Bộ trưởng Bộ GDĐT lên tiếng về việc điểm đầu vào ngành sư phạm thấp

Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện nay, Bộ GDĐT đã có giải pháp nhằm giải quyết, khắc phục những hạn chế trong chính sách ngành sư phạm, để cải thiện điểm chuẩn đầu vào nhưng vấn đề là cần có thời gian để giải quyết.

Sáng 11.8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 -2018 các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã có những chia sẻ về vấn đề điểm chuẩn ngành sư phạm năm nay khá thấp.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chúng ta không thể tồn tại tư duy duy ý chí mãi được. Hiện nay, chúng ta đang nhìn thấy hạn chế của chính sách đầu tư, tuyển dụng, chế độ đãi ngộ của ngành sư phạm nhưng chúng ta phải hiểu rằng, khắc phục cần có thời gian.

Bộ trưởng cho biết, hiện Bộ GDĐT đã có giải pháp nhưng vấn đề là cần có thời gian để giải quyết.

Sau khi thấy có hiện tượng điểm đầu vào thấp trong khối ngành sư phạm, Bộ GDĐT đã phân tích kỹ và thấy, bên cạnh những ngành điểm thấp thì cũng có những ngành điểm cao. Ngành điểm thấp chủ yếu là các trường cao đẳng hoặc một số cơ sở không chuyên về sư phạm nhưng lại đào tạo sư phạm. Bên cạnh đó, có những ngành không chỉ cần kiến thức mà còn là tài năng, ví dụ như giáo viên mầm non rất cần kỹ năng về múa hát, phẩm chất yêu trẻ.

Trước hội nghị, Bộ trưởng chỉ đạo: “Trong tuần tới, Bộ sẽ bàn sâu về vấn đề này và tìm giải pháp. Là người trong cuộc, chúng ta phải bình tĩnh và xây dựng tích cực”.

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017, dư luận hết sức băn khoăn, lo lắng với điểm đầu vào các trường sư phạm. Bởi những trường có danh tiếng trong đào tạo sư phạm mà điểm chuẩn cũng không phải ở mức cao. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – một trong những cái nôi đào tạo sư phạm của cả nước ngành cao nhất là sư phạm Toán lấy 27,75, thấp nhất là Giáo dục Quốc phòng An ninh lấy 17 điểm.

Đáng chú ý hơn, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đưa ra mức điểm trúng tuyển các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Sinh, Sư phạm Ngữ văn chỉ là 9 điểm/3 môn với phương thức sử dụng kết quả thi quốc gia. Nhiều trường cao đẳng sư phạm khác cũng chỉ loanh quanh ở 10 - 11 điểm.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TS Lê Trường Tùng: “Muốn có giáo viên giỏi phải dẹp bỏ các trường cao đẳng sư phạm“

Huyên Nguyễn |

“Đáng lẽ phải bỏ hệ thống cao đẳng sư phạm đi, duy trì nốt những khóa đang học và nâng cấp những giáo viên hệ CĐ lên ĐH”, đó là ý kiến của TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT ĐH FPT.

Tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung ngành sư phạm ở mức điểm 12,75

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế vừa thông báo tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Nhiều ngành sư phạm tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1 là 12,75.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

TS Lê Trường Tùng: “Muốn có giáo viên giỏi phải dẹp bỏ các trường cao đẳng sư phạm“

Huyên Nguyễn |

“Đáng lẽ phải bỏ hệ thống cao đẳng sư phạm đi, duy trì nốt những khóa đang học và nâng cấp những giáo viên hệ CĐ lên ĐH”, đó là ý kiến của TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT ĐH FPT.

Tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung ngành sư phạm ở mức điểm 12,75

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế vừa thông báo tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Nhiều ngành sư phạm tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1 là 12,75.