Bình Dương 2 tuần sau Tết đạt "vùng xanh", học sinh đến trường dần ổn định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, suốt hơn nửa năm qua học sinh phải ở nhà học trực tuyến. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tỉnh từng bước cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Ngày 19.2, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đơn vị có đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn sau một tuần người lao động trở lại làm việc và học sinh đến trường học trực tiếp.

Tính từ ngày 10.2 đến ngày 17.2, trong một tuần, toàn tỉnh Bình Dương với số dân 2,75 triệu người chỉ phát hiện 644 người mắc COVID-19. Trung bình 100.000 dân một tuần có 23 người mắc bệnh. Theo đánh giá cấp độ dịch thì tuần thứ 2 liên tiếp, Bình Dương có 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương thuộc cấp 1, tức là toàn bộ tỉnh Bình Dương đạt "vùng xanh".

Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Dương doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó là việc triển khai cho học sinh các cấp trở lại trường lớp học trực tiếp.

Học sinh trên địa bàn thị xã Bến Cát trở lại học trực tiếp sau Tết.
Học sinh trên địa bàn thị xã Bến Cát trở lại học trực tiếp sau Tết.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, việc tổ chức cho học sinh đến trường được thực hiện từng bước. Học sinh khối lớp 9 THCS, THPT được tiêm vaccine thì đã trở lại trường lớp học trực tiếp từ trước Tết Nguyên Đán.

Từ ngày 7.2.2022, (sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần), các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Học sinh đến trường trên tinh thần tự nguyện đăng ký.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và của tỉnh.

Học sinh mầm non trở lại trường. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh mầm non trở lại trường. Ảnh: Đình Trọng

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Bình Dương triển khai các giải pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Thành lập Ban chỉ đạo và các tổ an toàn COVID-19 ở trường học. Xây dựng kế hoạch và phương án​ phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó là phương án xử lý khi có trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện F0 trong trường học....

Ghi nhận tại thị xã Bến Cát - địa phương có nhiều khu công nghiệp đông công nhân lao động, các trường học đã hoạt động dần ổn định. Học sinh mầm non và tiểu học đến lớp tăng. Riêng khối mầm non tăng từ 6.000 trẻ tuần đầu lên gần 11.000 trẻ đến trường lớp tuần thứ 2.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống trở lại bình thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương thuộc cấp 1, tức là toàn bộ tỉnh Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Toàn bộ Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống trở lại bình thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương thuộc cấp 1, tức là toàn bộ tỉnh Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.