Tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung ngành sư phạm ở mức điểm 12,75

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế vừa thông báo tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Nhiều ngành sư phạm tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1 là 12,75.

Vừa qua, dư luận lại hết sức băn khoăn, lo lắng với đầu vào các trường sư phạm. Trường ĐH Sư phạm Huế lấy điểm đầu vào 12,75 (công thức tính điểm riêng) được cho rằng điểm chuẩn quá thấp.

Mới đây, trường tiếp tục ra thông báo tuyển bổ sung nguyện vọng với nhiều ngành ở mức điểm 12,75 như Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Hoá học.

Theo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, điểm chuẩn trường công bố một số ngành là 12,75 (quy chuẩn) nhưng không có nghĩa là tổng ba môn xét tuyển dưới điểm sàn. 

Điểm quy chuẩn của từng ngành xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = ((môn 1 x 2 + môn 2 + môn 3) x 3)/4 + điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó môn 1 là điểm môn chính, còn môn 2 và môn 3 là điểm các môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển. Như vậy với điểm quy chuẩn là 12,75 thì tương đương với điểm môn chính thấp nhất là 1,25, và điểm tổng ba môn tương đương thấp nhất là 15,5 điểm. 

Tuy nhiên, mức điểm này vẫn đang gây ra nhiều tranh luận.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng trường sư phạm lấy 9 điểm/3 môn nói gì trước cơn "sốt" của cộng đồng?

Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Hiệu trưởng CĐ Sư phạm Bắc Ninh - cho biết, năm 2016, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 95%. Vị hiệu trưởng này cũng đưa ra những lý giải vì sao lấy điểm chuẩn 9 điểm/3 môn mà có những chuyên gia cho rằng đó là thảm họa của ngành giáo dục.

Giáo viên hiến kế nâng cao chất lượng đầu vào ngành sư phạm

Huyên Nguyễn |

Với điểm chuẩn đầu vào ngành sư phạm thấp “kỉ lục”, thầy Phan Mạnh Trường (giáo viên môn Toán, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đưa ra một số ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đầu vào ngành sư phạm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Hiệu trưởng trường sư phạm lấy 9 điểm/3 môn nói gì trước cơn "sốt" của cộng đồng?

Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Hiệu trưởng CĐ Sư phạm Bắc Ninh - cho biết, năm 2016, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 95%. Vị hiệu trưởng này cũng đưa ra những lý giải vì sao lấy điểm chuẩn 9 điểm/3 môn mà có những chuyên gia cho rằng đó là thảm họa của ngành giáo dục.

Giáo viên hiến kế nâng cao chất lượng đầu vào ngành sư phạm

Huyên Nguyễn |

Với điểm chuẩn đầu vào ngành sư phạm thấp “kỉ lục”, thầy Phan Mạnh Trường (giáo viên môn Toán, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đưa ra một số ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đầu vào ngành sư phạm.