2 học sinh dân tộc Pa Dí trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi

HUYÊN NGUYỄN |

Hai em Pờ Xen Hương và Pờ Thị Hồng Minh (Lào Cai) vừa được khen thưởng vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

Ngày 13.7, ông Hoàng Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) cho biết đơn vị này vừa tổ chức trao tặng khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất "Gương người tốt - việc tốt".

Đó là các em Pờ Xen Hương - học sinh lớp 12A2, Trường THPT số 2 Mường Khương và em Pờ Thị Hồng Minh - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học xã Bản Lầu. Hai em là chị em họ trong gia đình dân tộc Pa Dí của xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

"Chúng tôi đã tổ chức biểu dương, trao thưởng và tặng giấy khen cho 2 em học sinh đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Đây cũng là tấm gương người tốt, việc tốt cho các bạn trẻ nhân rộng hơn nữa", ông Kiên cho biết.

UBND xã Bản Lầu tổ chức khen thưởng cho hai học sinh. Ảnh: Kim Oanh
UBND xã Bản Lầu tổ chức khen thưởng cho hai học sinh. Ảnh: Kim Oanh

Trước đó, 15h ngày 9.7, trên đường đi từ bản Cốc Chứ đến Bản Xen (xã Bản Lầu), hai em Hương và Minh nhặt được số tiền 17,5 triệu đồng, được quấn trong vỏ bìa hộp càphê và túi bóng nilon.

Ngay sau khi nhặt được số tiền lớn trên, Hương và Minh đã đến trụ sở UBND xã Bản Lầu để trình báo và nhờ tìm lại chủ nhân của số tiền.

Ông Nguyễn Văn Mão - Trưởng công an xã Bản Lầu thông tin thêm, Công an xã là người đã tiếp nhận và hướng dẫn các cháu làm thủ tục trình báo. Gia đình của hai cháu thuộc diện khó khăn, bố mẹ làm nông. Hành động đẹp của hai cháu Hương và Minh rất xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng.

Cũng theo ông Mão, sau 2 ngày công an xã thông báo, chủ nhân của số tiền trên đã đến để nhận lại. Đây là người cùng xã, đã tường trình đúng về thời gian, số tiền và cách thức kẹp tiền. Ngoài ra, trên vỏ bìa hộp cà phê có chữ viết của người đánh mất.

Sau khi xác định được chính xác chủ nhân số tiền trên, công an đang hoàn tất các thủ tục để trao lại số tiền cho người mất, ông Mão thông tin.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương 90 gia đình công nhân tiêu biểu

HÀ ANH |

LĐLĐ TP.Hà Nội vừa tổ chức hội nghị biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018 - 2019.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.

Tặng giấy khen cho nhân viên bảo vệ không tham của rơi

NGUYỄN TRI |

Ông Lộc có 3 người con, gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng không tham của rơi, đem trả lại số tài sản lớn cho du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biểu dương 90 gia đình công nhân tiêu biểu

HÀ ANH |

LĐLĐ TP.Hà Nội vừa tổ chức hội nghị biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018 - 2019.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.

Tặng giấy khen cho nhân viên bảo vệ không tham của rơi

NGUYỄN TRI |

Ông Lộc có 3 người con, gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng không tham của rơi, đem trả lại số tài sản lớn cho du khách.