Toàn bộ Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống trở lại bình thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương thuộc cấp 1, tức là toàn bộ tỉnh Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Ngày 16.2, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Sở Y tế Bình Dương có thông báo mới nhất kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá cấp độ dịch của các huyện, thị, thành phố, có 91/91 xã, phường, thị trấn của Bình Dương thuộc cấp 1 (nguy cơ thấp, “bình thường mới” tương ứng với màu xanh).

Kể từ khi dịch bùng phát vào giữa năm 2021, đây là lần đầu tiên toàn bộ tỉnh Bình Dương có đánh giá toàn bộ 91/91 xã phường đạt vùng xanh. Đánh giá này thực hiện trong thời gian (ngày 3-9.2.2022) rất đông công nhân lao động ồ ạt trở lại Bình Dương làm việc sau Tết. Hiện Sở Y tế Bình Dương đang tiếp tục cập nhật, đánh giá an toàn dịch bệnh ở các địa phương để các cơ quan đơn vị có cơ sở triển khai các hoạt động.

Về tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh đã có 2.432/2.432 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã hoạt động sản xuất trở lại sau Tết, đạt tỷ lệ 100% trở lại hoạt động sản xuất bình thường.

Công nhân trở lại nhà máy sản xuất sau Tết. Ảnh: CĐ KCN VSIP.
Công nhân trở lại nhà máy sản xuất sau Tết. Ảnh: CĐ KCN VSIP.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, qua thống kê trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng trên 95% doanh nghiệp đã khởi động sau Tết với khoảng 90% công nhân đã trở lại làm việc. Hiện các doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động để mở rộng sản xuất.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tục có các cuộc khảo sát các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các cơ quan đơn vị sớm khởi công thực hiện. Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Bình Dương quan tâm đến các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 và các dự án cầu vượt, hầm chui trên tuyến đường này. Thực hiện các dự án này được xem là động lực để các đô thị trẻ như Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát có sức bật bứt phá phát triển.

Trẻ mầm non cũng đến trường trở lại. Ảnh: Đình Trọng
Trẻ mầm non cũng đến trường trở lại. Ảnh: Đình Trọng

Trong khi đó, trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Bình Dương đã mở lại các trường học để dạy học trực tiếp. Ở cấp mầm non và tiểu học, trẻ em đến trường mỗi ngày đông hơn. Giáo viên các trường tư thục phấn khởi khi đi dạy trở lại sau nửa năm phòng chống dịch. Phụ huynh là công nhân lao động cũng yên tâm về con trẻ để vào nhà máy sản xuất.

Như vậy, đến nay, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân đang dần trở lại bình thường.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non hoạt động, giáo viên phấn khởi đến lớp sau nửa năm bươn chải

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Du khách đi lễ rằm tháng giêng được phát miễn phí đồ ăn, nước uống

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương có hàng nghìn du khách các tỉnh về thăm viếng. Điều đặc biệt là du khách về Bình Dương được phát miễn phí nước uống và đồ ăn. Nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trường mầm non hoạt động, giáo viên phấn khởi đến lớp sau nửa năm bươn chải

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Du khách đi lễ rằm tháng giêng được phát miễn phí đồ ăn, nước uống

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương có hàng nghìn du khách các tỉnh về thăm viếng. Điều đặc biệt là du khách về Bình Dương được phát miễn phí nước uống và đồ ăn. Nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.