả 2 nỗi lo trên, bởi, không thể đợi đủ nhân lực mới mời nhà đầu tư hoặc ngược lại.
Ông Phúc cho hay, TP Đà Nẵng sẽ đầu tư nguồn lực để hỗ trợ các trường đại học trên địa bàn thành phố. Đầu năm 2024, thành phố đã thành lập Trung tâm DSAC, đây sẽ là đầu mối kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực. Hiện nay, thành phố cũng đã hình thành liên minh 5 trường đại học và sẽ còn mở rộng ra với các trường có chuyên ngành gần với ngành vi mạch để cùng đào tạo.
Ngành thiết kế vi mạch bán dẫn có các khâu gồm thiết kế, sản xuất, đóng gói kiểm thử, tổng hợp lắp ráp thì Đà Nẵng chọn tập trung vào khâu thiết kế. Trên địa bàn thành phố hiện đã có các doanh nghiệp vi mạch chuyên về khâu này nhưng số lượng vẫn còn khiêm tốn nên sẽ cần phải thu hút nhiều hơn nữa để đảm bảo thị trường lao động, đầu ra cho các trường sau đào tạo bằng những chính sách ưu đãi.
“TP Đà Nẵng thiết lập mục tiêu đào tạo từ 5.000 đến 10.000 kỹ sư vi mạch. Dù vậy, đây là con số có thể thay đổi, bởi thành phố sẽ theo dõi kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu thực tế.
Ví dụ như những doanh nghiệp đang có mặt ở Đà Nẵng có kế hoạch kinh doanh như thế nào trong thời gian tới, chất lượng ra sao thì chúng tôi sẽ nắm bắt thông tin đó. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của những đối tác là doanh nghiệp lớn của ngành vi mạch, Đà Nẵng cũng sẽ có chương trình đào tạo phù hợp để mạnh dạn cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp quốc tế tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc…” – ông Phúc nói.
Để đạt được những mục tiêu trên, TP Đà Nẵng sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo và hỗ trợ các trường về đầu ra cho nguồn nhân lực vi mạch, hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp vi mạch.
Dự kiến quý 3 năm 2024, Công viên Phần mềm số 2 (cung cấp nơi làm việc cho 6.000 người) sẽ đi vào hoạt động thì thành phố sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp thiết kế vi mạch.
Về chính sách, TP Đà Nẵng đang có sẵn chính sách ưu đãi cho công nghiệp bán dẫn, AI (thuộc lĩnh vực công nghệ cao) về thuế, giá thuê đất trong Khu Công nghệ cao… Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đang xin thêm chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm, ưu đãi giá phí cho thuê với doanh nghiệp bán dẫn để thu hút các nhà đầu tư vào thành phố.