Bộ GDĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 7 sách giáo khoa được phê duyệt lần này, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục.

7 sách giáo khoa được phê duyệt gồm: Tự nhiên xã hội (1 cuốn), 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn môn Hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn Tiếng Anh.

Trong số 7 sách giáo khoa mới được phê duyệt, có 6 sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một sách của Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

 
Thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa được được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ Giáo dục đề nghị thẩm định lần 2.

1 bản mẫu sách giáo khoa chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Theo quy định trong Thông tư 33, việc thẩm định lần 2 được tiến hành với quy trình như lần 1. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa nhà giáo; cán bộ quản lý giáo dục; nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Như vậy, sau 2 lần thẩm định, đã có 45 cuốn sách giáo khoa của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, là thành công bước đầu của việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Ngày 24.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1 với thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25.2 đến 10.3.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn còn nhiều vướng mắc

QUANG ĐẠI |

Thực hiện quy định của Bộ GDĐT, các trường tiểu học trên cả nước đang tiến hành quy trình lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới. Thực tế triển khai quy trình này tại Nghệ An đang xuất hiện một số vướng mắc, bất cập, cần được sớm tháo gỡ.

Đề xuất năm 2020, sách giáo khoa mới không tăng giá so với sách hiện hành

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào  tạo có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới. Theo văn bản, trước mắt để kịp cho công tác in ấn, phát hành sách giáo khoa mới đối với năm học 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án, các nhà xuất bản kê khai giá sách giáo khoa mới không vượt quá giá sách giáo khoa hiện hành.

Nhiều lo lắng về chậm công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới

Đặng Chung |

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 15.2.2020, các nhà xuất bản phải cung cấp thông tin, công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới. Đã qua thời hạn trên, chưa có bất cứ nhà xuất bản nào công bố. Thiếu thông tin, chậm công khai giá, chưa được tiếp cận với đầy đủ các bộ sách đang khiến giáo viên, các cơ sở giáo dục lo lắng khó đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng trong việc chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn còn nhiều vướng mắc

QUANG ĐẠI |

Thực hiện quy định của Bộ GDĐT, các trường tiểu học trên cả nước đang tiến hành quy trình lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới. Thực tế triển khai quy trình này tại Nghệ An đang xuất hiện một số vướng mắc, bất cập, cần được sớm tháo gỡ.

Đề xuất năm 2020, sách giáo khoa mới không tăng giá so với sách hiện hành

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào  tạo có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới. Theo văn bản, trước mắt để kịp cho công tác in ấn, phát hành sách giáo khoa mới đối với năm học 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án, các nhà xuất bản kê khai giá sách giáo khoa mới không vượt quá giá sách giáo khoa hiện hành.

Nhiều lo lắng về chậm công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới

Đặng Chung |

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 15.2.2020, các nhà xuất bản phải cung cấp thông tin, công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới. Đã qua thời hạn trên, chưa có bất cứ nhà xuất bản nào công bố. Thiếu thông tin, chậm công khai giá, chưa được tiếp cận với đầy đủ các bộ sách đang khiến giáo viên, các cơ sở giáo dục lo lắng khó đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng trong việc chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.