Cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng dạy thêm

Bích Hà |

Sở GDĐT tỉnh Đăk Nông vừa có văn bản số 2382, về việc chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy thêm học thêm của Sở GDĐT, Phòng GDĐT đã được triển khai kịp thời, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch tới các cơ sở dạy thêm trong và ngoài nhà trường, chấn chỉnh các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở thực hiện không đúng quy định, để xảy ra tình trạng giáo viên ép buộc học sinh học thêm, đưa học sinh về nhà dạy thêm, gây bức xúc trong xã hội.

Để công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng được nhu cầu của học sinh và phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông yêu cầu các cơ sở giáo dục, các Phòng GDĐT cần: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Tổ chức phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình để theo kịp trình độ chung của lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi (bằng ngân sách được giao, không thu phí của học sinh).

Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định 13/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó, không tổ chức dạy thêm học thêm đối với các trường đã có học sinh học 2 buổi/ngày, đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Tuyệt đối không ép buộc học sinh học thêm, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn giáo viên theo học. Trên cơ sở tự nguyện của học sinh, Hiệu trưởng các trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, phân chia lớp học phù hợp theo cấp độ học lực, trình độ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông nhấn mạnh: Tuyệt đối cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng để dạy thêm, quản lý chỉ đạo chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực.

Nếu để xảy ra tình trạng giáo viên ép buộc học sinh học thêm, giáo viên đưa học sinh về nhà riêng để dạy thêm, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD ĐT...

Trước Đăk Nông, nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước cũng có "tối hậu thư" để siết chặt việc dạy thêm học thêm. Thậm chí có địa phương, lãnh đạo còn thẳng thắn răn đe: Sẽ đuổi việc giáo viên nếu vi phạm lệnh cấm dạy thêm.

Tuy nhiên, về điều này hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Trong khi phụ huynh đồng tình với việc cấm dạy thêm học thêm, thì không ít giáo viên lại cho rằng dạy thêm cũng là công sức lao động, mồ hôi, chất xám của giáo viên, không có gì là xấu và không nên cấm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Quản lý dạy thêm: Ngồi mát ăn bát vàng

ĐĂNG TRUNG |

Việc Bộ GD-ĐT quy định cấp phép dạy thêm vô hình trung đã tạo ra một “giấy phép con”, và nhiều địa phương đã lợi dụng để thu tiền từ đóng góp của nhân dân và công sức giáo viên.

Từ năm 2018, bỏ "cấm thi" vào lớp 6: Dạy thêm, học thêm có tái diễn?

HUYÊN NGUYỄN |

Đề xuất các trường có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh được phép thực hiện kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, đang thu hút sự chú ý của dư luận. Bên cạnh kỳ vọng là quy định “cởi trói” trong tuyển sinh, dư luận hết sức băn khoăn trước nạn dạy thêm, học thêm tiếp tục hoành hành.

Tăng lương giáo viên, có chấm dứt được dạy thêm - học thêm?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh băn khoăn, lương giáo viên tăng liệu chất lượng giáo dục có tăng, học sinh có hết cảnh "ăn vội trên yên xe", tất bật đến lớp học thêm của cô chủ nhiệm?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quản lý dạy thêm: Ngồi mát ăn bát vàng

ĐĂNG TRUNG |

Việc Bộ GD-ĐT quy định cấp phép dạy thêm vô hình trung đã tạo ra một “giấy phép con”, và nhiều địa phương đã lợi dụng để thu tiền từ đóng góp của nhân dân và công sức giáo viên.

Từ năm 2018, bỏ "cấm thi" vào lớp 6: Dạy thêm, học thêm có tái diễn?

HUYÊN NGUYỄN |

Đề xuất các trường có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh được phép thực hiện kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, đang thu hút sự chú ý của dư luận. Bên cạnh kỳ vọng là quy định “cởi trói” trong tuyển sinh, dư luận hết sức băn khoăn trước nạn dạy thêm, học thêm tiếp tục hoành hành.

Tăng lương giáo viên, có chấm dứt được dạy thêm - học thêm?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh băn khoăn, lương giáo viên tăng liệu chất lượng giáo dục có tăng, học sinh có hết cảnh "ăn vội trên yên xe", tất bật đến lớp học thêm của cô chủ nhiệm?