LĐLĐ TP.HÀ NỘI:

Biểu dương 90 gia đình công nhân tiêu biểu

HÀ ANH |

LĐLĐ TP.Hà Nội vừa tổ chức hội nghị biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018 - 2019.

Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội - đã tới dự.

Là một trong 90 gia đình được biểu dương tại hội nghị, chị Ngô Thị Kết - giáo viên Trường THPT Chương Mỹ A - chia sẻ, tôi luôn xác định, để đạt được mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao không hề dễ dàng. Trong những năm qua, với cương vị làm vợ, làm mẹ, làm dâu và là một giáo viên, tôi luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, làm tốt vai trò của mình để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên.

Theo chị Kết, muốn làm tốt được nhiệm vụ của mình trong gia đình, người phụ nữ phải đảm nhận được “vai trò nội tướng”. Đó là tham gia trực tiếp vào việc chăm sóc các thành viên trong gia đình, quản lý nề nếp sinh hoạt hằng ngày của gia đình, nối kết tình cảm và trách nhiệm của các thành viên. Và để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của gia đình, bản thân người phụ nữ cần chủ động tài chính, góp phần san sẻ trách nhiệm với chồng và quản lý được nguồn thu của gia đình hợp lý, bền vững...

Nghề dạy học là nghề đặc biệt, sản phẩm của công việc dạy học là con người cho nên người thầy không thể cẩu thả. Để thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và hoàn thành việc gia đình, cần có kế hoạch, thời gian hợp lý bằng cách xây dựng thời gian biểu cho bản thân: Thời gian làm việc tại trường, tại gia đình và kế hoạch nâng cao chuyên môn…, tránh vì việc gia đình làm ảnh hưởng đến công việc xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người vợ, người mẹ, người con trong gia đình; một giáo viên, đoàn viên công đoàn trong nhà trường, người phụ nữ thời hiện đại không chỉ cần biết nữ công gia chánh, có đức hy sinh, sự dịu dàng, mà cần phải có trí tuệ, bản lĩnh và sự nhạy cảm trước cuộc sống phức tạp, luôn biến động - chị Kết cho biết.

Năm 2019, hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu đã được LĐLĐ thành phố đưa vào chương trình công tác và được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 32/KH-LĐLĐ ngày 6.5, triển khai tới 100% CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc với mục đích biểu dương, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ Thủ đô đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và nuôi dạy con ngoan, học giỏi…

Kết quả, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố có 67.976 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương tại 4.583 CĐCS; có 2.851 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương ở cấp trên cơ sở và 90 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu được biểu dương cấp thành phố.

Tại hội nghị, Bằng chứng nhận “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” cùng phần thưởng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà đã được trao cho 90 gia đình. LĐLĐ TP cũng trao tặng 100 suất học bổng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cùng một phần quà.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: 150 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Lục Tùng |

150 đoàn viên thuộc CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang đã tự nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo trong Chương trình Giọt hồng An Giang tổ chức vào sáng 29.6.2019 tại TP. Long Xuyên.

CĐ Bệnh viện TƯ Huế tuyên dương hơn 1.000 cháu có thành tích học tập tốt

PHÚC ĐẠT |

Chiều 28.6, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế (BV TƯ Huế) đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu là con cán bộ, viên chức đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.

Nữ công nhân lao động và bí quyết để xây dựng hạnh phúc gia đình

ĐỖ PHƯƠNG |

Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28.6, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với một số cán bộ, công nhân (CN), viên chức về quan niệm phụ nữ hiện đại cần phải làm gì để vừa chăm sóc bản thân tốt vừa có thể chăm lo cho gia đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ An Giang: 150 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Lục Tùng |

150 đoàn viên thuộc CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang đã tự nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo trong Chương trình Giọt hồng An Giang tổ chức vào sáng 29.6.2019 tại TP. Long Xuyên.

CĐ Bệnh viện TƯ Huế tuyên dương hơn 1.000 cháu có thành tích học tập tốt

PHÚC ĐẠT |

Chiều 28.6, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế (BV TƯ Huế) đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu là con cán bộ, viên chức đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.

Nữ công nhân lao động và bí quyết để xây dựng hạnh phúc gia đình

ĐỖ PHƯƠNG |

Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28.6, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với một số cán bộ, công nhân (CN), viên chức về quan niệm phụ nữ hiện đại cần phải làm gì để vừa chăm sóc bản thân tốt vừa có thể chăm lo cho gia đình.