Các phương án dạy và học của học sinh Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu

Bích Hà |

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống COVID-19 và xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới vào ngày 8.2, Sở GDĐT Hà Nội đưa ra hai phương án về việc tổ chức dạy học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 cho học sinh thủ đô.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT Hà Nội Hoàng Hữu Trung cho biết: Tính đến thời điểm ngày 7.2, toàn ngành Giáo dục Hà Nội có 26.760 trường hợp liên quan đến dịch COVID-19, trong đó có 1 trường hợp F0, 113 F1, 4.033 F2, 22.613 F3, 126 trường hợp đi cách ly tập trung.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế (gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Theo Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Kiều Văn Minh, để hoàn thành nhiệm vụ năm học trong tình hình mới, Sở đề nghị các nhà trường, cơ sở giáo dục tập trung dạy và học bám sát định hướng tổ chức hoạt động theo Chương trình kế hoạch giáo dục nhà trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ rà soát đội ngũ, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên theo các modun.

Say kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nếu tình hình dịch bệnh được khống chế, học sinh quay trở lại học bình thường, các nhà trường sẽ tổ chức dạy học ngay từ tiết đầu, không tổ chức các hoạt động khác ảnh hưởng đến chương trình học. Trường hợp, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì chờ chỉ đạo của Thành phố và sẵn sàng cho dạy học trực tuyến.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, các cơ sở giáo dục, trường học cần bám sát tình hình dịch bệnh để biết, dự đoán chương trình hành động, kế hoạch giáo dục phù hợp.

Trước mắt, các nhà trường cần chuẩn bị chu đáo việc đón Tết cho giáo viên, học sinh. Sở sẽ bám sát chỉ đạo của Thành phố, từ nay đến ngày Mùng 3 Tết, nếu dịch còn diễn biến phức tạp sẽ trình Thành phố văn bản đề xuất phương án học phù hợp.

Nếu tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến, để đảm bảo hình thức học này đạt hiệu quả, chất lượng, các đơn vị cần tập trung chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, dạy đủ chương trình, kể cả các môn học cần thí nghiệm, môn thể dục, âm nhạc… Sau thời gian dạy trực tuyến, cần tổ chức ôn tập lại các nội dung cho học sinh.

Ông Đại nói thêm, vào mùng 4 Tết, Sở GDĐT sẽ có công văn gửi phòng GDĐT các quận, huyện, các trường trên địa bàn về phương án cho học sinh học tập trở lại tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Trước đó, khi các ca mắc COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng ở Hà Nội, UBND TP quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 31.1 đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 16.2).

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, sở GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet, đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của bộ, sở và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn ngành giáo dục

Bích Hà |

Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc năm mới tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Chuẩn bị kịch bản cho việc học sinh có thể nghỉ Tết kéo dài vì dịch bệnh

Đặng Chung |

Nếu năm học 2019-2020 khép lại với việc gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đều an toàn trước dịch bệnh thì năm học này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với ngành giáo dục. Dịch bệnh vẫn diến biến phức tạp và lây lan vào đến trường học. Nhiều địa phương đã phải xây dựng kịch bản trong trường hợp học sinh chưa thể trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Tín hiệu lạc quan từ khả năng tiếp thu của học sinh

Đặng Chung |

Trải qua một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ở lớp 1, những lo lắng, áp lực của giáo viên, học sinh khi lần đầu làm quen với những phương pháp, hướng tiếp cận mới đã dần qua. Nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên; điểm mới, ưu việt của chương trình, những trái ngọt đầu tiên đã được thu về.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn ngành giáo dục

Bích Hà |

Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc năm mới tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Chuẩn bị kịch bản cho việc học sinh có thể nghỉ Tết kéo dài vì dịch bệnh

Đặng Chung |

Nếu năm học 2019-2020 khép lại với việc gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đều an toàn trước dịch bệnh thì năm học này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với ngành giáo dục. Dịch bệnh vẫn diến biến phức tạp và lây lan vào đến trường học. Nhiều địa phương đã phải xây dựng kịch bản trong trường hợp học sinh chưa thể trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Tín hiệu lạc quan từ khả năng tiếp thu của học sinh

Đặng Chung |

Trải qua một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ở lớp 1, những lo lắng, áp lực của giáo viên, học sinh khi lần đầu làm quen với những phương pháp, hướng tiếp cận mới đã dần qua. Nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên; điểm mới, ưu việt của chương trình, những trái ngọt đầu tiên đã được thu về.